Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố mang tên Bác

(Baonghean.vn) - Chiều 19/9, trong chương trình công tác tại TP. Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn. Cùng đi có lãnh đạo nhiều sở, ngành của tỉnh.

Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An làm Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An làm Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Tại Phòng Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Thái Thanh Quý - Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Người - lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất. 

Tại đây, ngày 5/6/1911, Chủ tịch Hồ Chí Minh, lúc bấy giờ lấy tên là Văn Ba đã xuống tàu Amiral Latouche-Tréville từ Bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. 

Các đại biểu thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
Các đại biểu thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, số 1 Nguyễn Tất Thành, phường 12, Quận 4, đặt trong ngôi nhà trước đây là trụ sở của Tổng Công ty Vận tải Hoàng đế.

Ngôi nhà được xây dựng từ giữa năm 1862 và hoàn thành vào năm 1863 với lối kiến trúc phương Tây nhưng trên nóc nhà gắn hai con rồng châu đầu vào mặt trăng theo mô típ “Lưỡng long chầu nguyệt” - một kiểu trang trí quen thuộc của đình chùa Việt Nam.

Với kiểu kiến trúc độc đáo đó nên trụ sở của Tổng Công ty Vận tải Hoàng đế còn được gọi là Nhà Rồng và bến cảng cũng mang tên là Bến cảng Nhà Rồng.

Đoàn nghe thuyết minh về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, tình cảm sâu nặng của Bác Hồ đối với nhân dân miền Nam và tình cảm kính yêu của nhân dân miền Nam đối với Bác Hồ. Ảnh: Thành Duy
Đoàn nghe thuyết minh về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là  sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, tình cảm sâu nặng của Bác Hồ đối với nhân dân miền Nam và tình cảm kính yêu của nhân dân miền Nam đối với Bác Hồ. Ảnh: Thành Duy

Để ghi nhớ sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, năm 1979, ngôi Nhà Rồng được giữ lại làm Di tích lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh theo Quyết định của UBND TP. Hồ Chí Minh. Đến năm 1995, UBND TP. Hồ Chí Minh có Quyết định chuyển Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thành Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

Bến Nhà Rồng - nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào ngày 5/6/1911. Ảnh: Thành Duy
Bến Nhà Rồng - nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào ngày 5/6/1911. Ảnh: Thành Duy

Bảo tàng có nhiệm vụ nghiên cứu sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặc biệt nhấn mạnh đến sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, tình cảm sâu nặng của Bác Hồ đối với nhân dân miền Nam và tình cảm kính yêu của nhân dân miền Nam đối với Bác Hồ. 

Nghệ An sẽ tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tại TP. Hồ Chí Minh

Nghệ An sẽ tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tại TP. Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào tỉnh Nghệ An năm 2019 tại TP. Hồ Chí Minh nhằm tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá những tiềm năng, lợi thế, cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh Nghệ An với cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước tại TP. Hồ Chí Minh và vùng phụ cận.

Tin mới