Lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng hương tại các khu di tích nhân dịp Quốc khánh 2/9

(Baonghean.vn) - Dâng nén hương thơm, lẵng hoa tươi thắm, các đại biểu nguyện hứa sẽ phấn đấu cống hiến hết mình vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh; non sông, đất nước ngày càng phát triển.

Sáng 29/8, nhân dịp kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2019), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn và Khu tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, huyện Hưng Nguyên.

Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu Chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh đoàn…

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn). Ảnh: Thanh Lê
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn). Ảnh: Thanh Lê

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nhân kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh, tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã về Khu di tích Kim Liên dâng hoa, dâng hương trước anh linh của Người.

Trong không khí thiêng liêng, đoàn đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Lê
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Lê
Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh Thanh Lê
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Lê

Thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người, Đảng bộ tỉnh Nghệ An đã lãnh đạo toàn dân, toàn quân, chính quyền các cấp, các ngành của tỉnh đoàn kết thực hiện sự nghiệp đổi mới. Đặc biệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; qua đó quyết tâm xây dựng trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc và góp phần quan trọng xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trước anh linh của Người, các đại biểu nguyện hứa sẽ phấn đấu cống hiến hết mình vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh; non sông, đất nước ngày càng phát triển.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm quan triển lãm tranh 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Lê
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh xem triển lãm tranh 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn). Ảnh: Thanh Lê

Tiếp đó, các đại biểu đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên. Đồng chí Lê Hồng Phong là người con ưu tú của quê hương Nghệ An, một trong những học trò xuất sắc nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng chí là Tổng Bí thư thứ hai của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tưởng niệm Cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Thanh Lê
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Thanh Lê

Với 40 năm tuổi đời, hơn 20 năm hoạt động cách mạng liên tục, sôi nổi, đồng chí Lê Hồng Phong đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí mãi là niềm tự hào, tấm gương sáng cho nhiều thế hệ. 

Trong không khí thiêng liêng, các đại biểu tham dự đã dâng hoa, dâng hương lên anh linh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong; bày tỏ lòng thành kính trước công lao, sự hy sinh của đồng chí với sự nghiệp cách mạng, đấu tranh giải phóng dân tộc.

Tự hào về truyền thống quê hương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An nguyện hứa luôn nỗ lực, phấn đấu, vươn lên dành được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu mạnh.

Tin mới