Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu mạnh, bền vững. 

Sáng 2/2, nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024) và mừng Xuân Giáp Thìn, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

bna-img-7742-3769.jpg
Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn) dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Dự lễ có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; trưởng các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh.

bna-img-7790-4877.jpg
Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn thành kính dâng lễ, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng và Nhân dân ta; Người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam.

bna-img-7817-4086.jpg
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Năm 2023, trong bối cảnh được nhìn nhận là khó khăn nhiều hơn thuận lợi, thách thức lớn hơn thời cơ, cộng với tình hình thế giới phức tạp, bất ổn tác động đến trong nước, song với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong hệ thống chính trị và sự chung sức đồng lòng của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, năm 2023, tỉnh đã thực hiện đạt 25/28 chỉ tiêu.

bna-img-7832-8483.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Tốc độ tăng trưởng đạt 7,14%, xếp 26/63; quy mô nền kinh tế khoảng 193.000 tỷ đồng, đứng thứ 10/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Năm 2023 là năm thứ 2 liên tiếp, thu ngân sách của tỉnh vượt mốc 20.000 tỷ đồng, đạt 21.279 tỷ đồng. Thu hút đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm sáng với trên 1,6 tỷ USD, đứng thứ 8/63 tỉnh, thành phố.

bna-img-7845-9692.jpg
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Văn hóa, xã hội, nhất là giáo dục, y tế tiếp tục có những kết quả nổi bật. Công tác an sinh xã hội được đẩy mạnh, đạt kết quả cao.

Quốc phòng, an ninh đảm bảo ổn định, bình yên; hoạt động đối ngoại sôi nổi, đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác cải cách hành chính có chuyển biến tích cực rõ nét.

bna-img-7850-4247.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
bna-img-7863-2600.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
bna-img-7868-9283.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Năm 2023, tỉnh đã hoàn thành tổng kết Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị và tiếp tục được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 39, về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045 và đã được Ban Bí thư trực tiếp tổ chức quán triệt. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn năm 2050 và đã tổ chức công bố quy hoạch.

Chuẩn bị đón Tết cổ truyền, tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình "Tết vì người nghèo - Xuân Giáp Thìn 2024”, đã huy động được hơn 140 tỷ đồng, mang đến cho người nghèo một mùa Xuân ấm áp nghĩa tình.

bna-img-7905-2777.jpg
Các đại biểu thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Năm 2024, tin tưởng và kỳ vọng một năm với động lực mới, khí thế mới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân toàn tỉnh tiếp tục quyết tâm cao nhất xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng giàu mạnh, phát triển như mong muốn của Bác lúc sinh thời.

Trong giờ phút thiêng liêng, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người.

bna-img-7930-1498.jpg
Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và Thường trực Huyện ủy Nam Đàn, lãnh đạo Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thành Duy

Tại Khu Lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Tổng Bí thư.

bna-img-8049-6633.jpg
Khu Lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Thành Duy

Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (1902 - 1942), nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản, nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương, là một trong những nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam, người học trò gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Nghệ An.

bna-img-7990-8545.jpg
Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Thành Duy

Với 40 năm tuổi đời, 20 năm hoạt động cách mạng liên tục, sôi nổi, cuộc đời, công lao và những cống hiến to lớn của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong đã góp phần quan trọng vào thắng lợi sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Nhân dân ta; mãi mãi trường tồn cùng với non sông, đất nước, tiếp thêm sức mạnh, cổ vũ cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân ta trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước hùng cường, giàu mạnh.

bna-img-7955-2215.jpg
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An dâng hoa tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Thành Duy
bna-img-8021-6445.jpg
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Thành Duy
bna-img-8040-914.jpg
Các đại biểu thành kính tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Thành Duy

Tiếp bước con đường, sự nghiệp của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, trong năm 2024, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu mạnh, bền vững.

Tin mới