Lộ âm mưu gài Văn Hậu nhận thẻ đỏ; Ancelotti lên tiếng về tin đồn dẫn dắt tuyển Brazil

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Cầu thủ Marc Klok thừa nhận đã nhận chỉ đạo của HLV, nhằm tìm cách khiến Văn Hậu phải nhận thẻ đỏ trong trận bán kết AFF Cup 2022; Ancelotti phủ nhận thông tin dẫn dắt tuyển Brazil là những tin tức thể thao nổi bật 24h qua.

Lộ âm mưu gài Văn Hậu nhận thẻ đỏ

Tờ Bola của Indonesia đã dẫn lại chia sẻ của tiền vệ Marc Klok, trong chương trình Podcast tại AFF Cup 2022. Trong đó, một chi tiết được cầu thủ nhập tịch này thừa nhận xoay quanh ý đồ loại Đoàn Văn Hậu khỏi trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Indonesia.

Anh nói: “Sau hiệp 1, chúng tôi đang bị đội Việt Nam dẫn trước 2-0. HLV Shin Tae Yong đã quát tôi: Marc, cậu phải làm gì đó để Văn Hậu rời sân, nếu không chúng ta không có cơ hội lật ngược tình thế”. Cũng từ mệnh lệnh của HLV trưởng, Marc Klok cố gắng tìm cách khiến cho Văn Hậu phải nhận thẻ phạt. Nên nhớ trong hiệp 1, hậu vệ trái của ĐT Việt Nam đã phải nhận 1 thẻ vàng sau pha phạm lỗi với cầu thủ Indonesia. Vì thế, nhiệm vụ của Klok là khiến cho Văn Hậu phải chịu thêm 1 thẻ vàng nữa.

Văn Hậu trong trận bán kết với Indonesia. Ảnh: VnExpress

Văn Hậu trong trận bán kết với Indonesia. Ảnh: VnExpress

Sau nhiều lần khiêu khích không thành, cầu thủ gốc Hà Lan phải dùng đến tiểu xảo, cố tình ngã trong vòng cấm, mặc dù Văn Hậu không hề có tác động nào đến anh này. Marc Klok muốn kiếm quả phạt đền và khiến cho Văn Hậu phải nhận thêm thẻ. Tuy nhiên, điều đó lại dẫn đến hiệu ứng ngược với chính Marc Klok. Tình huống ăn vạ của cầu thủ này đã bị chia sẻ lên mạng xã hội.

Xem lại video, Marc Klok cũng cảm thấy buồn. Anh nói: “Tôi cũng rất xấu hổ cho hành động của mình. Tôi đã cố tình khiêu khích Văn Hậu, vờ như bị anh ta thúc cùi chỏ. Nhưng anh ta rất thông minh và có nhiều kinh nghiệm để tránh khỏi mọi khiêu khích của tôi”. Cũng xoay quanh tình huống này, Văn Hậu nói ngay sau trận đấu: “Đấy là một diễn viên kịch”, anh bật cười.

Ancelotti lên tiếng về tin đồn dẫn dắt tuyển Brazil

"Dẫn dắt tuyển Brazil sao? Tôi chẳng biết gì về thông tin này. Tôi thậm chí còn chẳng quan tâm những gì xuất hiện trên báo chí Brazil thời gian qua", HLV Carlo Ancelotti phát biểu.

"Tôi là huấn luyện viên của Real Madrid. Hợp đồng của tôi với CLB còn thời hạn đến tháng 6/2024", chiến lược gia người Italy tuyên bố.

HLV Ancelotti dành sự tập trung tối đa cho Real.
HLV Ancelotti dành sự tập trung tối đa cho Real.

Ngay sau đó, LĐBĐ Brazil (CBF) cũng lên tiếng: "Việc ông Ancelotti sắp dẫn dắt tuyển Brazil là không đúng sự thật. HLV tiếp theo của "Selecao" sẽ được lựa chọn một cách minh bạch và công bố vào thời điểm thích hợp".

Những tin đồn về việc HLV Ancelotti dẫn dắt "Selecao" xuất hiện sau khi đội tuyển nước này bị loại khỏi World Cup 2022. HLV Tite từ chức khiến những người đứng đầu CBF phải tìm kiếm một ứng viên phù hợp. HLV Ancelotti là gương mặt sáng giá được CBF nhắm đến.

ESPN cho biết nhóm cầu thủ Brazil ở Real cũng nhận thức được việc HLV Ancelotti có thể trở thành thuyền trưởng mới của "Selecao". Không ít ngôi sao ở Real đang là trụ cột của tuyển Brazil bao gồm Vinicius Junior, Eder Militao, Rodrygo Goes,...

Guardiola hứa ở lại Man City

"Tôi chắc chắn sẽ không rời chiếc ghế này, tôi muốn ở lại Man City hơn bao giờ hết", Guardiola nói tại họp báo ngày 10/2. "Man City không nói dối tôi. Hãy nhìn những gì đã xảy ra với UEFA, chúng tôi không làm gì sai. Tại sao tôi lại không tin tưởng tập thể này?".

HLV Pep Guardiola cam kết ở lại với Man City. Ảnh: AP
HLV Pep Guardiola cam kết ở lại với Man City. Ảnh: AP

"19 đội còn lại ở Ngoại hạng Anh đã tạo một tiền lệ", Guardiola bảo vệ Man City. "Họ nên cẩn thận với những gì làm với Man City. Nhiều CLB có thể đưa ra đề xuất và cũng có rất nhiều đội có thể bị buộc tội như chúng tôi. Nhưng tôi tin rằng Man City vô tội. Giữa lời của 19 đội còn lại và lời của Man City, tôi chỉ tin vào lời của những người ở City".

Guardiola cũng cho rằng, Man City bị đặt vào tầm ngắm từ khi giới chủ Abu Dhabi mua lại CLB vào năm 2008. Theo các luật sư thể thao ở Anh, quy trình điều tra Man City có thể mất thêm từ 2 đến 4 năm, do số lượng và độ nghiêm trọng của các cáo buộc. Ngoại hạng Anh cũng đã mất 4 năm điều tra để đưa ra những cáo buộc kể trên với Man City.

"Man City đã chứng minh được sự vô tội trong vụ kiện với UEFA", Guardiola nói thêm. Tháng 2/2020, UEFA từng cấm Man City dự Champions League 2 năm vì vi phạm Luật Công bằng tài chính. Nhưng đến tháng 7 cùng năm, án phạt của UEFA bị huỷ bỏ sau khi Man City kháng cáo lên Toà án thể thao (CAS) thành công. Khi đó, đội bóng thành Manchester cũng chỉ ra rằng UEFA đã quá thời hạn buộc tội đội bóng, khi vi phạm của đội lúc đó diễn ra trong giai đoạn 2012-2016, nhưng bị buộc tội năm 2020.

Tin mới