Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, Thành cổ Quảng Trị, thả hoa trên sông Thạch Hãn

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, Thành cổ Quảng Trị, thả hoa trên sông Thạch Hãn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 19/7, nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, thành cổ Quảng Trị và thả hoa trên sông Thạch Hãn.

bna_IMG_3892.JPG
Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 thuộc TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị là nơi yên nghỉ hơn 10.800 liệt sĩ. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn.

Tham gia đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Đức Cường - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phạm Trọng Hoàng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

bna_IMG_3822.JPG
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sĩ, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9. Ảnh: Thành Duy
bna_IMG_3855.JPG
Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sĩ, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đình Hùng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở LĐ -TB&XH, cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh cùng dự.

bna_IMG_3911.JPG
Khu vực mộ liệt sĩ quê Nghệ An, Hà Tĩnh tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9. Ảnh: Thành Duy
bna_IMG_3922.JPG
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý dâng hoa tưởng niệm các liệt sĩ quê Nghệ An, Hà Tĩnh tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9. Ảnh: Thành Duy
bna_IMG_3958.JPG
Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Nghệ An tưởng niệm các liệt sĩ quê Nghệ An, Hà Tĩnh, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9. Ảnh: Thành Duy

Tại TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An đã về dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đài tưởng niệm; thỉnh chuông cầu nguyện cho các anh hùng, liệt sĩ và làm lễ, dâng hoa, dâng hương, thắp hương từng phần mộ liệt sĩ.

bna_IMG_3971.JPG
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý dâng hương tại phần mộ các liệt sĩ Nghệ An, Hà Tĩnh, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9. Ảnh: Thành Duy
bna_IMG_4000.JPG
Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dâng hương tại phần mộ các liệt sĩ Nghệ An, Hà Tĩnh, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9. Ảnh: Thành Duy
bna_IMG_3990.JPG
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An dâng hương tại phần mộ các liệt sĩ Nghệ An, Hà Tĩnh, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9. Ảnh: Thành Duy

Với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc đến những người con ưu tú của quê hương đã cùng với những người con trên mọi miền đất nước đã không tiếc máu xương, anh dũng chiến đấu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.

bna_IMG_4079.JPG
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Trọng Hoàng dâng hương tại phần mộ các liệt sĩ Nghệ An, Hà Tĩnh, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9. Ảnh: Thành Duy
bna_IMG_4107.JPG
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh dâng hương tại phần mộ các liệt sĩ Nghệ An, Hà Tĩnh, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9. Ảnh: Thành Duy
bna_IMG_4067.JPG
Đại tá Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An dâng hương tại phần mộ các liệt sĩ Nghệ An, Hà Tĩnh, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9. Ảnh: Thành Duy
bna_IMG_4013.JPG
Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hương tại phần mộ các liệt sĩ Nghệ An, Hà Tĩnh, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9. Ảnh: Thành Duy
bna_IMG_4025.JPG
Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Nguyễn Thị Phương Thúy, đại diện tuổi trẻ tỉnh nhà dâng hương tại phần mộ các liệt sĩ Nghệ An, Hà Tĩnh, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9. Ảnh: Thành Duy
bna_IMG_4087.JPG
Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh dâng hương tại phần mộ các liệt sĩ Nghệ An, Hà Tĩnh, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9. Ảnh: Thành Duy

Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 là nơi yên nghỉ hơn 10.800 liệt sĩ là bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích và thanh niên xung phong chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường 9 và ở nước bạn Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, trong đó có khoảng 200 liệt sĩ quê Nghệ An.

bna_IMG_4316.JPG
Thành cổ Quảng Trị là biểu tượng thiêng liêng cho khát vọng hòa bình. Ảnh: Thành Duy
bna_IMG_4187.JPG
Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An làm lễ dâng hoa, dâng hương trước Đài tưởng niệm Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: Thành Duy

Tiếp đó, Đoàn đến thị xã Quảng Trị dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sĩ Thành cổ Quảng Trị bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với sự hy sinh cao cả, cống hiến của các anh hùng liệt sĩ cho hòa bình, độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đặc biệt là vào 81 ngày đêm khốc liệt mùa hè năm 1972, từ ngày 28/6-16/9/1972, thành cổ Quảng Trị và thị xã Quảng Trị hứng chịu 328.000 tấn bom, tương đương sức công phá của 7 quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima, Nhật Bản năm 1945 do không quân Mỹ ném xuống.

bna_IMG_4132.JPG
Đài Tưởng niệm xây dựng năm 1997, có hình tròn mang hình dáng một nấm mồ chung. Giữa đài dựng một biểu tượng cây đèn thờ cao 8,1m, mang ý nghĩa tượng trưng cho 81 ngày đêm chiến đấu oanh liệt tại Thành cổ của quân và dân ta. Ảnh: Thành Duy
bna_IMG_4259.JPG
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An thành kính tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: Thành Duy
bna_IMG_4161.JPG
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh trò chuyện cùng các cựu chiến binh từng chiến đấu tại thành cổ Quảng Trị. Ảnh: Thành Duy

Hàng nghìn chiến sĩ đã vĩnh viễn nằm lại lòng đất Thành cổ Quảng Trị trong cuộc chiến đấu anh dũng, kiên cường bảo vệ Thành cổ và thị xã Quảng Trị trong 81 ngày đêm bi tráng đó, góp phần tạo nên bước ngoặt lịch sử làm thay đổi cục diện chiến tranh, buộc Mỹ phải nối lại đàm phán và đi đến ký kết Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam, công nhận nền độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

Thành cổ Quảng Trị đã ghi vào lịch sử dân tộc một mốc son sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng; nơi giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ và là biểu tượng thiêng liêng cho khát vọng hòa bình.

bna_IMG_4365.JPG
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý dâng hương tại bến bờ Nam sông Thạch Hãn tri ân những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, máu xương hòa vào dòng Thạch Hãn để giành lại độc lập, thống nhất cho non sông, đất nước. Ảnh: Thành Duy
bna_IMG_4410.JPG
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và các đại biểu thả vòng hoa trên sông Thạch Hãn tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên dòng sông linh thiêng đầy máu và hoa trong mùa Hè đỏ lửa 1972. Ảnh: Thành Duy

Cách thành cổ Quảng Trị không xa là bến sông Thạch Hãn, nơi "đò lên Thạch Hãn ơi... chèo nhẹ/Đáy sông còn đó bạn tôi năm/Có tuổi hai mươi thành sóng nước/Vỗ yên bờ, mãi mãi ngàn năm".

Trong 81 ngày đêm năm 1972, hàng ngàn chiến sĩ đã vượt sông Thạch Hãn từ bờ Bắc vào bờ Nam chiến đấu bảo vệ thị xã và Thành cổ Quảng Trị. Nhiều người con của Tổ quốc đã anh dũng hy sinh, máu xương hòa vào dòng Thạch Hãn. Sông Thạch Hãn được coi là một “nghĩa trang liệt sĩ không bia mộ”.

Trong không khí thiêng liêng, thành kính, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cùng đoàn đại biểu của tỉnh Nghệ An tiến hành lễ tại Nhà hành lễ và thả hoa tại bờ Nam sông Thạch Hãn bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc những anh hùng liệt sĩ, đã ngã xuống vì non sông, đất nước.

bna_IMG_3761.JPG
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý tặng quà đến Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9. Ảnh: Thành Duy

Dịp này, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An thăm, tặng quà Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 và Thành cổ Quảng Trị.

Tin mới