Khai trương Hệ thống thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Hệ thống nhằm đổi mới phương pháp phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên phù hợp với xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Chiều 9/8, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc giao ban, tập huấn công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2023.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tham dự tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Đồng chí Lê Hải Bình - Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

bna_hội nghị tuyên giáo_Ảnh Mỹ Nga.JPG
Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo Ban phụ trách công tác giáo dục lý luận chính trị; Trưởng ban Tuyên giáo đảng uỷ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Ảnh: Mỹ Nga

Giáo dục lý luận chính trị gắn với hệ thống số

Trước khi bắt đầu hội nghị giao ban, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ khai trương “Hệ thống thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet”.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, việc thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet là yêu cầu cấp thiết được nêu trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng về đổi mới căn bản nội dung chương trình, phương pháp giáo dục lý luận chính trị theo hướng khoa học, sáng tạo, hiện đại, gắn lý luận với thực tiễn.

Hệ thống nhằm đổi mới phương pháp phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên phù hợp với xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Khuyến khích cán bộ, đảng viên ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nâng cao năng lực tự nghiên cứu, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đặc biệt, trong bối cảnh các đối tượng thù địch luôn sử dụng mạng xã hội để bôi nhọ, phủ định các thành quả của công cuộc đổi mới đất nước, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, hệ thống bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị trên Internet được kỳ vọng sẽ thúc đẩy bước thay đổi mạnh mẽ trong tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị trong Đảng và trong toàn hệ thống chính trị.

Để hệ thống thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị đạt hiệu quả cao, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu, cần nhận thức rõ việc bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị trên Internet là xu hướng khách quan, góp phần tích cực vào công tác giáo dục lý luận chính trị của Đảng. Việc thí điểm thực hiện phải đảm bảo chất lượng kiến thức, nội dung phải phù hợp với đối tượng, khai thác tối ưu mọi thành tựu công nghệ trong bồi dưỡng, cập nhật kiến thức. Tiếp tục đổi mới về mặt nội dung và hình thức để hấp dẫn người đọc.

Đối với các cơ quan, đơn vị được lựa chọn tổ chức thí điểm, cần phát huy tính tích cực, chủ động, lấy kết quả của việc bồi dưỡng kiến thức lý luận là một trong các tiêu chí đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên.

Hệ thống thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị sẽ gồm 4 mục: Kiến thức lý luận chính trị, Nghiệp vụ công tác lý luận chính trị, Nghiên cứu trao đổi, Kiểm tra, đánh giá.

Chú trọng công tác giáo dục lý luận chính trị

Trong thời gian qua, công tác giáo dục lý luận chính trị tiếp tục được các cấp uỷ quan tâm, triển khai thực hiện bảo đảm chất lượng, hiệu quả hoạt động. Công tác giáo dục lịch sử Đảng được các cấp uỷ chú trọng, đẩy mạnh tổ chức nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương, lịch sử đảng bộ ngành. Công tác thẩm định lịch sử Đảng bộ được thực hiện chặt chẽ. Hoạt động tuyên truyền, hội thảo, toạ đàm, tri ân… đã góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lý tưởng cộng sản cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nhất là thế hệ trẻ.

Công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên; đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ công tác giáo dục lý luận chính trị tại các trung tâm chính trị được duy trì và ngày càng nâng cao…

bna_lễ khai trương_Ảnh Mỹ Nga.JPG
Các đại biểu theo dõi lễ nhấn nút khai trương "Hệ thống thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet” từ điểm cầu Trung ương. Ảnh: Mỹ Nga

Bên cạnh đó, tồn tại nhiều hạn chế như: Tại nhiều tỉnh, thành đã sáp nhập Trung tâm chính trị với ban tuyên giáo cấp huyện, nên việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên ở cơ sở còn bị buông lỏng, chất lượng đào tạo nhiều nơi không đảm bảo. Việc chiêu sinh, mở lớp đào tạo, bồi dưỡng gặp nhiều khó khăn; Đội ngũ cán bộ, giảng viên chuyên trách ở một số trung tâm chính trị chưa bảo đảm biên chế, số lượng, đặc biệt là những trung tâm đã sáp nhập vào ban tuyên giáo…

Căn cứ tình hình thực tế, Ban Tuyên giáo Trung ương xác định phương hướng, nhiệm vụ của công tác giáo dục lý luận chính trị ở cơ sở những tháng cuối năm 2023, tập trung ở một số điểm trọng tâm sau: Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở; Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị cấp huyện; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về nội dung đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị; Kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng, Trung tâm chính trị cấp huyện; Công tác định hướng tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; Giao ban, tập huấn công tác giáo dục lý luận chính trị.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc giao ban, tập huấn công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2023 diễn ra trong 1,5 ngày./.

Tin mới