Khai hội đền thờ trạng nguyên Hồ Tông Thốc

(Baonghean.vn) - Trong hai ngày 9,10 tháng Giêng dòng họ hồ ở xã Thọ Thành huyện Yên Thành (Nghệ An) lại long trọng tổ chức lễ hội đền thờ trạng nguyên Hồ Tông Thốc để tưởng nhớ về cội nguồn của mình
Phần lễ
Phần lễ
Đã thành thông lệ, vào những ngày đầu xuân cùng với hàng ngàn lễ hội trong cả nước, trong hai ngày 9 và 10 tháng giêng, dòng họ Hồ làng Tam Thọ xã Thọ Thành phối hợp cùng với UBDN xã Thọ Thành cùng với người dân lại long trọng mở hội tưởng nhớ đến công ơn của cha ông mình.
Trạng nguyên Hồ Tông Thốc là người đỗ đạt đầu tiên cho nền khoa cử nổi tiếng của dòng họ Hồ Tam Công, làm rạng rỡ cho họ Hồ, cho quê hương đất nước Việt Nam.
Ông đã làm quan đến chức Hàn lâm viện học sĩ phụng chỉ, kiêm chức thẩm hình viện sứ. Con và cháu của ông là Hồ Tông Đốn và Hồ Tông Thành  cũng đậu trạng nguyên và có nhiều đóng góp cho đất nước, được nhà Lê và nhà Nguyễn phong tặng nhiều đạo sắc. 
Con cháu khắp nơi về dâng hương tưởng nhớ cội nguồn của mình
Con cháu khắp nơi về dâng hương tưởng nhớ cội nguồn của mình
Như vậy, ngoài ý nghĩa là nơi thờ tự Hồ Tông Thốc, di tích còn là nơi lưu niệm một số hiện vật và tình cảm của con cháu, bạn bè và nhà nước trước đây đối với ông.
Với đặc điểm, tính chất và tầm quan trọng của di tích, ngày 25/1/1991, Bộ Văn hoá-Thông tin đã ban hành Quyết định số 154/QĐ-VH công nhận Di tích Nhà thờ Trạng nguyên Hồ Tông Thốc là Di tích lịch sử – văn hoá cấp Quốc gia. Đây là niềm vinh dự, tự hào của bà con dòng tộc họ Hồ nói riêng, nhân dân xã Thọ Thành, nhân dân huyện Yên Thành nói chung.
Đức Chung

Tin mới