Làm rõ nhiều vấn đề nổi cộm của thành phố

(Baonghean.vn) - Ngày 23/12, bước sang ngày làm việc thứ 2, kỳ họp thứ 12, HĐND thành phố Vinh khóa XX đã giành hơn 1 buổi tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Phiên chất vấn tại kỳ họp lần này được đổi mới theo phương thức, cách thức chất vấn “mở”, đó là các đại biểu HĐND thành phố có thể chất vấn “tự do” theo từng nhóm vấn đề được chủ tọa kỳ họp đưa ra, gồm kinh tế, quản lý trật tự đô thị, quản lý văn hóa - xã hội, thanh tra, tư pháp, cải cách thủ tục hành chính, quản lý điều hành của chính quyền thành phố....

Quang cảnh kỳ họp 12, HĐND thành phố Vinh khóa XX.
Toàn cảnh kỳ họp 12, HĐND thành phố Vinh khóa XX.

Từ sự đổi mới này, phiên chất vấn đã diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến đại biểu HĐND thành phố tiến hành nêu câu hỏi chất vấn liên quan đến những vấn đề mà mình quan tâm.

Có thể nói, những vấn đề được các đại biểu HĐND thành phố nêu ra không mới nhưng đang gây bức xúc lớn, thời gian qua đã được thành phố tâp trung chỉ đạo nhưng chưa mang lại hiệu quả cao, đòi hỏi cần có giải pháp tích cực nhằm tạo chuyển biến trong  thời gian tới.

Đại biểu Đỗ Đình Quang nêu câu hỏi chất vấn về hướng xử lý các dự án chậm triển khai trên địa bàn.
Đại biểu Đỗ Đình Quang nêu câu hỏi chất vấn về hướng xử lý các dự án chậm triển khai trên địa bàn.
Ông Trần Quang Lâm - Trưởng phòng Kinh tế, UBND thành phố thừa nhận, phát triển kinh tế ở vùng ngoại thành đang còn khó khăn.
Ông Trần Quang Lâm - Trưởng phòng Kinh tế, UBND thành phố thừa nhận, phát triển kinh tế ở vùng ngoại thành đang còn khó khăn.
Ông Nguyễn Quốc Thắng - Trường phòng Quản lý đô thị cho rằng, tình trạng ùn tắc ở một số nút thắt giao thông không phải do việc lấn chiếm mà do tặng lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ở những giờ cao điểm.
Ông Nguyễn Quốc Thắng - Trường phòng Quản lý đô thị cho rằng, tình trạng ùn tắc ở một số nút giao thông không phải do việc lấn chiếm mà do tặng lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ở những giờ cao điểm.

Theo đó, lần lượt Trưởng các phòng, ban của UBND thành phố, gồm: Kinh tế; Quản lý đô thị; Văn hóa -Thể thao; Giáo dục - Đào tạo; Tài nguyên - Môi trường; Nội vụ lần lượt trả lời về các giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế vùng ngoại thành; giải pháp chống ùn tắc giao thông ở một số địa điểm và thời gian cao điểm; giải pháp cho tình trạng lấn chiếm và tái lần chiếm vỉa hè, hành lang ATGT; xử lý các dự án treo; thực hiện nếp sống văn hóa đô thị; quản lý quảng cáo, rao vặt; giải pháp khắc phục hình thức trong công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia; việc thực hiện mệnh lệnh hành chính trong các cơ quan nhà nước...

Đại biểu Trần Anh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Hưng Đông chất vấn về giải pháp chỉ đạo để tạo ra bước chuyển về phát triển vùng ngoại thành trong năm 2016 .
Đại biểu Trần Anh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Hưng Đông chất vấn về giải pháp chỉ đạo để tạo ra bước chuyển về phát triển vùng ngoại thành trong năm 2016.

Thời gian còn lại của kỳ họp thứ 12, HĐND thành phố đã tiến hành thảo luận và quyết nghị thông qua 7 nghị quyết, gồm Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; Nghị quyết về phê chuẩn dự toán thu - chi ngân sách nhà nước thành phố năm 2016; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016; Nghị quyết về việc xử lý kết quả rà soát Nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND thành phố Vinh ban hành, từ ngày 31/12/2014 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành; Nghị quyết về một số chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn thành phố; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2016; Nghị quyết về chương trình xây dựng và ban hành Nghị quyết của HĐND thành phố Vinh năm 2016./.

Minh Chi

TIN LIÊN QUAN

Tin mới