Iraq lên tiếng sau vụ huấn luyện viên Jesus Cacas bị dọa đánh ngay phòng họp báo; Asian Cup 2023 lập kỷ lục khủng về khán giả

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Arsenal phản ứng cực gắt trước tin sắp dẫn dắt Barca; Liên đoàn bóng đá Iraq lên tiếng sau vụ huấn luyện viên Jesus Cacas bị dọa đánh ngay phòng họp báo; Asian Cup 2023 lập kỷ lục khủng về khán giả... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Huấn luyện viên Arsenal phản ứng cực gắt trước tin sắp dẫn dắt Barca

Huấn luyện viên Xavi mới đây đã nói rõ sẽ rời Barca vào cuối mùa giải này. Từ đây, có nhiều thông tin cho rằng huấn luyện viên Arteta sẽ kế nhiệm Xavi tại Barca từ hè 2024.

“Đó là tin giả. Tôi không biết nó đến từ đâu. Đó là thông tin hoàn toàn sai sự thật và khiến tôi phiền lòng", thuyền trưởng Arsenal trả lời họp báo trước trận gặp Nottingham Forest ở vòng 22 Ngoại hạng Anh.

arteta-1286-4817.jpg
HLV Arteta bác bỏ thông tin sẽ kế nhiệm Xavi tại Barca từ hè 2024.

Thực tế, tờ Diario Sport của Tây Ban Nha hôm 28/1 cho biết Arteta đã thông báo với Arsenal về việc sẵn sàng rời sân Emirates vào cuối mùa để hồi hương.

"Tôi không thể tin được", Huấn luyện viên Arteta nói tiếp khi được hỏi về tin đồn này: "Tôi không biết nó đến từ đâu, không có nguồn, không có gì cả. Tôi nghĩ chúng ta phải hết sức thận trọng khi đăng tải những vấn đề cá nhân như vậy".

Hợp đồng của huấn luyện viên với Arsenal còn đến hè 2025 nhưng các bên chưa mở đàm phán gia hạn.

Asian Cup 2023 lập kỷ lục khủng về khán giả

Asian Cup 2023 đã lập kỷ lục về lượng khán giả đến sân ngay khi vòng 1/8 mới bắt đầu. Cụ thể, 63.753 người hâm mộ lấp đầy Sân vận động Al Bayt cổ vũ cho đội chủ nhà Qatar và Palestine thi đấu nâng tổng khán giả toàn giải lên 1,06 triệu người.

Kỷ lục cũ là 1,04 triệu người được thiết lập từ cách đây gần 2 thập kỷ, khi Asian Cup tổ chức tại quốc gia tỷ dân Trung Quốc. Tất nhiên, Asian Cup 2023 cũng có lợi thế lớn khi số đội tham dự đã tăng lên 24 đội tuyển, nhiều hơn 8 đội so với Asian Cup 2004.

Tuy nhiên, số người hâm mộ đến từ nhiều quốc gia hơn, và số trận đấu nhiều hơn không phải lý do chính giúp lượng khán giả tăng vọt. Asian Cup 2019 tổ chức tại UAE cũng có 24 đội tuyển tham dự, nhưng chỉ đón tổng cộng 644.307 người đến sân, trung bình 12.633 người mỗi trận.

qatar-fans-29-jan-2024-2-8832-1545.jpg
Asian Cup 2023 đón lượng người hâm mộ đông kỷ lục.

Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) Datuk Seri Windsor John cho biết: “Ngay từ đầu, chúng tôi đã biết rằng Asian Cup 2023 sẽ trở thành giải đấu dễ tiếp cận và hấp dẫn nhất trong lịch sử giải đấu. Bóng đá có sức mạnh không thể phủ nhận trong việc đoàn kết các cộng đồng và không nơi nào có thể cảm nhận được điều đó rõ ràng hơn ngay tại Qatar”.

Theo các chuyên gia, cơ sở vật chất đáng ngưỡng mộ của Qatar đóng vai trò quan trọng thúc đẩy người hâm mộ đến sân. Thừa hưởng hạ tầng từng tổ chức thành công World Cup 2022, Qatar mang đến những trải nghiệm đặc biệt cho khán giả.

Giám đốc điều hành của Ban tổ chức Asian Cup 2023 tại Qatar, Jassim Al Jassim hồ hởi nói: “Chúng tôi rất vui khi được lập kỷ lục sớm như vậy trong giải đấu. Với 11 trận đấu còn lại, trận đấu hay nhất vẫn chưa đến, kỷ lục này sẽ còn gia tăng mạnh mẽ”.

Hé lộ 5 ngôi sao sắp nhập tịch Indonesia, có thể ra sân đấu tuyển Việt Nam

Đội tuyển Indonesia dự kiến hoàn tất việc nhập tịch cho 5 cầu thủ trước trận đấu với Việt Nam tại vòng loại World Cup 2026.

Ở vị trí thủ môn, Indonesia có sự góp mặt của thủ thành Maarten Paes. Cầu thủ này đang chơi bóng cho câu lạc bộ Dallas tại giải bóng đá Nhà nghề Mỹ (MLS).

paees-14443069-7307.jpg
Thủ môn Paes và đồng đội vừa đánh bại Inter Miami hôm 23/1.

Cầu thủ thứ hai là Jay Idzes ở vị trí trung vệ. Anh này sinh năm 2000, sở hữu chiều cao 1m91. Idzes thuộc biên chế câu lạc bộ Venezia ở Serie B.

Indonesia sẽ bổ sung hai cầu thủ nữa đang khoác áo câu lạc bộ Heerenveen - đội bóng cũ của Đoàn Văn Hậu, là Nathan Tjoe-A-On và Thom Haye. Trong đó, Tjoe-A-On 21 tuổi khoác áo đội bóng Hà Lan theo diện cho mượn từ Swansea City.

Cầu thủ còn lại là Ragnar Oratmangoen thuộc biên chế câu lạc bộ Forrtuna Sittard.

5 cầu thủ này được đánh giá cao hơn 7 cầu thủ nhập tịch của Indonesia vừa thi đấu tại Asian Cup 2023. Nếu kịp nhập tịch cho cả 5 người, huấn luyện viên Shin Tae-yong đủ sức đưa đội hình gồm toàn những cầu thủ nhập tịch trong hai cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam.

Trận lượt đi sẽ diễn ra trên sân của Indonesia ngày 21/3, còn lượt về tại Mỹ Đình sau đó 5 ngày.

Liên đoàn bóng đá Iraq lên tiếng bảo vệ sau vụ huấn luyện viên Jesus Cacas bị dọa đánh ngay phòng họp báo

Thua Jordan và bị loại khỏi Asian Cup 2023 từ vòng 1/8, huấn luyện viên Jesus Cacas đã bị nhóm phóng viên Iraq quá khích chỉ trích, dọa đánh tại phòng họp báo. Trước sự việc trên, Liên đoàn bóng đá Iraq lên tiếng bảo vệ.

“Chúng tôi phản đối quyết liệt những gì xảy ra trong phòng họp báo liên quan đến huấn luyện viên Jesus Cacas. Những hình ảnh đó còn đau lòng hơn chuyện đội tuyển Iraq của chúng ta bị loại ở Asian Cup 2023. Đó cũng không phải là hình ảnh của báo chí chính thống Iraq” - Liên đoàn bóng đá Iraq lên tiếng bảo vệ huấn luyện viên Jesus Cacas trước hành động của giới truyền thông sau thất bại trước Jordan tối 29/1.

Theo đó, trận đầu vòng 1/8 đêm 29/1, Iraq thất bại 2-3 trước Jordan một cách đáng tiếng khi đối thủ ghi liền hai bàn trong phút bù giờ cuối trận với thế hơn người và bị loại khỏi Asian Cup 2023.

afc-asian-cup-2023-post-match-2-17066021036691488691669-4447.jpg
HLV Casas khẳng định mục tiêu là hướng đến World Cup 2026 và không lo lăng về tương lai tại Iraq. Ảnh: AFC

Trong phòng họp báo sau trận đấu, một số nhà báo Iraq đã gây hấn với huấn luyện viên Jesus Casas. Theo tờ Marca, nhóm truyền thông này đã có những câu hỏi khó và một số cá nhân nổi cơn thịnh nộ chỉ trích, thậm chí tiến sát bàn họp báo đòi tác động huấn luyện viên Casas.

Nhóm này còn cáo buộc huấn luyện viên người Tây Ban Nha dành quá nhiều thời gian cho các cuộc phỏng vấn, theo đó không hoàn toàn tập trung vào giải đấu.

Trước vấn đề này, huấn luyện viên của Iraq đã thẳng thừng chỉ trích lại nhóm truyền thông Iraq có mặt tại phòng họp khiến vấn đề bị đẩy lên đỉnh điểm buộc lực lượng an ninh phải can thiệp. "Trước đây, điều này chưa từng xảy ra với tôi nhưng không ai biết liệu nó có tiếp tục xảy ra nữa hay không. Một số người không phải là phóng viên chính thống, chỉ cần một tài khoản Instagram hoặc YouTube cùng hàng ngàn lượt theo dõi. Điều đó không phải là những người truyền thông chuyên nghiệp", ông Cacas lý giải về hình ảnh xảy ra trong buổi họp với các phóng viên quốc tế.

Cuối cùng, huấn luyện viên người Tây Ban Nha cho biết không lo lắng về tương lai của bản thân khi dẫn dắt đội tuyển Iraq và khẳng định mục tiêu của đội tuyển Iraq là giành quyền tham dự World Cup 2026 tại Hoa Kỳ, Canada và Mexico.

Iraq ở chung bảng với Việt Nam, Indonesia và Philippines tại vòng loại 2 World Cup 2026./.

Tin mới