Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) gấp rút tìm huấn luyện viên trưởng cho U23 Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sau khi chia tay với huấn luyện viên Philippe Troussier là phải tìm được người dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2024 sẽ diễn ra vào tháng sau tại Doha (Qatar).

Kết quả bốc thăm đã đưa U23 Việt Nam vào bảng D cùng các đội Uzbekistan, Malaysia và Kuwait. Đây là bảng đấu vừa sức với U23 Việt Nam khi ngoài Uzbekistan vượt trội thì 2 đội bóng còn lại có trình độ ngang ngửa U23 Việt Nam.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân tại bảng D gặp U23 Kuwait vào 22h30 theo giờ Việt Nam (18h30 giờ Qatar) ngày 17/4 trên Sân vận động Saoud Bin Abdulrahman.

Ở 2 trận đấu còn lại, đội tuyển U23 Việt Nam đều thi đấu trên Sân vận động Khalifa International, lần lượt gặp U23 Malaysia vào 20h00 giờ Việt Nam (16h00 giờ Qatar) ngày 20/4 và gặp U23 Uzbekistan vào 22h30 giờ Việt Nam (18h30 giờ Qatar) ngày 23/4.

Điều này nghĩa là thời gian chuẩn bị của U23 Việt Nam cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024 sẽ không quá dư dả, nhất là trong bối cảnh U23 Việt Nam dự kiến sẽ hội quân trở lại vào đầu tháng 4 sắp tới, với lực lượng mạnh nhất được quy hoạch cho cuộc tranh tài tại đấu trường U23 châu lục.

Ngày 24/3 vừa qua, đội tuyển U23 Việt Nam đã về nước sau khi kết thúc chuyến tập huấn thi đấu ngắn ngày tại Tajikistan với kết quả 1 thắng 1 hoà trước chủ nhà U23 Tajikistan.

Do ở thời điểm đó huấn luyện viên Troussier đang bận rộn với công việc ở đội tuyển Việt Nam, nên trợ lý huấn luyện viên Moulay Lahsen của ông Troussier được giao nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam.

blob (1).jfif
Vòng chung kết U23 châu Á 2024 sẽ là sân chơi của những cầu thủ như Đình Bắc (trái). Ảnh: Hoàng Linh

Tuy nhiên, với việc VFF chấm dứt hợp đồng của ông Troussier từ tối ngày 26/3, đội ngũ trợ lý của ông Troussier cũng sẽ không còn gắn bó với bóng đá Việt Nam ở các cấp độ Đội tuyển Quốc gia, và vì thế U23 Việt Nam cần có một huấn luyện viên mới.

Hôm qua (27/3), dư luận và cả giới thạo tin đã nhắc tới huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn như là một trong những ứng viên sáng giá cho chức danh huấn luyện viên trưởng U23 Việt Nam nhờ thành tích từng giúp U19 Việt Nam giành vé dự U20 World Cup 2017.

Thế nhưng, ông Tuấn chưa chắc đã là một phương án lý tưởng, bởi cách đây chưa đầy nửa năm, ông Tuấn đã thất bại nặng nề với Olympic Việt Nam tại Asiad 19 diễn ra ở Hàng Châu.

Đấy còn chưa kể tới hồi tháng 8/2019, ông Tuấn đã phải từ chức huấn luyện viên trưởng U18 Việt Nam vì 3 năm liên tiếp không giúp U18 Việt Nam vượt qua được vòng bảng giải U18 Đông Nam Á, trong đó đặc biệt gây bức xúc là thất bại 1-2 trước U18 Campuchia ở vòng bảng giải U18 Đông Nam Á 2019.

Vòng chung kết U23 châu Á 2024 sẽ diễn ra từ 15/4 đến 3/5. Theo đó, 3 đội đứng đầu giải sẽ giành vé dự Olympic 2024 trong khi đội đứng thứ 4 (thua ở trận tranh hạng 3) sẽ đá play-off với Guinea, đại diện từ châu Phi để tranh vé còn lại.

Tin mới