Lãnh đạo tỉnh gặp mặt Hội đồng hương Nghệ An tại Thành phố Hồ Chí Minh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 8/1, tỉnh Nghệ An phối hợp với Ban Liên lạc Hội đồng hương Nghệ An tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình gặp mặt với những người Nghệ An đang sinh sống, học tập và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Tham dự buổi gặp mặt về phía lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành.

Về phía Hội đồng hương Nghệ An tại Thành phố Hồ Chí Minh có các đồng chí: Nguyễn Kỳ Cẩm - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội, nguyên Tổng Thanh tra Nhà nước, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ Tĩnh; Nguyễn Đức Quang - Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh; các đồng chí Phó Chủ tịch Hội, lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cùng đông đảo người Nghệ An đang học tập, làm việc và sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh.
Lãnh đạo tỉnh thăm hỏi sức khoẻ đồng chí Nguyễn Kỳ Cẩm - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội, nguyên Tổng Thanh tra Nhà nước, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ Tĩnh. Ảnh: Phạm Bằng

Lãnh đạo tỉnh thăm hỏi sức khoẻ đồng chí Nguyễn Kỳ Cẩm - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội, nguyên Tổng Thanh tra Nhà nước, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ Tĩnh. Ảnh: Phạm Bằng

ĐỒNG LÒNG HƯỚNG VỀ QUÊ NHÀ VỚI TÌNH CẢM, TRÁCH NHIỆM CAO NHẤT

Tại buổi gặp mặt, Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh đã báo cáo kết quả hoạt động sau 4 tháng được thành lập. Ông Đặng Trung Kiên - Phó Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh cho biết, Hội đã thể hiện được vai trò đầu mối của cộng đồng Nghệ An xa quê tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận trên cơ sở trung tâm là tình đoàn kết, chia sẻ, đồng lòng hướng về quê nhà với tình cảm, trách nhiệm cao nhất.

Ban Chấp hành, Ban Thường trực Hội đã tích cực vận động, tạo động lực lan tỏa, hỗ trợ, phối hợp với các Ban liên lạc đồng hương các huyện tổ chức thành lập, ra mắt 13 hội đồng hương các huyện. Việc tổ chức các hội cấp huyện góp phần tạo sự liên kết, phối hợp chặt chẽ với Hội đồng hương tỉnh triển khai nhiều hoạt động giao lưu, giúp đỡ, chia sẻ giữa các hội viên, tổ chức hoạt động có ý nghĩa.

Ông Đặng Trung Kiên - Phó Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh báo cáo kết quả hoạt động của Hội sau hơn 4 tháng thành lập. Ảnh: Phạm Bằng

Ông Đặng Trung Kiên - Phó Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh báo cáo kết quả hoạt động của Hội sau hơn 4 tháng thành lập. Ảnh: Phạm Bằng

Với tình cảm hướng về quê nhà, trong tháng 10/2022, Hội đã kêu gọi, trao tặng 500 triệu đồng cho huyện Kỳ Sơn và 20 tấn gạo cho bà con nghèo huyện Thanh Chương; Vận động, hỗ trợ xây dựng trường học với tổng giá trị 2,5 tỷ đồng tại huyện Kỳ Sơn và dự kiến sẽ khởi công vào dịp đầu Xuân 2023. Bên cạnh đó, Hội đồng hương các huyện đã có nhiều hoạt động mang ý nghĩa nhân văn.

Ông Nguyễn Văn Thước - Chủ tịch Hội đồng hương huyện Nam Đàn tại TP. Hồ Chí Minh cho rằng, việc thành lập Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh là hoạt động hết sức có ý nghĩa, là nơi giao lưu, tương trợ, chia sẻ trong cuộc sống, học tập và làm việc, đáp ứng nguyện vọng, niềm mong ước của bà con đồng hương của tỉnh nhà Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực phía Nam.

Ông Nguyễn Văn Thước - Chủ tịch Hội đồng hương huyện Nam Đàn tại TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Phạm Bằng

Ông Nguyễn Văn Thước - Chủ tịch Hội đồng hương huyện Nam Đàn tại TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Phạm Bằng

MONG CỘNG ĐỒNG NGƯỜI NGHỆ AN Ở TP. HỒ CHÍ MINH TIẾP TỤC ỦNG HỘ, CHIA SẺ VỚI TỈNH

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh chúc mừng, đánh giá cao những kết quả hoạt động của Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh sau hơn 4 tháng thành lập.

Thông báo với Hội những kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, mặc dù tỉnh phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng tình hình kinh tế - xã hội vẫn đạt được những kết quả tích cực, toàn diện trên nhiều ngành, lĩnh vực.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Ảnh: Phạm Bằng

Đến hết năm, có 27/28 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Về kinh tế, tốc độ tăng trưởng GRDP tăng 9,08%, đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ và đứng thứ 22 cả nước; Quy mô kinh tế trên 175.000 tỷ đồng, đứng thứ 10/63 tỉnh, thành phố.

Đặc biệt, lần đầu tiên Nghệ An thu ngân sách đạt trên 20.000 tỷ đồng, cụ thể là 21.805 tỷ đồng. Tổng số vốn thu hút đầu tư trên 45.764 tỷ đồng. Năm 2022, lần đầu tiên Nghệ An lọt vào nhóm 10 địa phương thu hút vốn FDI cao nhất cả nước với tổng vốn đăng ký 961,3 triệu USD.

Các đại biểu, con em người Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Phạm Bằng

Các đại biểu, con em người Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, lĩnh vực văn hoá - xã hội, an sinh xã hội đạt kết quả tích cực. Thành tích chất lượng giáo dục mũi nhọn được giữ vững khi nằm trong tốp 5 địa phương của cả nước về số học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế. Các sự kiện văn hoá được tổ chức sôi nổi, tạo được nhiều dấu ấn.

Năm 2022 cũng là năm nổi bật của Nghệ An trong thực hiện công tác an sinh xã hội khi huy động được 615 tỷ đồng để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh. Chương trình Tết Vì người nghèo Xuân Quý Mão 2023 tính đến đến thời điểm này đã vận động được hơn 134 tỷ đồng. Tình hình an ninh trật tự được đảm bảo bình yên; Quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Các đại biểu, con em người Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Phạm Bằng

Các đại biểu, con em người Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung khẳng định, đạt được kết quả trên là nhờ truyền thống đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng trong lãnh đạo tỉnh; Sự phối hợp chặt chẽ, chia sẻ trong lãnh đạo của Tỉnh uỷ, trong giám sát của HĐND tỉnh, trong điều hành của UBND tỉnh; Trong thực hiện nhiệm vụ, tỉnh luôn luôn lựa chọn trọng tâm, trọng điểm, không phân tán, dàn trải.

Mặt khác, bên cạnh sự nỗ lực của cấp uỷ, chính quyền, sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp, có sự ủng hộ, hỗ trợ quan trọng của những người Nghệ An xa quê, trong đó có những người Nghệ An đang sinh sống, học tập, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn sự đóng góp của những người con xa quê, thông qua Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán. Ảnh: Phạm Bằng

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Đức Trung cho rằng, tỉnh xác định năm 2023 là năm bản lề, năm giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh nên có ý nghĩa quan trọng. Tuy nhiên, đây cũng là năm được dự báo có nhiều khó khăn, thách thức. Tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP của năm 2023 từ 9-10%; thu ngân sách 15.857 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu 2,870 tỷ USD...

Tỉnh sẽ tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm, như: rà soát, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ giữa nhiệm kỳ; phối hợp Ban Chỉ đạo Trung ương hoàn thành tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 và kiến nghị, trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới; Tổ chức công bố và triển khai thực hiện hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Giải quyết các nút thắt hạ tầng chiến lược về Cảng biển nước sâu và Cảng hàng không.

Đồng chí Nguyễn Kỳ Cẩm - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nguyên Tổng Thanh tra Nhà nước, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ Tĩnh chia sẻ tại buổi gặp mặt. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Kỳ Cẩm - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nguyên Tổng Thanh tra Nhà nước, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ Tĩnh chia sẻ tại buổi gặp mặt. Ảnh: Phạm Bằng

Tỉnh cũng sẽ tiếp tục cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính, tập trung thực hiện chuyển đổi số. Quan tâm an sinh xã hội, trong đó tỉnh sẽ thành lập Ban Chỉ đạo để triển khai chương trình kêu gọi ủng hộ xây nhà cho người nghèo. Vì thế, mong những người con xa quê, các doanh nghiệp người Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam tích cực ủng hộ, đóng góp giúp đỡ người nghèo của tỉnh.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Xuân Quý Mão 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thay mặt lãnh đạo tỉnh gửi tới tất cả người Nghệ An xa quê, trong đó có Hội đồng hương Nghệ An tại thành phố Hồ Chí Minh lời chúc mừng năm mới mạnh khoẻ, thành công, chúc hoạt động của Hội ngày càng hiệu quả.

Ông Nguyễn Đức Quang - Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Phạm Bằng

Ông Nguyễn Đức Quang - Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Phạm Bằng

Tại buổi gặp mặt, trong không khí đầm ấm, thân tình, những người con quê hương xứ Nghệ bày tỏ vui mừng trước những sự phát triển vượt bậc của tỉnh Nghệ An trong thời gian qua và tin tưởng với sự đoàn kết, thống nhất thì tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục phát triển; đồng thời hứa sẽ tiếp tục đồng hành, ủng hộ, chia sẻ với tỉnh trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Đức Quang - Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh bày tỏ vui mừng, xúc động trước sự quan tâm lãnh đạo tỉnh tại buổi gặp mặt ngày hôm nay. Đáp lại sự quan tâm này, Hội nhận thấy phải có trách nhiệm trong việc tập hợp những người con xa quê lại với nhau, hỗ trợ nhau, đồng lòng hướng về quê hương trong thời gian tới.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm với Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm với Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Tin mới