Thu nhập người dân nông thôn tăng 2 lần so với năm 2010

(Baonghean.vn) - Sáng 5/1, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016 và kế hoạch 5 năm 2015 - 2020. 

Các đồng chí Nguyễn Tấn Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Cao Đức Phát - Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì Hội nghị. Đồng chí  Đinh Viết Hồng  -  Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An.

Lãnh đạo TW, Bộ NN&PTNT chủ trì tại điểm cầu Hà Nội
Lãnh đạo TW, Bộ NN&PTNT chủ trì tại điểm cầu Hà Nội

Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, năm 2015, tốc độ tăng GDP của ngành đạt 2,41%, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 2,62%. Bình quân cả giai đoạn 2011-2015, tốc độ tăng trưởng GDP của ngành đạt 3,13%; giá trị sản lượng tăng bình quân 3,68%. Tổng thể cả giai đoạn 2011-2015, ngành nông nghiệp đạt mục tiêu duy trì tăng trưởng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về lương thực, thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và tăng cường xuất khẩu. Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt mức kế hoạch đề ra, góp phần phát triển kinh tế, ổn định chính trị và bảo đảm an sinh xã hội của cả nước. Thu nhập của người dân nông thôn năm 2015 tăng khoảng 2 lần so với năm 2010.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại đầu cầu Nghệ An
Các đại biểu tham dự hội nghị tại đầu cầu Nghệ An

Nhiều địa phương đã tạo được chuyển biến rõ nét trong lựa chọn cây con, tổ chức liên kết theo chuỗi giá trị từ sản xuất nguyên liệu, đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm; tốc độ cơ giới hóa sản xuất tăng nhanh; kết cấu hạ tầng phục vụ nông nghiệp tiếp tục được nâng cấp và hiện đại hóa.

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh làm thay đổi rõ rệt bộ mặt nhiều vung nông thôn… Giai đoạn 2016 - 2020, ngành phấn đấu tốc độ tăng GDP nông lâm, thủy sản đạt từ 2,5-3%; Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành đạt từ 3,5 - 4%; Kim ngạch xuất khẩu đạt 39-40%;...

Nông dân Võ Liệt Thanh Chương thu hoạch lúa hè thu
Năm 2015, mặc dù thời tiết bất lợi nhưng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp Nghệ An tiếp tục tăng trưởng khá. Trong ảnh: Nông dân Võ Liệt, Thanh Chương thu hoạch lúa hè thu.

Tại Nghệ An, năm 2015, mặc dù nắng hạn kỷ lục nhưng ngành đã có nhiều giải pháp khắc phục, cả 3 vụ cơ bản được mùa, sản lượng lương thực đạt 1,218/KH 1,204 triệu tấn, cao nhất từ trước đến nay. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 4,58%; số xã đạt chuẩn nông thôn mới 81/KH 87 xã, luỹ kế là 114/87 xã. Cơ cấu kinh tế nội ngành tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, đến cuối năm 2015: Nông nghiệp: 78,69%, Lâm nghiệp: 6,89%, Thủy sản: 14,41%.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Đảng và Chính phủ luôn dành sự quan tâm cao cho phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nông dân; đồng thời đánh giá cao kết quả của toàn ngành trong thời gian qua, ghi nhận nỗ lực rất lớn của người nông dân trong bối cảnh khó khăn. 

Mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2016 và 5 năm 2016 - 2020, ngành NN&PTNT cần xác định xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa lớn, giá trị gia tăng cao, bền vững, đáp ứng nhu cầu đa dạng trong nước và thúc đẩy xuất khẩu.

Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống dân cư nông thôn; quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng. Để duy trì mục tiiêu tăng trưởng trong năm 2016 và giai đoạn 2016 - 2020 trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp còn những hạn chế, tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, đòi hỏi những giải pháp quyết liệt, nỗ lực lớn của ngành cũng như các địa phương...

Thu Huyền

TIN LIÊN QUAN

Tin mới