Kỷ niệm 88 năm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan

(Baonghean.vn) - Sáng 3/12, Hội hữu nghị Việt - Thái tỉnh Nghệ An đã tổ chức giao lưu hữu nghị chào mừng 88 năm ngày sinh của nhà vua Phu-mi-phôn Ađun-Da-dệt và Quốc khánh Vương quốc Thái Lan (5/12/1927 - 5/12/2015).

Tham dự lễ kỷ niệm có đồng chí Lương Thanh Hải - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Dân tộc tỉnh; đại diện các ban, ngành cấp tỉnh và đông đảo các hội viên Hội hữu nghị Việt - Thái tỉnh Nghệ An cùng 12 đoàn đại biểu các Hội hữu nghị Việt - Thái từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm do du học sinh Thái Lan tại trường Đại học Vinh biểu diễn.
Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm do du học sinh Thái Lan tại trường Đại học Vinh biểu diễn.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu cùng nhau ôn lại những dấu ấn đặc biệt trong mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam nói chung, tỉnh Nghệ An nói riêng với đất nước Thái Lan. Việt Nam và Thái Lan có nhiều nét tương đồng về truyền thống văn hóa, nhân dân hai nước có quan hệ gắn bó lâu đời. Hiện nay, hai nước đang chuẩn bị chào đón sự kiện lịch sử kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (6/8/1976 - 6/8/2016) và hình thành Cộng đồng ASEAN vào cuối năm nay. 

Ông Nguyễn Bùi Thái - Uỷ viên BCH Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Hội hữu nghị Việt - Thái tỉnh Nghệ An đọc diễn văn kỷ niệm.
Ông Nguyễn Bùi Thái - Uỷ viên BCH Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Hội hữu nghị Việt - Thái tỉnh Nghệ An đọc diễn văn kỷ niệm.

Nghệ An và các tỉnh Đông Bắc Thái Lan gần nhau về khoảng cách địa lý, giao thông đi lại thuận tiện. Nhiều đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nghệ An và các tỉnh như Na Khon Pha Nôm, Xa Con Na Khon, Noọng Khai, Udonthani,… thường xuyên thăm hữu nghị, tiến hành các cuộc hội đàm, ký kết các văn bản quan trọng, đặt nền móng cho việc mở rộng hợp tác, bổ sung thế mạnh, khai thác tiềm năng của nhau với phương châm cùng có lợi.

Ông
Ông Hồ Bá Lộc - Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Thái tỉnh Nghệ An báo cáo tổng kết công tác Hội năm 2015 và định hướng nhiệm vụ năm 2016. 

Tại lễ kỷ niệm, Hội hữu nghị Việt - Thái tỉnh Nghệ An cũng đã sơ kết công tác Hội năm 2015 và định hướng nhiệm vụ năm 2016. Trong thời gian qua, Hội đã thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, tổ chức và tham gia các hoạt động giao lưu hữu nghị, trực tiếp làm cầu nối thúc đẩy hợp tác đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Nghệ An phối hợp cùng Hội Thái Lan - Việt Nam ở các tỉnh của nước bạn tổ chức giao lưu với nhiều hình thức phong phú và đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

a
Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác Hội. 

Dịp này, Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác Hội./.

Phương Thảo - Hoài Thu

TIN LIÊN QUAN

Tin mới