Lãnh đạo tỉnh Xiêng khoảng thăm BĐBP Nghệ An

(Baonghean.vn) Chiều 16/7, đoàn cán bộ tỉnh Xiêng Khoảng (nước CHDCND Lào) do đồng chí Khăm Pao Mua - Phó Tỉnh trưởng tỉnh Xiêng Khoảng dẫn đầu đã đến thăm Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An.
Toàn cảnh buổi đón tiếp đoàn cán bộ tỉnh Xiêng Khoảng. Ảnh: Hải Thượng
Toàn cảnh buổi đón tiếp đoàn cán bộ tỉnh Xiêng Khoảng. Ảnh: Hải Thượng
Tiếp đoàn có Đại tá Trần Hải Bình - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy trưởng và các đồng chí lãnh đạo Bộ Chỉ huy, đại diện các phòng, ban cơ quan BĐBP tỉnh.

Tại buổi tiếp, Đại tá Trần Hải Bình đã chào mừng chuyến thăm của đồng chí Khăm Pao Mua, đồng thời thông báo những nét cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh và công tác đảm bảo an ninh trật tự chủ quyền biên giới quốc gia của lực lượng BĐBP Nghệ An trong thời gian qua.

BĐBP Nghệ An tặng quà đoàn công tác của tỉnh Xiêng Khoảng. Ảnh: Hải Thượng
BĐBP Nghệ An tặng quà đoàn công tác của tỉnh Xiêng Khoảng. Ảnh: Hải Thượng
Thay mặt cán bộ, chiến sỹ BĐBP Nghệ An, Đại tá Trần Hải Bình trân trọng cảm ơn tình cảm của cá nhân đồng chí Khăm Pao Mua cùng bà con nhân dân các bộ tộc Lào trong thời gian qua đã dành cho cán bộ, chiến sỹ BĐBP Nghệ An, đặc biệt là sự phối hợp có hiệu quả giữa các lực lượng chức năng của nước bạn Lào trong tuần tra kiểm soát bảo vệ đường biên, cột mốc, đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị hợp tác và cùng phát triển.
Lãnh đạo BĐBP Nghệ An chụp ảnh lưu niệm với đoàn. Ảnh: Hải Thượng
Lãnh đạo BĐBP Nghệ An chụp ảnh lưu niệm với đoàn. Ảnh: Hải Thượng
Cảm ơn sự đón tiếp thân tình, nồng hậu của Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An và đánh giá cao kết quả phối hợp giữa lực lượng biên phòng 2 tỉnh trong thời gian qua, đồng chí Khăm Pao Mua mong muốn thời gian tới BĐBP Nghệ An và các lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn Lào tăng cường quan hệ hợp tác, trao đổi thông tin, kinh nghiệm xây dựng địa bàn; giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào nói chung và Nghệ An - Xiêng Khoảng nói riêng mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Tin mới