Khai mạc Giải Quần vợt Cúp Truyền hình Nghệ An lần thứ VIII

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -  Chiều 19/8, Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Liên đoàn Quần vợt Nghệ An tổ chức khai mạc Giải Quần vợt Cúp Truyền hình Nghệ An lần thứ VIII - 2022. 

Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc. Ảnh: Công Kiên

Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc. Ảnh: Công Kiên

Dự lễ khai mạc có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Cùng dự có đồng chí Trần Minh Ngọc - Giám đốc Đài PT-TH tỉnh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các nhà tài trợ và hơn 350 vận động viên tham dự giải.

Giải Quần vợt Cúp Truyền hình Nghệ An lần thứ VIII - 2022 có hơn 350 vận động viên đăng ký thi đấu ở 8 nội dung. Ảnh: Công Kiên

Giải Quần vợt Cúp Truyền hình Nghệ An lần thứ VIII - 2022 có hơn 350 vận động viên đăng ký thi đấu ở 8 nội dung. Ảnh: Công Kiên

Giải Quần vợt tranh Cúp Truyền hình Nghệ An - NTV gắn với cuộc vận động “Tiếp sức đến trường” là giải đấu truyền thống, sân chơi bổ ích, được người dân hâm mộ thể thao hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đón chờ. Mùa giải năm nay có hơn 350 vận động viên đăng ký thi đấu ở 8 nội dung.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện Ban Tổ chức trao biểu trưng lưu niệm cho các nhà tài trợ. Ảnh: Công Kiên

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện Ban Tổ chức trao biểu trưng lưu niệm cho các nhà tài trợ. Ảnh: Công Kiên

Giải đấu sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 19 - 21/8), sẽ có 64 chiếc Cúp và tổng tiền thưởng hơn 100 triệu đồng được trao cho các vận động viên. Thông qua giải đấu là sự ghi nhận, động viên, khích lệ phong trào luyện tập quần vợt trên địa bàn toàn tỉnh. Đây cũng là dịp để các vận động viên, câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh có dịp giao lưu, học tập kinh nghiệm, xây dựng mối đoàn kết, rèn luyện bản lĩnh và tinh thần thi đấu.

Điều đặc biệt là thông qua giải đấu, Ban Tổ chức cùng ngành Giáo dục và Đào tạo kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ cuộc vận động “Tiếp sức đến trường”, tặng quà cho các em học sinh nghèo ở vùng sâu, vùng xa có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện Ban Tổ chức tiếp nhận ủng hộ phong trào "Tiếp sức đến trường". Ảnh: Công Kiên

Đại diện Ban Tổ chức tiếp nhận ủng hộ phong trào "Tiếp sức đến trường". Ảnh: Công Kiên

Năm nay đã có 34 đơn vị, cá nhân đăng ký ủng hộ số tiền hơn 2,4 tỷ đồng, riêng các vận động viên tham gia giải ủng hộ hơn 80 triệu đồng. Số tiền này sẽ được trao cho các em học sinh khó khăn trên địa bàn tỉnh nhân dịp năm học mới 2022 - 2023.

Tin mới