Lãnh đạo nữ ngành Ngân hàng học tập tấm gương Hồ Chí Minh trên quê hương Bác

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 3/3, nhân dịp kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã tổ chức chương trình 8/3 “Lãnh đạo nữ ngành Ngân hàng học tập tấm gương Hồ Chí Minh trên quê hương Bác”.

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Đào Minh Tú - Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, lãnh đạo các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, lãnh đạo các ngân hàng TMCP, Ngân hàng Hợp tác xã, Ngân hàng Chính sách xã hội, Bảo hiểm tiền gửi và các đơn vị trong ngành Ngân hàng.

Chương trình còn có sự tham dự của GS.TS Hoàng Chí Bảo - Nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương.

bna-4997-01-1437.jpeg
Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Thành Cường

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm, chú ý đặc biệt tới phụ nữ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá rất cao vị trí, vai trò của phụ nữ đối với tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Đối với cán bộ ngân hàng, Bác cũng dặn dò cán bộ ngân hàng phải giữ vững đạo đức, trau dồi đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư.

Để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chương trình kỷ niệm ngày 8/3 dành cho nữ cán bộ lãnh đạo ngành Ngân hàng là dịp để chị em nữ lãnh đạo trong ngành cùng nhau lắng nghe, chia sẻ, học tập tấm gương của Bác, để tiếp tục trau dồi, nâng cao trình độ chính trị, kỹ năng nghề nghiệp, góp phần xây dựng đơn vị và ngành ngày càng phát triển hơn.

bna-5034-01-8091.jpeg
Đồng chí Đào Minh Tú - Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thành Cường

Trong những năm qua, toàn ngành Ngân hàng đã nghiêm túc quán triệt thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân giao phó. Tiêu biểu là công tác quản lý, điều hành chính sách tiền tệ, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đặc biệt là việc thực hiện Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo chủ trương, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chủ động nghiên cứu ban hành và chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc nhiều Chỉ thị, Nghị quyết quan trọng liên quan đến lĩnh vực tiền tệ, tín dụng, ngân hàng và đặc biệt là các chủ trương chính sách, chương trình, kế hoạch hành động của Đảng, Nhà nước liên quan đến phụ nữ, vì sự tiến bộ và phát triển của phụ nữ trong thời đại mới.

bna-5039-01-9143.jpeg
Giáo sư Hoàng Chí Bảo nói chuyện về "sự giản dị và tiết kiệm của Bác" tại chương trình. Ảnh: Thành Cường

Công đoàn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ra đời ngày 01/4/1993. Trải qua hơn 30 năm xây dựng và trưởng thành, bằng nhiều giải pháp thiết thực với nội dung, hình thức hoạt động phong phú, đa dạng, sáng tạo, linh hoạt và hiệu quả đã nỗ lực vượt bậc, Công đoàn Ngành Ngân hàng Nhà nước đã phát huy vai trò và làm tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, tổ chức phát động các phong trào thi đua, các hoạt động có ý nghĩa thiết thực dành cho người lao động trong ngành. Được Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và lãnh đạo ngành đánh giá, ghi nhận bằng nhiều Bằng khen và Huân chương cao quý các loại.

bna-5056-01-443.jpeg
Bà Thái Hương - Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á, Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam tham dự chương trình. Ảnh: Thành Cường

Kết quả Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đạt được là nhờ thành tích đóng góp của cán bộ, đoàn viên toàn ngành. Trong đó, nữ đoàn viên, lao động luôn chiếm tỷ lệ cao (hơn 50%) lực lượng lao động, số nữ cán bộ tham gia cấp ủy, ban chấp hành công đoàn, cán bộ chủ chốt các cấp luôn đạt và vượt chỉ tiêu phát triển chung của cả nước.

bna-5067-01-5152.jpeg
Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Thành Cường

Các nữ cán bộ ngành ngân hàng được phân công, bố trí làm việc ở mọi mặt trận, mọi lĩnh vực công tác, nhưng dù ở bất kỳ vị trí nào nữ lao động ngành Ngân hàng đã luôn nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, thành công trong cuộc sống.

bna-5008-01-7872.jpeg
Bà Thái Hương tặng quà lưu niệm cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ảnh: Thành Cường

Hàng năm toàn ngành có trên 90% số nữ đoàn viên lao động đạt danh hiệu Phụ nữ 2 giỏi, hàng nghìn chị được phòng chuyên môn, công đoàn và các tổ chức đoàn thể các cấp khen thưởng; nhiều chị đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua, có những chị được Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam, Thống đốc Ngân hàng Nhà Nước, UBND các tỉnh, thành phố… tặng thưởng Bằng khen, Kỷ niệm chương, Huân chương cao quý.

Tin mới