Ký kết hợp tác văn hoá giữa Việt Nam và Liên bang Nga

Chương trình hợp tác văn hoá giữa 2 nước giai đoạn 2016 – 2018 gồm nhiều nội dung, trải rộng ở nhiều lĩnh vực như: nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, di sản, mỹ thuật.
Với mong muốn củng cổ và phát triển các mối giao lưu văn hoá, nghệ thuật, quan hệ hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau, chiều tối 25/11 tại Hà Nội, Bộ Văn hoá -Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hoá Liên bang Nga đã ký kết chương trình hợp tác trong lĩnh vực văn hoá giữa 2 nước giai đoạn 2016 - 2018.
Phát biểu tại lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch Vương Duy Biên cho biết, đối với nhân dân Việt Nam, nước Nga và nhân dân Nga luôn có một vị trí nhất định. Đặc biệt,  hợp tác văn hoá giữa 2 nước đã phát triển rất tốt đẹp trong thời gian qua. Sự hợp tác này đang ngày càng trở nên thiết thực hơn, đi vào chiều sâu. Qua đó rất nhiều sự kiện, hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch đã được tổ chức thành công tại 2 nước.
Chương trình hợp tác trong lĩnh vực văn hoá giữa Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hoá Liên bang Nga giai đoạn 2016 – 2018 sẽ nhằm củng cổ, phát triển hợp tác song phương trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật giữa 2 nước. 
Thứ trưởng Vương Duy Biên hy vọng sẽ sớm hiện thực hóa những điều đã ký kết, trong đó có sự kiện tổ chức những ngày văn hoá Việt Nam tại Nga vào tháng 6 năm 2016 và hai bên tập trung tổ chức những hoạt động kỷ niệm 20 năm quan hệ đối thoại ASEAN và Nga.
Chương trình hợp tác văn hoá giữa 2 nước giai đoạn 2016 – 2018 gồm nhiều nội dung, trải rộng ở nhiều lĩnh vực như: nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, di sản, mỹ thuật
Ký kết hợp tác văn hoá giữa Việt Nam và Liên bang Nga.
Chương trình hợp tác trong lĩnh vực văn hoá giữa 2 nước giai đoạn 2016 – 2018 gồm nhiều nội dung, trải rộng ở nhiều lĩnh vực như: nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, di sản, mỹ thuật… Trong đó, trọng tâm là việc chuẩn bị và tổ chức Những ngày văn hoá Việt Nam tại Liên bang Nga vào những năm chẵn và Những ngày văn hoá Nga tại Việt Nam vào những năm lẻ; thúc đẩy mối quan hệ giữa cơ quan, công ty điện ảnh hai nước; thúc đẩy và phát triển hợp tác trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật; trao đổi thông tin về các di sản văn hoá và di sản thiên nhiên của hai nước./.
Theo VOV.VN
TIN LIÊN QUAN

Tin mới