Lấy ý kiến cộng đồng về dự án khai thác vàng trên núi Pu Phen: 100% ý kiến không đồng ý

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 9/5, huyện Tương Dương tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của Uỷ ban MTTQ, UBND và cộng đồng dân cư tại 2 xã Yên Na, Yên Tĩnh về Dự án khai thác hầm lò quặng vàng gốc tại khu vực xã Yên Na - Yên Tĩnh, huyện Tương Dương.

Tại xã Yên Na, hội nghị được tổ chức lúc 8h30 phút ngày 9/5. Dự hội nghị có đại diện các sở: Tài nguyên và Môi trường; Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đại diện chủ đầu tư dự án là lãnh đạo Công ty cổ phần Xây dựng và Thương Mại tổng hợp Thủ Đô.

Về phía xã Yên Na có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ; Bí thư chi bộ, Trưởng bản, người có uy tín, và đại diện các đoàn thể của hai bản Na Bón, Xiêng Nứa.

bna_Pu Phen. CTV.jpg
Hội nghị lấy ý kiến của Ủy ban MTTQ, UBND và cộng đồng dân cư xã Yên Na về việc thực hiện dự án khai thác mỏ vàng Yên Na - Yên Tĩnh, huyện Tương Dương. Ảnh: CTV

Tại hội nghị, đại diện huyện Tương Dương thông qua 2 văn bản, gồm Công văn số 16/UBND-NN ngày 02/02/2024 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tham mưu các nội dung liên quan đến Dự án khai thác mỏ vàng Yên Na -Yên Tĩnh, huyện Tương Dương và Công văn số 9389/STNMT-BVMT ngày 29/12/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tham mưu các vấn đề liên quan đến việc khai thác mỏ vàng Yên Na - Yên Tĩnh, huyện Tương Dương.

Về phía chủ đầu tư, cũng trình bày tóm tắt về Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò quặng vàng gốc tại khu vực xã Yên Na-Yên Tĩnh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.

Theo đó, công tác thăm dò được thực hiện từ năm 2008,và được cấp phép khai thác năm 2017. Hiện tại, chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ còn thiếu để được khai thác. Về dự án có công suất 13.800 tấn quặng vàng nguyên khai/năm; khai thác trong thời gian 15 năm; công nghệ khai thác hầm lò với nhân công dự kiến khoảng 40 người; tổng diện tích ảnh hưởng khoảng hơn 126,71 ha.

Về hồ sơ môi trường đã nộp tại Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2022, nhưng chưa được phê duyệt; tiền cấp quyền khai thác khoáng sản Công ty đã đóng đầy đủ cho Bộ Tài nguyên và Môi trường; còn các khoản thuế nếu phải thực hiện tiếp theo,chủ đầu tư cam kết sẽ thực hiện đầy đủ theo quy định.

Chủ đầu tư đồng thời cam kết sẽ trích một phần lợi nhuận để hỗ trợ cho nhân dân xã Yên Na.

bna_Pu Phen 3. CTV.jpg
Đại diện cộng đồng dân cư xã Yên Na phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: CTV

Về phía đại diện xã Yên Na và hai bản Na Bón, Xiêng Nứa, đã có 13 lượt ý kiến phát biểu không đồng tình thực hiện dự án. Như Bí thư, Trưởng ban công tác MTTQ bản Na Bón, ông Vi Thanh Bảy đã có ý kiến không thống nhất với dự án, đề nghị không triển khai dự án vì lo dự án sẽ làm ảnh hưởng tới môi trường, chăn nuôi không được và gây phát sinh thêm tệ nạn xã hội. “Cách đây 10 năm, khi tôi còn làm Công an xã đã tham gia truy quét rất vất vả; không có lợi gì cho nhân dân…” – ông Vi Thanh Bảy phát biểu.

Còn ông Lương Xuân Nước - người có uy tín bản Xiêng Nứa bày tỏ: “Việc khai thác vàng sẽ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của dân, ảnh hưởng đến môi trường khe Chà Hạ. Hiện tại nước khe trong xanh, cây cối tươi tốt, nếu khai thác vàng trở lại có nguy cơ làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và môi trường hiện tại của người dân. Vì vậy, không đồng ý với dự án, đề nghị không cho khai thác vàng…”.

Theo Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Yên Na, bà Lô Thị Hoa, trước đây, hoạt động khai thác vàng diễn ra gây mất trật tự, an ninh xã hội. Vì vậy, bà Lô Thị Hoa không đồng ý với dự án, đề nghị cấp có thẩm quyền không cho khai thác vàng…

bna_Pu Phen 4. CTV.jpg
Lấy biểu quyết, 100% người được lấy ý kiến đều không đồng ý thực hiện dự án khai thác vàng. Ảnh: CTV

Ở xã Yên Na, tổng số có 35/35 người được lấy ý kiến. Kết quả, 100% biểu quyết không đồng ý với việc triển khai “Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò quặng vàng gốc tại khu vực xã Yên Na-Yên Tĩnh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An” của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương Mại Tổng hợp Thủ Đô.

Buổi chiều cùng ngày, hội nghị tiếp tục được tổ chức tại xã Yên Tĩnh. Tổng số có 36 người được lấy ý kiến, gồm đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ; Bí thư chi bộ, Trưởng bản, người có uy tín và đại diện các đoàn thể hai bản Cành Toong, Cặp Chạng.

bna_Pu Phen 1. CTV.jpg
Hội nghị lấy ý kiến của Ủy ban MTTQ, UBND và cộng đồng dân cư xã Yên Tĩnh về việc thực hiện dự án khai thác mỏ vàng Yên Na - Yên Tĩnh, huyện Tương Dương. Ảnh: CTV

Tại đây, sau khi đại diện huyện Tương Dương thông qua nội dung hội nghị và chủ đầu tư trình bày tóm tắt về Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò quặng vàng; đã có 14 ý kiến trao đổi từ đại diện Ủy ban MTTQ, UBND xã Yên Tĩnh và 2 bản Cành Toong, Cặp Chạng.

Tất cả đều biểu thị sự lo lắng, không đồng ý việc thực hiện dự án khai thác vàng. Trong đó, nhiều ý kiến nói rõ ra những hệ lụy từ khai thác vàng đã gây ra cho nhân dân Yên Tĩnh trước đây.

Ông Lương Khánh Ùynh - Công chức địa chính xã cho rằng: Trước đây, khi Công ty thăm dò, trên địa bàn xã thường xuyên xảy ra tình trạng mất ổn định an ninh trật tự; không làm giảm tỷ lệ hộ nghèo, không làm kinh tế của xã nâng cao lên. Việc thăm dò đã gây ra gây ra nhiều hậu quả về môi trường, sản xuất chăn nuôi gặp nhiều khó khăn.

“Tôi khẳng định rằng dự án đã vào khai thác tại đây gây nhiều hậu quả đã nêu trên. Vì vậy, tôi không đồng ý triển khai dự án…” - ông Lương Khánh Ùynh nêu ý kiến.

bna_Pu Phen 2. CTV.jpg
Đại diện cộng đồng dân cư phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: CTV

Từng là Trưởng Công an xã Yên Tĩnh, người có uy tín bản Cành Toong, ông Lương Hùng Lõm phát biểu: “Công ty thực hiện thăm dò làm mất an ninh trật tự, vợ mất chồng vì nghiện ma túy..., ảnh hưởng môi trường gây thiệt hại cho sản xuất, chăn nuôi. Nên bản thân tôi không đồng ý triển khai dự án…”.

Thực hiện lấy biểu quyết, 100% người được lấy ý kiến không đồng ý với việc triển khai “Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò quặng vàng gốc tại khu vực xã Yên Na-Yên Tĩnh, huyện Tương Dương” của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương Mại Tổng hợp Thủ Đô.

bna_Pu Phen 5. Nhật Lân.jpg
Bìa một bài viết trên Báo Nghệ An điện tử liên quan đến dự án khai thác hầm lò quặng vàng gốc tại khu vực xã Yên Na-Yên Tĩnh, huyện Tương Dương. Ảnh: Nhật Lân

Tham dự hai Hội nghị, bà Hồ Thị Hà Giang – Phó Trưởng phòng Tổng hợp và thẩm định Chi cục Bảo vệ môi trường có ý kiến tại biên bản với nội dung: “Tham vấn môi trường là một trong các bước của quá trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hội nghị ghi nhận các ý kiến của cá nhân, tổ chức một cách khách quan, dân chủ. Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao, sau khi nhận được báo cáo của UBND huyện, căn cứ các quy định liên quan, Sở TN&MT sẽ phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý đối với Dự án”.

Tin mới