Liverpool 'buông' Premier League, nước Anh tái lập kịch bản điên rồ?

Năm 2005 và 2012, bóng đá châu Âu từng chứng kiến những điều kỳ lạ và điên rồ mà Ngoại hạng Anh tạo ra. Rất có thể năm nay kịch bản đó sẽ được lặp lại.

Đương nhiên Liverpool không hề muốn buông Premier League, những vòng đấu vừa qua, The Kop luôn luôn cố gắng kiếm điểm để giải quyết đấu trường quốc nội. Tuy nhiên việc bung sức tại Champions League khiến Liverpool liên tiếp nhận kết quả không tốt tại Ngoại hạng Anh.

Có cảm giác, các ngôi sao của The Kop đã dồn hết tâm trí cho Chiếc cúp bạc, thế nên khi trở lại đấu trường quốc nội, họ bước vào sân với những đôi chân rã rời cùng tư tưởng chán chường. Về nhân sự, Jurgen Klopp cũng không thể tung ra sân đầy đủ bộ ba Firmino-Salah-Mane 3 trong 4 trận gần nhất.

Nỗi thất vọng của Salah khi không thể ghi bàn trước Stoke City.
Nỗi thất vọng của Salah khi không thể ghi bàn trước Stoke City.

Hậu quả, Liverpool giờ đây đã không còn an toàn với một vị trí trong top 4. Hiện tại, họ đang hơn Chelsea 9 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn 2 trận, cùng với đó, vòng 37, The Kop sẽ làm khách trên sân Stamford Bridge của The Blues. Điều này đồng nghĩa với việc, khoảng cách 9 điểm trên hoàn toàn có thể được Chelsea san bằng trước khi vòng đấu cuối cùng diễn ra. Khi đó, Liverpool buộc phải thắng trước Brighton.

Trong tình huống xấu nhất, Jurgen Klopp cùng các học trò hoàn toàn có thể bị văng khỏi top 4 Ngoại hạng Anh. Đó chắc chắn là một cú sốc rất lớn nhưng nó cũng là tiền đề để tạo nên một kịch bản điên rồ ở bóng đá châu Âu năm nay.

Năm 2005 và 2012, NHM túc cầu từng chứng kiến 2 CLB xứ sương mù lên ngôi vô địch Champions League nhưng chỉ cán đích thứ 5 ở giải quốc nội và bước vào hành trình bảo vệ Chiếc cúp bạc năm sau bằng suất đặc biệt mà UEFA trao cho.

Chính Liverpool là CLB đầu tiên tạo ra điều ngoại lệ này, tiếp theo đó là Chelsea và giờ, kịch bản trên có thể được tái hiện trong năm nay nếu Liverpool bị đánh bật khỏi top 4 nhưng lại được hưởng niềm vui ở Kiev Tháng Năm tới đây. 

Liệu hình ảnh này sẽ được tái lập năm nay?
Liệu hình ảnh này sẽ được tái lập năm nay?
Xét trong bối cảnh hiện tại, việc Liverpool lên ngôi ở Kiev là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Họ đã đặt một tay vào chiếc vé đến Kiev sau chiến thắng 5-2 trong trận lượt đi trước Roma. Hiện tại, đoàn quân của HLV Jurgen Klopp cũng chính là đội bóng có màn trình diễn ấn tượng nhất ở Champions League.
Họ đứng đầu danh sách ghi bàn với 38 pha lập công. Liverpool cũng đóng góp cầu thủ trong top 5 những cây săn bàn hàng đầu hiện tại. Quan trọng hơn, họ sở hữu siêu sao Mohamed Salah trong đội hình, người đang có phong độ khủng khiếp.

Bóng đá luôn tiềm ẩn những điều bất ngờ và chính những điều này biến bóng đá thành môn thể thao vua. Kịch bản trên hoàn toàn có thể xảy ra và khi đó, CĐV nước Anh chắc chắn là những người vui nhất.

Tin mới