Kịp cổ phần hóa, CLB Nam Định mang 45 tỷ lên đá V.League

(Baonghean.vn) - Trong buổi gặp gỡ người hâm mộ cách đây ít ngày, lãnh đạo CLB Nam Định khẳng định kế hoạch tiến hành cổ phần hóa đang dần hoàn tất. Kinh phí ban đầu của tân binh V.League cũng được công bố.

Sau những lo ngại về việc lãnh đạo CLB Nam Định đang tiến hành các thủ tục cổ phần hóa quá chậm so với tiến độ để đáp ứng tiêu chí của BTC V.League, người hâm mộ bóng đá thành Nam đã có thể tạm yên tâm trước thềm mùa giải mới.

Cách đây ít ngày, lãnh đạo CLB Nam Định đã có những động thái, khẳng định họ đang gấp rút chuẩn bị cho việc cổ phần hóa thành Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp. Dự kiến tính từ đầu tháng 2 tới, CLB Nam Định hoàn toàn đủ các tiêu chuẩn tham dự Giải bóng đá VĐQG.

Bóng đá Nam Định vô địch Hạng nhất 2017 và thăng hạng V.League 2018. Ảnh: Hải Thịnh
Bóng đá Nam Định vô địch Hạng nhất 2017 và thăng hạng V.League 2018. Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, đội bóng thành Nam sẽ được hỗ trợ 35 tỷ đồng từ ngân sách địa phương và thu hút thêm 10 tỷ từ các mạnh thường quân yêu bóng đá Nam Định. Nếu mọi việc suôn sẻ, con số 45 tỷ trong năm 2018 có thể còn tăng thêm.

Con số này được cho là đáng kể so với những khó khăn hiện tại về nhân sự mà CLB Nam Định đang gặp phải. Tuy nhiên, số tiền này vẫn là số kinh phí khiêm tốn so với chi phí của một đội bóng tại V.League.

Với 45 tỷ đồng, đội bóng thành Nam sẽ đầu tư cho công tác đào tạo trẻ, bổ sung rất nhiều nhân tố chất lượng mới có thể đứng vững tại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Để chuẩn bị cho mùa giải mới, trước mắt ban lãnh đạo CLB Nam Định quyết định giữ chân các trụ cột Phạm Văn Thuận, Đinh Viết Tú, Phạm Đức Anh. Ngoài ra BHL Nam Định sẽ tiến hành thử việc những ngoại binh bắt đầu từ ngày 20/1 tới.

Khởi động trước thềm mùa giải mới, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ đã có trận giao hữu gặp FLC Thanh Hóa trên sân Thiên Trường vào ngày hôm nay (6/1).

Hiện nay, danh sách những đội bóng thi đấu tại V.League có nguồn kinh phí thuộc diện khiêm tốn còn có S. Khánh Hòa BVN, SLNA.

Hiện nay, đội bóng xứ Nghệ có 30 tỷ/năm để chi tiêu cho đội 1 và 25 tỷ để duy trì, đảm bảo công tác đào tạo trẻ. Còn với Nam Định, họ sẽ gặp nhiều khó khăn hơn nếu không gia tăng nguồn tài trợ vì đã chuyên nghiệp hóa và không còn nhận được sự "chống lưng" từ ngân sách địa phương./.

Tin mới