Lặn tìm thuyền chìm dưới sông Lam, nhặt được vật lạ nghi cổ vật

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Vật lạ nghi chất liệu đồng, dạng đĩa hình tròn có núm cầm ở giữa, xung quanh  nhiều vòng đồng tâm, khắc nổi hình ảnh 3 con vật và trang trí nhiều hoa văn đẹp mắt...

Những ngày qua, bà con xóm Vạn Đò, khối Hùng Sơn, thị trấn Nam Đàn đang xôn xao về việc anh Nguyễn Văn Nam (32 tuổi) - một người dân trong xóm vừa vớt được 1 vật lạ dưới sông Lam.

Anh Nguyễn Văn Nam và vật lạ nghi cổ vật tìm được dưới sông Lam. Ảnh: Huy Thư

Anh Nguyễn Văn Nam và vật lạ nghi cổ vật tìm được dưới sông Lam. Ảnh: Huy Thư

Theo anh Nam, sáng 10/6, anh cùng với một số người dân địa phương tổ chức lặn dưới sông Lam đoạn núi Voi, giáp ranh giữa Nam Đàn và Thanh Chương để tìm kiếm một chiếc thuyền đánh cá của người dân trong vùng bị chìm.

Vật lạ có đường kính khoảng 10 cm. Ảnh: Huy Thư
Vật lạ có đường kính khoảng 10 cm. Ảnh: Huy Thư

Trong lúc lặn dưới sông, anh Nam đã sờ trúng một vật lạ hình tròn, mỏng như chiếc dĩa nằm trong bùn cát, nên mang lên mặt sông. Những người có mặt trên bãi sông đều đến xem. Sau đó anh Nam đã mang vật lạ về nhà cất giữ.

Anh Nguyễn Văn Dũng (38 tuổi) ở xóm Vạn Đò, khối Hùng Sơn, người tham gia lặn dưới sông Lam tìm thuyền cùng anh Nam hôm đó cho hay: Nam mò được vật đó ở dưới sông khi chưa vớt được thuyền, tôi có đến xem.

Mặt trên của vật lạ có núm lỗ, xung quanh trang trí hình hoa văn... Ảnh: Huy Thư
Mặt trên của vật lạ có núm lỗ, xung quanh trang trí hình hoa văn... Ảnh: Huy Thư

Qua quan sát, vật lạ có màu nâu xanh, nghi chất liệu đồng, đường kính khoảng 10 cm, dày tầm 0,3 cm, nặng khoảng 300g, một mặt phẳng, một mặt nhám có núm cầm ở giữa, xung quanh có nhiều vòng tròn đồng tâm, khắc nổi hình ảnh 3 con vật và trang trí nhiều hoa văn đẹp mắt, có một dòng chữ Hán đã mờ.

Anh Nam cho biết, vật này được vớt ở dưới đáy sông Lam, nơi có độ sâu khoảng 20m. Đoạn sông này cách đền Trăm Một tầm 500m về phía thượng nguồn, gần với cửa sông Gang. Tại đây, thời gian qua, người dân địa phương cũng vớt được nhiều đồ vật lạ. Năm trước từng có nhóm người ngoại tỉnh đến đây lặn tìm cổ vật dưới sông.

Một mặt của của vật lạ khá bằng phẳng. Ảnh: Huy Thư
Một mặt của của vật lạ khá bằng phẳng. Ảnh: Huy Thư

“Lúc ở dưới sông, khi sờ trúng, em thấy lạ lạ thì cầm lên chứ không biết nó là cái gì, cũng chưa thấy bao giờ” - anh Nam cho hay.

Từ ngày vớt được vật lạ dưới sông, nhiều người hiếu kỳ đã tìm đến nhà anh Nam để xem, trong đó có cả người sưu tầm đồ cổ. Một vài người am hiểu cổ vật cho rằng đây là chiếc gương cổ.

Được biết gương soi xuất hiện cách đây hàng nghìn năm. Thời xa xưa, gương được làm bằng kim loại, gỗ... Dưới chế độ phong kiến, gương soi là vật dụng quen thuộc của mỹ nhân, người giàu có, của tầng lớp quý tộc.

Ở Việt Nam đã phát hiện gương cổ trong các ngôi mộ cổ, các di chỉ khảo cổ tại nhiều địa phương như: Hải Dương, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận, Thanh Hóa...

Tin mới