Khối "3 không, 2 có" ở Cửa Lò

(Baonghean) - Đó là khẩu hiệu, phương châm đảm bảo vệ sinh môi trường tại khối Hiếu Hạp, thuộc phường Nghi Thu, TX.Cửa Lò. “3 không” là không vứt rác ra đường, không vứt rác xuống ao hồ, kênh mương, không vứt rác xuống cống rãnh, “ 2 có” là thùng rác công cộng và thùng rác gia đình. Trên thực tế, điều đó tưởng đơn giản nhưng để thực hiện được là cả một cuộc cách mạng về tư tưởng, nhận thức của người dân nơi đây…
Người dân khối Hiếu Hạp thu gom rác sinh hoạt về đổ tại bãi tập trung.
Người dân khối Hiếu Hạp thu gom rác sinh hoạt về đổ tại bãi tập trung.
Nằm ở vị trí trung tâm của thị xã, bám dọc suốt đường Sào Nam chạy ra tới biển, khối Hiếu Hạp với hơn 800 khẩu, là nơi đứng chân của 34 khách sạn và Trường Cao đẳng Thương mại du lịch nên lượng người cư trú trên địa bàn khá đông, thời điểm cao nhất lên đến 5.000 người nên lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày lớn. Trong một thời gian dài, do ý thức kém và chưa có quy định thu gom, xử lý gây mất vệ sinh và mỹ quan đô thị.
Năm 2006, được sự gợi ý Ủy ban MTTQ tỉnh, khối Hiếu Hạp mạnh dạn đăng ký tham gia dự án đảm bảo vệ sinh môi trường. Ông Phùng Minh Sỹ - Bí thư chi bộ khối cho biết: Lĩnh vực bảo vệ môi trường rất rộng nhưng khối chọn “thu gom và xử lý rác thải” để tham gia dự án là thiết thực và phù hợp với địa bàn nhất. Tiếng là tham gia dự án nhưng khối chỉ được hỗ trợ một số thiết bị vệ sinh môi trường như thùng rác, chổi… nên nhiều người hoài nghi. Mặt khác, dù đã lên thị xã nhưng nhận thức của người dân ở đây vẫn bảo thủ, chưa thay đổi, coi rác thải là vấn đề chung của xã hội nên ít người tham gia, hưởng ứng... 
Để tạo điểm nhấn trong nhận thức, cùng với việc tổ chức họp dân, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, khối thành lập tổ thu gom rác, xây dựng vị trí thu gom rác… Ngoài ra, UBND phường phối hợp với trường học, khách sạn trên địa bàn tuyên truyền lồng ghép, phổ biến nội quy của khối về thu gom rác thải để học sinh, du khách biết và chấp hành. 
Sau khi người dân đã “thông” tư tưởng, chi bộ họp bàn và ra Nghị quyết chuyên đề xác định bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mọi gia đình, các thành phần, lứa tuổi ai cũng làm được, trong đó các đảng viên, cán bộ và người cao tuổi là đối tượng phải tiên phong, gương mẫu thực hiện trước để các hội viên đoàn thể khác noi theo. Đồng thời, tổ chức cho người dân ký cam kết thực hiện. Nhờ vậy, từ chỗ khối có 4 điểm tập kết rác, 2 tổ với 10 người giám sát, thu gom rác thời điểm đầu thì nay chỉ còn 2 điểm và chỉ cần 1 người giám sát chung. Nhờ ý thức tự giác mà hàng năm khối đã xử lý được khoảng 800m3 rác. Thông qua định kỳ làm vệ sinh môi trường, khối còn xử lý tại chỗ 50 - 60% trong số đó là rác hữu cơ (lá cây, cỏ) để làm phân bón cho đồng ruộng, trồng cây.
Đồng thời, với việc thường xuyên tổ chức nạo vét, khơi thông cống rãnh, mương máng, khối còn giao cho người cao tuổi trồng cây xanh. Sau gần 6 năm, các hội viên cao tuổi đã trồng được trên 8.000 cây keo và bạch đàn, phi lao trên địa bàn. Để giữ gìn môi trường, ngoài thu gom rác thải, hàng tháng vào dịp lễ tết, khối đều tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường, trong đó huy động nhân dân và cán bộ, học sinh sinh viên tham gia để góp phần làm công tác truyền thông, giáo dục. 
Để xây dựng khối phố văn minh, sạch đẹp, khối đang vận động nhân dân kinh phí để cải tạo đường điện chiếu sáng trong các khu dân cư với kinh phí khoảng 70 triệu đồng và được đa số hộ đồng tình, ủng hộ. 
Bí thư kiêm Trưởng ban công tác mặt trận khối, Phùng Minh Sỹ cho biết: Cái được lớn nhất là người dân đã có chuyển biến lớn về ý thức và trách nhiệm với môi trường. Không chỉ từ bỏ quan niệm “xử lý rác thải là của xã hội”, nay người dân Hiếu Hạp đã coi xử lý rác là trách nhiệm của chính mình nên phải chung tay thu gom làm sạch. Không những vậy, để giữ vệ sinh, sạch sẽ trong nhà, các gia đình đã mua sắm thùng rác riêng tại gia đình, đầu tư cải tạo 100% nhà vệ sinh tự hoại.
Qua tìm hiểu, được biết dự án mà khối tham gia với MTTQ tỉnh đã kết thúc từ 2011 nhưng đến nay phong trào vẫn được duy trì một cách bền vững. Nhờ làm tốt vệ sinh môi trường, các bệnh tật liên quan đến môi trường như sốt rét, sốt xuất huyết, hô hấp … giảm hẳn. Cùng với nhiều phong trào thi đua khác, chi bộ khối Hiếu Hạp liên tục được xếp loại Trong sạch vững mạnh và là khu dân cư tiên tiến. Với những thành tích nổi bật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, khối Hiếu Hạp còn vinh dự là 1 trong 2 cộng đồng dân cư được UBND tỉnh xét tặng giải thưởng môi trường tỉnh Nghệ An năm 2014.
Nguyễn Hải

Tin mới