Lãnh đạo tỉnh Nghệ An chúc mừng thành công Hội nghị thường niên của Hội đồng Giám mục Việt Nam, khánh thành Trung tâm Mục vụ Giáo phận Vinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đây là 2 sự kiện hết sức có ý nghĩa và quan trọng trong đời sống của Giáo hội Công giáo.

Sáng 21/4, nhân dịp tổ chức thành công Hội nghị thường niên kỳ I, năm 2023 của Hội đồng Giám mục Việt Nam và Lễ khánh thành Trung tâm Mục vụ Giáo phận Vinh, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đến chúc mừng, chia vui 2 sự kiện hết sức có ý nghĩa và quan trọng trong đời sống của Giáo hội Công giáo.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An chào Tổng Giám mục Marek Zalewski - Đại diện không thường trú của Toà Thánh Vatican tại Việt Nam; Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng - Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam; Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn - nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội; Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long - Giám mục chính tòa Giáo phận Vinh và các thành viên của Hội đồng Giám mục Việt Nam… Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An chào Tổng Giám mục Marek Zalewski - Đại diện không thường trú của Toà Thánh Vatican tại Việt Nam; Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng - Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam; Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn - nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội; Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long - Giám mục chính tòa Giáo phận Vinh và các thành viên của Hội đồng Giám mục Việt Nam… Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số ban, sở, ngành.

Tiếp đoàn có Tổng Giám mục Marek Zalewski - Đại diện không thường trú của Toà Thánh Vatican tại Việt Nam; Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng - Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam; Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn - nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội; Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long - Giám mục chính tòa Giáo phận Vinh và các thành viên của Hội đồng Giám mục Việt Nam;…

Toàn cảnh cuộc gặp diễn ra tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Vinh. Ảnh: Thành Duy

Toàn cảnh cuộc gặp diễn ra tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Vinh. Ảnh: Thành Duy

Trong các ngày từ 17 - 21/4/2023, tại Tòa Giám mục Giáo phận Vinh (huyện Nghi Lộc, Nghệ An), diễn ra Hội nghị thường niên kỳ I, năm 2023 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Trong dịp này, Giáo phận Vinh đón tiếp phái đoàn ngoại giao Tòa Thánh Vatican đến gặp gỡ Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hơn 170 năm thành lập, Giáo phận Vinh vinh dự đón tiếp và đăng cai tổ chức Hội nghị thường niên cho Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Cũng trong sáng 21/4, Giáo phận Vinh tổ chức khánh thành Trung tâm Mục vụ của Giáo phận. Công trình được khánh thành là địa điểm tổ chức các sinh hoạt chung như: Cử hành phụng vụ, tĩnh tâm, thường huấn và đào tạo không chỉ cho linh mục, tu sĩ, mà còn cả giáo dân, các Hội đồng Mục vụ và các hội đoàn.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trân trọng gửi đến Tổng Giám mục Marek Zalewski; Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, các vị Tổng Giám mục, các vị Giám mục đại diện cho các Giáo phận tại Việt Nam, các linh mục lời chào mừng nồng nhiệt và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc Hội đồng Giám mục Việt Nam lựa chọn Giáo phận Vinh là nơi tổ chức Hội nghị thường niên kỳ I, năm 2023 đã khẳng định sự ghi nhận, tin tưởng đường hướng mục vụ của Tòa Giám mục Giáo phận Vinh, đứng đầu là Giám mục Nguyễn Hữu Long; tin tưởng tấm lòng tin yêu Thiên Chúa của cộng đoàn dân Chúa Giáo phận Vinh.

Tổng Giám mục Marek Zalewski - Đại diện không thường trú của Toà Thánh Vatican tại Việt Nam; Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng - Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam và các vị Tổng Giám mục, Giám mục tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Thành Duy

Tổng Giám mục Marek Zalewski - Đại diện không thường trú của Toà Thánh Vatican tại Việt Nam; Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng - Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam và các vị Tổng Giám mục, Giám mục tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý khẳng định, các cấp chính quyền tỉnh Nghệ An xem đây là niềm vui mừng, là cơ hội gặp mặt đầy đủ các thành viên của Hội đồng Giám mục Việt Nam; đồng thời bày tỏ sự đồng hành, ủng hộ đối với hoạt động của Giáo hội Công giáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An tin rằng, kết quả tốt đẹp của Hội nghị thường niên kỳ I, năm 2023 sẽ thúc đẩy sự phát triển của Giáo hội, thúc đẩy sự hợp tác; đồng thời, tin tưởng kết quả sẽ triển khai và lan tỏa những chỉ đạo sáng suốt của hội nghị đến mọi giáo phận của Giáo hội Công giáo Việt Nam.

Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long - Giám mục Chính tòa Giáo phận Vinh và các vị Giám mục tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Thành Duy

Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long - Giám mục Chính tòa Giáo phận Vinh và các vị Giám mục tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Thành Duy

Chúc mừng, chia sẻ niềm vui với Giáo phận Vinh khánh thành, đưa vào sử dụng Trung tâm Mục vụ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tin tưởng đây là ngôi nhà chung thiêng liêng của cộng đoàn dân Chúa Giáo phận Vinh.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý đã thông tin một số nét chính về tỉnh đến Tổng Giám mục Marek Zalewski, Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn và các Tổng Giám mục, Giám mục trong Hội đồng Giám mục Việt Nam; qua đó khẳng định, những kết quả đạt được, bên cạnh sự nỗ lực của hệ thống chính trị, tỉnh Nghệ An đánh giá rất cao và trân trọng cảm ơn sự góp công, góp sức của cộng đoàn Công giáo, của Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long, Giám mục phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên và các linh mục, tu sĩ trên địa bàn toàn tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng thành công Hội nghị thường niên kỳ I, năm 2023 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng thành công Hội nghị thường niên kỳ I, năm 2023 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ảnh: Thành Duy

Các Giám mục, linh mục, tu sĩ đã nhắc nhở, động viên tín đồ thực hiện rất tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chủ trương phát triển của tỉnh; đồng thời, cùng với tỉnh tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, từ thiện, nhân đạo, các phong trào thi đua yêu nước như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “xây dựng nông thôn mới”, “xây dựng xóm đạo bình yên”; động viên tín đồ tích cực phát triển kinh tế, góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, tăng hộ giàu.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tặng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh bức tượng Đức mẹ Maria nhân khánh thành Trung tâm Mục vụ Giáo phận Vinh. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tặng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh bức tượng Đức mẹ Maria nhân khánh thành Trung tâm Mục vụ Giáo phận Vinh. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định: Mối quan hệ phối hợp giữa Tòa Giám mục Giáo phận Vinh với chính quyền tỉnh Nghệ An ngày càng gắn bó, tin tưởng lẫn nhau và đạt được kết quả rất tốt đẹp. Các nhu cầu tôn giáo chính đáng, hợp pháp trên địa bàn Giáo phận Vinh cơ bản đã được giải quyết đúng chính sách pháp luật, phù hợp thực tế và nhanh. Từ năm 2018 đến nay, chính quyền đã chấp thuận thành lập 17 giáo xứ, 4 giáo họ; giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 24 cơ sở tôn giáo.

Trên cơ sở những kết quả tốt đẹp đó, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý khẳng định: Tỉnh thực hiện nhất quán quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, bảo đảm hoạt động của các tổ chức tôn giáo.

Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng - Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Thành Duy

Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng - Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Thành Duy

Trong thời gian tới, tỉnh Nghệ An tiếp tục quan tâm sát sao trong giải quyết các nhu cầu tôn giáo một cách triệt để, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, hợp lý, hợp tình để tạo điều kiện cho cộng đồng các tôn giáo nói chung và Công giáo nói riêng có điều kiện hoạt động tôn giáo một cách tốt nhất trong điều kiện cho phép.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Tổng Giám mục Marek Zalewski; Hồng y Nguyễn Văn Nhơn, các Tổng giám mục, Giám mục đại diện cho các Giáo phận tại Việt Nam đã dành tình cảm quý mến, sự quan tâm đến cộng đoàn dân Chúa Giáo phận Vinh trong thời gian qua, dành thời gian đón tiếp phái đoàn của tỉnh; đồng thời, mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục quan tâm, hướng dẫn, chỉ đạo nhiều hơn nữa các hoạt động của Giáo phận Vinh để vừa phát triển đạo, vừa góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An.

Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long - Giám mục chính tòa Giáo phận Vinh phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Thành Duy

Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long - Giám mục chính tòa Giáo phận Vinh phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Thành Duy

Thay mặt Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng - Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam bày tỏ niềm vui và vinh dự tổ chức Hội nghị thường niên kỳ I, năm 2023 của Hội đồng Giám mục Việt Nam tại tỉnh Nghệ An; cũng như được chứng kiến những thành tựu phát triển của tỉnh, đặc biệt, quy mô nền kinh tế đã đứng thứ 10 cả nước, trong đó, có sự đóng góp của các Kitô hữu tại Giáo phận Vinh.

Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng đã thông tin những đường hướng của Giáo hội Công giáo Việt Nam, trong đó, đặc biệt là luôn luôn động viên đồng bào Công giáo đóng góp xây dựng và phát triển đất nước; đồng thời, sống đạo đức, công bằng, vị tha, quảng đại; quan tâm tới người nghèo, bị bỏ rơi, ốm đau, bệnh tật… để không ai bị bỏ lại phía sau; qua đó, phát triển các giá trị đạo đức, văn hóa, đóng góp tích cực, cần thiết vào sự phát triển của đất nước.

Trân trọng cảm ơn Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và phái đoàn của tỉnh đã đến thăm, dành những lời chúc mừng tốt đẹp nhất, Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng chúc tỉnh tiếp tục được nhiều thắng lợi, thành công mới trong công cuộc xây dựng Nghệ An.

Toàn cảnh Trung tâm Mục vụ Giáo phận Vinh vừa được khánh thành. Ảnh: Thành Duy

Toàn cảnh Trung tâm Mục vụ Giáo phận Vinh vừa được khánh thành. Ảnh: Thành Duy

Thay mặt Tòa Giám mục Giáo phận Vinh, Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long chân thành cảm ơn lãnh đạo tỉnh đã luôn quan tâm, tạo điều kiện cho Giáo phận Vinh trong thời gian qua, cũng như đến thăm, chúc mừng 2 sự kiện quan trọng ngày hôm nay; đồng thời, mong muốn, tin tưởng mối tương quan giữa chính quyền và Tòa Giám mục Giáo phận Vinh sẽ phát triển ngày càng tốt đẹp hơn nữa.

Tin mới