Kịch bản để tuyển Việt Nam đi tiếp; HLV Park bảo vệ quyết định xáo trộn đội hình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn)-Sau trận hòa 0 - 0 với Singapore, tuyển Việt Nam đã có 99% cơ hội đi tiếp, kể cả khi thua đậm Myanmar ở trận cuối; HLV Park Hang-seo bảo vệ quyết định thay loạt vị trí đá chính khi hòa 0-0 Singapore... là những tin tức thể thao nổi bật.

Kịch bản để tuyển Việt Nam đi tiếp ở AFF Cup 2022

Ở bảng B, tấm vé đi tiếp chỉ còn là cuộc cạnh tranh giữa Việt Nam, Singapore và Malaysia. Lào (đã đá đủ 4 trận) và Myanmar (đã đá 3 trận) chắc chắn bị loại khi chỉ mới có một điểm.

Tuyển Việt Nam đã có 2 chiến thắng, một trận hòa và giành được 7 điểm, thành tích này bằng với Singapore. Thầy trò HLV Park Hang-seo xếp trên Singapore nhờ nhỉnh hơn hiệu số bàn thắng - bại (+9 so với +3). Trong khi đó, Malaysia có 6 điểm.

Ở lượt trận cuối, tuyển Việt Nam gặp Myanmar còn Malaysia đối đầu trực tiếp với Singapore.

Việc tuyển Việt Nam bị loại khỏi AFF Cup 2022 gần như không thể xảy ra. Ảnh: Việt Linh.
Việc tuyển Việt Nam bị loại khỏi AFF Cup 2022 gần như không thể xảy ra. Ảnh: Việt Linh.

Nếu đánh bại Myanmar, tuyển Việt Nam chắc chắn đi tiếp với 9 điểm. Lúc này, thầy trò HLV Park sẽ chiếm ngôi đầu nếu Singapore mất điểm trước Malaysia. Tuyển Việt Nam mất ngôi đầu khi Singapore thắng Malaysia rất đậm. Ví dụ, nếu tuyển Việt Nam thắng 1-0 thì Singapore phải thắng 8-0 để chiếm ngôi đầu.

Nếu hòa Myanmar, tuyển Việt Nam có 8 điểm, vẫn chắc chắn đi tiếp. Lúc này, nếu cặp đấu Malaysia - Singapore có kết quả thắng - bại, tuyển Việt Nam đứng nhì bảng. Nếu hai đội chia điểm, tuyển Việt Nam đứng nhất bảng.

Nếu để thua Myanmar, tuyển Việt Nam sáng cửa đi tiếp với 7 điểm. Nếu Malaysia mất điểm trước Singapore, thầy trò HLV Park sẽ vào bán kết.

Cần nhiều điều kiện cùng lúc xảy ra để tuyển Việt Nam bị loại. Về mặt kết quả, tuyển Việt Nam thua Myanmar và Malaysia thắng Singapore. Đồng thời, hiệu số bàn thắng bại của tuyển Việt Nam phải thấp hơn Singapore sau lượt đấu cuối.

Ví dụ, nếu tuyển Việt Nam thua 0-8, Malaysia thắng 1-0, thầy trò HLV Park sẽ bị loại. Lúc đó, tuyển Việt Nam và Singapore có cùng 7 điểm nhưng Singapore đi tiếp nhờ hiệu số bàn thắng - bại tốt hơn (+2 so với +1). Lúc này, đội đầu bảng B là Malaysia với 9 điểm.

Ngay cả khi thua Myanmar 0-5, tuyển Việt Nam vẫn chắc chắc giành vé vào bán kết. Còn nếu thua 0-6 thì tuyển Việt Nam sẽ bị loại nếu trận Malaysia - Singapore có kết quả hòa 4-4.

Nhìn chung, tuyển Việt Nam gần như không thể bị loại sớm ở AFF Cup 2022. Vì thế, HLV Park có quyền tính toán nhân sự để chuẩn bị tốt nhất cho bán kết.

HLV Park bảo vệ quyết định xáo trộn đội hình trước Singapore

"Trận này, chúng tôi chỉ hoà, nhưng đội vẫn còn một trận nữa và sẽ quyết thắng Myanmar", HLV tuyển Việt Nam nói sau trận đấu thuộc lượt thứ tư bảng B.

So với khi thắng Malaysia 3-0 ngày 27/12, HLV Park hôm nay thay tới 8 vị trí đá chính, chỉ giữ lại thủ môn Đặng Văn Lâm, trung vệ Quế Ngọc Hải và tiền vệ đội trưởng Đỗ Hùng Dũng. Việc không sử dụng đội hình mạnh nhất khiến tuyển Việt Nam gặp khó khăn trước hàng phòng ngự số đông của Singapore.

HLV Park Hang-seo chỉ đạo tuyển Việt Nam trong trận đấu trên sân của Singapore ngày 30/12. Ảnh: Hai Tư

HLV Park Hang-seo chỉ đạo tuyển Việt Nam trong trận đấu trên sân của Singapore ngày 30/12. Ảnh: Hai Tư

Tuy nhiên, HLV Park vẫn bảo vệ quyết định về nhân sự. "Trận này tôi có thay đổi, xoay vòng vài trị trí, nhưng đâu phải lần đầu tôi xáo trộn như vậy? Đội có 23 cầu thủ, và chúng ta không thể biết ai sẽ chấn thương hay sẽ bị sự cố gì. Họ đều là tuyển thủ quốc gia, phải luôn sẵn sàng để ra sân mọi nơi mọi lúc, và cũng phải luôn xác định bản thân phải làm gì trong mọi tình huống", ông lập luận.

"Mọi người không cần phải lo lắng về điều đó đâu. Giờ mới kết thúc trận thứ ba, về lại Hà Nội, chúng tôi sẽ tính tiếp cho trận cuối gặp Myanmar".

Sân Jalan Besar là sân mặt cỏ nhân tạo, không quen thuộc với nhiều tuyển thủ Việt Nam. Dù vậy, HLV Park không chắc mặt sân hay áp lực phải đá sân khách khiến các cầu thủ của ông có một số động tác xử lý không thật sự nhuần nhuyễn. "FIFA khuyến khích không nên sử dụng sân cỏ nhân tạo, vì dễ gây chấn thương. Nhưng điều lệ AFF Cup 2022 cho phép. Có thể cầu thủ Singapore quen chơi với sân này, nên họ dễ dàng hơn khi triển khai lối chơi, và thực tế hôm nay, Singapore cũng đã chơi tốt", nhà cầm quân Hàn Quốc nói thêm.

Ancelotti từ chối nói Messi hay nhất lịch sử

"Thật khó để bình luận", Ancelotti nói ngày 29/12 trong buổi họp báo trước trận gặp Valladolid ở vòng 15 La Liga. "Messi là cầu thủ vĩ đại với sự nghiệp rất ngoạn mục. Nhưng tôi không biết liệu Messi có phải là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử hay không, vì mỗi thời đại có đều có những cầu thủ giỏi khác nhau".

HLV Italy cho biết đã tận hưởng việc theo dõi nhiều ngôi sao xuyên suốt sự nghiệp, như hai cố huyền thoại Diego Maradona và Johan Cruyff. Ông cũng nhắc việc được dẫn dắt Karim Benzema - người giành Quả Bóng Vàng 2022, chứng kiến anh này tập luyện và thi đấu mỗi ngày.

"Tôi sẽ không bao giờ nói Messi là người giỏi nhất trong lịch sử", Ancelotti nhấn mạnh.

Ancelotti và Benzema mừng một chiến thắng của Real Madrid tại La Liga 2020-2021. Ảnh: Soccrates Images
Ancelotti và Benzema mừng một chiến thắng của Real Madrid tại La Liga 2020-2021. Ảnh: Soccrates Images

Ancelotti không nói về những tin đồn mâu thuẫn với tuyển Pháp, tin Benzema vẫn giữ động lực cao và sẽ giúp Real trong nửa sau mùa giải. HLV Italy cho biết học trò đã cảm thấy ổn, chơi trọn hiệp đầu trận đá tập giữa Real với Leganes ngày 15/12 và sẵn sàng "thể hiện hết phẩm chất". Ông cũng khen Eden Hazard tập luyện tốt, đạt phong độ cao hơn World Cup 2022 và sẽ được trao cơ hội thể hiện.

Ancelotti cho biết Real sắp trải qua lịch thi đấu dày đặc và việc lên kế hoạch là rất phức tạp. "Chúng tôi phải giúp các cầu thủ có thể trạng tốt", HLV 63 tuổi nói. "Chúng tôi phải cho các cầu thủ dự World Cup 2022 nghỉ ngơi, khi Real phải đá ba ngày một trận đến cuối tháng 2".

Tin mới