Lãnh đạo tỉnh Nghệ An chúc mừng Quân khu 4 nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân tỉnh Nghệ An trân trọng cảm ơn Ban Thường vụ Đảng ủy và cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4 có sự giúp đỡ hiệu quả, quan trọng đối với tỉnh.

Sáng 20/12, nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023) và 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2023), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An và lực lượng vũ trang tỉnh đến thăm, chúc mừng cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 4.

bna_IMG_1918.JPG
Quang cảnh cuộc gặp chúc mừng tại trụ sở Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy và lãnh đạo các ban, sở, ngành.

Tiếp đoàn có các đồng chí: Trung tướng Hà Thọ Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4; Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 và lãnh đạo các cơ quan Quân khu.

bna_IMG_1939.JPG
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu chúc mừng Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, lực lượng vũ trang Quân khu 4. Ảnh: Thành Duy

Thay mặt đoàn công tác của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trân trọng gửi tới các đồng chí trong Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 4 những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ rất quan trọng của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, Lực lượng vũ trang Quân khu 4 đối với Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An năm 2023, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức.

Đặc biệt là việc dự báo, cung cấp nhiều thông tin rất cần thiết, quý báu, kịp thời giúp tỉnh làm chủ, giữ yên địa bàn, giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh từ cơ sở; ủng hộ, chia sẻ với tỉnh trong việc thẩm định hoặc đề xuất Bộ Quốc phòng có ý kiến đối với các dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh có liên quan đến yếu tố quốc phòng.

bna_IMG_1975.JPG
Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Thành Duy

Quân khu 4 cũng đã phối hợp với tỉnh tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Đại tướng Chu Huy Mân; các hoạt động đón tiếp các đoàn đại biểu của nước bạn Lào; chỉ đạo, phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; cử cán bộ, chiến sĩ, phương tiện hỗ trợ các nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai…

Đặc biệt, tại các cuộc họp của Đảng ủy Quân sự tỉnh trong 6 tháng đầu năm, có đồng chí Chính ủy Quân khu, và cuối năm 2023 có đồng chí Tư lệnh Quân khu về dự, chỉ đạo. Điều đó thể hiện sự quan tâm, sâu sát, kịp thời đối với tỉnh.

bna_IMG_1970.JPG
Trung tướng Hà Thọ Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ, đồng hành của Đảng ủy, Chính quyền, Nhân dân tỉnh Nghệ An đối với lực lượng vũ trang Quân khu. Ảnh: Thành Duy

Với sự quan tâm đó, mặc dù trong bối cảnh có nhiều thách thức nhưng năm 2023 tiếp tục là một năm yên bình trên địa bàn tỉnh Nghệ An; tạo điều kiện rất thuận lợi để tỉnh tập trung phát triển kinh tế, xã hội và đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Tỉnh đã hoàn thành và vượt kế hoạch 25/28 chỉ tiêu chủ yếu đề ra. Kinh tế duy trì được đà tăng trưởng khá, ước đạt 7,14%, đứng thứ 26 trong cả nước; thứ 3 trong khu vực Bắc Trung Bộ. Quy mô GRDP (giá hiện hành) ước đạt 195.199 tỷ đồng, đứng thứ 10/63 địa phương cả nước.

Thu ngân sách vượt dự toán được giao, ước thực hiện hơn 18.500 tỷ đồng. Thu hút đầu tư là điểm sáng nổi bật, năm thứ 2 liên tiếp đứng trong tốp 10 địa phương thu hút đầu tư FDI lớn nhất cả nước, với tổng số vốn đạt trên 1,5 tỷ USD.

bna_IMG_1984.JPG
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An tại cuộc gặp chúc mừng. Ảnh: Thành Duy

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; nhất là đã triển khai hiệu quả Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở, tính đến ngày 19/12 đã thực hiện được 7.148 căn. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được quan tâm, chăm lo.

“Thay mặt Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân tỉnh Nghệ An trân trọng cảm ơn Ban Thường vụ Đảng ủy và cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4 có sự giúp đỡ hiệu quả, quan trọng với tỉnh Nghệ An”, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu.

Năm 2024, tỉnh Nghệ An sẽ tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đây là thời cơ, vận hội mới để Nghệ An phát triển trở thành tỉnh khá của cả nước.

bna_IMG_2008.JPG
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Thành Duy

Đồng thời, tỉnh tập trung chuẩn bị tốt mọi mặt để thực hiện một loạt các nhiệm vụ lớn, quan trọng như: Chuẩn bị Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2025 – 2030; triển khai sáp nhập địa giới hành chính giai đoạn 2; khởi công các dự án Cảng biển nước sâu Cửa Lò; khởi động mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Vinh…

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý mong muốn, Quân khu 4 tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, đồng hành cùng tỉnh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm trên.

Đồng thời, có tiếng nói với Trung ương, Bộ Quốc phòng ủng hộ tỉnh trong việc tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù cho tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị;…

Đồng thời, chỉ đạo các Lực lượng vũ trang của Quân khu phối hợp cấp ủy, chính quyền tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 80 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu.

bna_IMG_2021.JPG
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà chúc mừng Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Thành Duy

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và Lực lượng vũ trang Quân khu 4, Trung tướng Hà Thọ Bình – Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu thông tin một số nét chính về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Quân khu, cũng như tình hình của 6 tỉnh trên địa bàn; đồng thời bày tỏ vui mừng, chúc mừng những kết quả của tỉnh Nghệ An đạt được trong năm.

Đặc biệt, với đặc điểm là trụ sở Bộ Tư lệnh Quân khu và nhiều đơn vị đứng chân trên địa bàn tỉnh, Trung tướng Hà Thọ Bình bày tỏ ấn tượng trước tình cảm và cảm ơn lãnh đạo, chính quyền Nghệ An luôn rất quan tâm, gắn bó, tâm huyết, ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện và nhân dân tin tưởng để Lực lượng vũ trang Quân khu 4 hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Về nhiệm vụ năm 2024, Quân khu 4 sẽ quyết tâm giữ vững kết quả đạt được trong năm 2023, tạo động lực xây dựng Lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, gắn bó, quan tâm của tỉnh Nghệ An.

Tin mới