Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 3/10, Đoàn Luật sư Nghệ An tổ chức lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam (10/10/1945 - 10/10/2015).

Tham dự có Tiến sĩ, Luật sư Phan Trung Hoài, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam; đồng chí Lê Xuân Đại, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cùng đại diện các sở, ban, ngành.

Đông đảo đại biểu, khách mời và hàng trăm luật sư trên địa bàn tình đến tham dự lễ kỷ niệm
Đại biểu tham dự lễ kỷ niệm

Trong 70 năm qua, các thế hệ luật sư Việt Nam đã có nhiều nỗ lực, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước. 

Đoàn Luật sư Nghệ An tiền thân là Đoàn Luật sư Nghệ Tĩnh được thành lập từ 1989 và đến ngày 23/1/1992, UBND tỉnh Nghệ An ban hành quyết định thành lập Đoàn Luật sư Nghệ An. Sau 27 năm thành lập, từ con số vài chục người nay đã có hơn 150 luật sư và người hành nghề luật sư.

Tiến sỹ, Luật sư Phan Trung Hoài, Phó chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam ghi nhận những kết quả mà Đoàn Luật sư Nghệ An đạt được trong thời gian qua
Tiến sỹ, Luật sư Phan Trung Hoài, Phó Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam ghi nhận những kết quả mà Đoàn Luật sư Nghệ An đạt được trong thời gian qua

Đội ngũ luật sư Nghệ An đã từng bước trưởng thành, có những bước tiến về chất lượng trong các hoạt động tranh tụng. Ngoài ra còn tham gia các hoạt động như tư vấn pháp luật và dịch vụ pháp luật khác. Đặc biệt là trong hoạt động trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa…

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Xuân Đại ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được của đoàn Luật sư Nghệ An. Đồng thời đề nghị đoàn luật sư nhận thức sâu sắc nhiệm vụ của mình, không ngừng trau dồi kiến thức, kỹ năng nghề, xây dựng tổ chức, đào tạo nguồn, thu hút tài năng trẻ các vùng miền trong cả nước và trong tỉnh.

Hiện nay, tỉnh Nghệ An đang nỗ lực thu hút đầu tư với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đoàn luật sư cần thúc đẩy dịch vụ trợ giúp pháp lý trong hoạt động kinh tế, để đảm bảo cho các nhà đầu tư thuận lợi hơn trong việc đầu tư vào tỉnh nhà. Cùng với đó, tăng cường tham gia hoạt động trợ giúp pháp lý cho đồng bào nghèo miền núi, vùng sâu vùng xa…

Đồng chí Lê Xuân Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đoàn Luật sư Nghệ An cần tiếp tục góp sức trong việc phát triển kinh tế- xã hội, giữ gìn anh ninh của tỉnh
Đồng chí Lê Xuân Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đoàn Luật sư Nghệ An cần tiếp tục góp sức trong việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn anh ninh của tỉnh

Tại buổi lễ, thay mặt Liên đoàn Luật sư Việt Nam, ông Phan Trung Hoài đã trao Kỷ niệm chương cho 20 cá nhân có hoạt động luật sư trên địa bàn Nghệ An, 2 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương có thành tích trong hoạt động luật sư.

Luật sư Phan Trung Hoài, Phó chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam trao kỷ niệm chương cho các cá nhân có thành tích đối với nghề luật sư
Luật sư Phan Trung Hoài, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân có thành tích

Dịp này, 2 tập thể, 4 cá nhân được UBND tỉnh Nghệ An tặng bằng khen vì công tư vấn, bảo vệ công lý và tặng bức trướng cho Đoàn Luật sư Nghệ An.

Đồng chí Lê Xuân Đại thay mặt UBND tỉnh tặng bức trướng cho Đoàn Luật sư Nghệ An
Đồng chí Lê Xuân Đại thay mặt UBND tỉnh tặng bức trướng cho Đoàn Luật sư Nghệ An
Đồng thời, trao tặng bằng khen 2 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động
Trao tặng bằng khen 2 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động

Đoàn Luật sư Nghệ An trao tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thế có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp phát triển luật sư./.

Phạm Bằng

Tin mới