Lực lượng vũ trang cần hỗ trợ người dân xây dựng mô hình sinh kế lâu dài

(Baonghean.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn đề nghị, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang và các địa phương được giúp đỡ cần phối hợp chặt chẽ hơn, lựa chọn nội dung giúp đỡ thiết thực, xây dựng các mô hình sinh kế mang tính lâu dài.
Sáng 22/5, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận của các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn giai đoạn 2013-2018 và ký kết phối hợp giai đoạn 2019-2024. Ảnh: Thanh Lê
Sáng 22/5, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận của các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn giai đoạn 2013-2018 và ký kết phối hợp giai đoạn 2019-2024. Ảnh: Thanh Lê


Dự hội nghị có các đồng chí: Đại tá Phạm Kim Sơn - Phó Cục trưởng Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu IV; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Hùng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Gắn kết tình quân dân

Qua 5 năm thực hiện, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã xác định công tác dân vận giúp nhân dân địa phương xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới; đặc biệt xác định việc giúp đỡ đồng bào các xã đặc thù, các xã vùng sâu, vùng xa, xã nghèo của tỉnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Xuân Sơn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê
Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Xuân Sơn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang (LLVT) đóng quân trên địa bàn đã phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cấp ủy, chính quyền cơ sở và nhân dân về xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, xóa bỏ trồng cây thuốc phiện, trách nhiệm tố giác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương.

Qua đó, củng cố, tăng cường, tô thắm thêm mối quan hệ máu thịt quân dân, đoàn kết toàn dân, góp phần củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, nền quốc phòng toàn dân gắn với “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

Thiếu tướng
Thiếu tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu IV phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Đồng thời, tạo sự chuyển biến tích cực về cơ sở hạ tầng, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân nghèo, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, bộ mặt nông thôn và miền núi có nhiều khởi sắc, kinh tế xã hội phát triển; an sinh xã hội cơ bản được đảm bảo, thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững.

Bộ đội Nghệ An giúp dân làm thủy lợi. Ảnh tư liệu
Bộ đội Nghệ An giúp dân làm thủy lợi. Ảnh tư liệu

Từ năm 2013 đến năm 2018, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn tỉnh đã huy động hàng trăm nghìn ngày công, gần 3000 lượt phương tiện, ủng hộ giúp đỡ các xã nghèo với số tiền là trên 185 tỷ đồng; tuyên truyền vận động 17.604 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị quân đội; công an đạt 100% chỉ tiêu.

Thông qua các hoạt động dân vận, các cơ quan, đơn vị đã phối hợp tham mưu, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động 649 tổ chức Đảng đoàn thể ở cơ sở; phát hiện bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng cho 2.946 quần chúng ưu tú.

Khảo sát, lựa chọn nội dung giúp đỡ
Tại hội nghị, các cơ quan, đơn vị LLVT thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm cách làm hay, cũng như những khó khăn, vướng mắc trong công tác dân vận; đồng thời đề xuất các giải pháp khắc phục hạn chế, để công tác dân vận trong LLVT ngày càng có hiệu quả thiết thực hơn.
Phát biểu tại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn ghi nhận, đánh giá cao công tác dân vận trong LLVT trên địa bàn tỉnh, tô thắm thêm tình máu thịt quân dân, giữ vững quốc phòng an ninh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Tra
Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 12 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận trong LLVT. Ảnh: Thanh Lê
Thời gian tới, để tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện tốt công tác dân vận, LLVT cần đề cao vai trò của cấp ủy, nguời đứng đầu cơ quan, đơn vị và cấp ủy chính quyền địa phương; phải coi công tác dân vận là một công tác, nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị; là trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sỹ.
Đối với các địa phương, các xã cần chủ động, tranh thủ sự giúp đỡ, sử dụng hợp lý các nguồn lực, nâng cao ý thức tự vươn lên.
Ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2019-2024. Ảnh: Thanh Lê
Ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2019-2024. Ảnh: Thanh Lê
Đồng thời các cơ quan, đơn vị và các địa phương được giúp đỡ cần có sự khảo sát, phối hợp chặt chẽ hơn, lựa chọn nội dung giúp đỡ thiết thực, tập trung vào những nhu cầu thiết yếu, xây dựng các mô hình sinh kế mang tính lâu dài.
Cùng với việc hỗ trợ phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, các cơ quan đơn vị cần tăng cường hoạt động kết nghĩa nhằm hỗ trợ, giúp đỡ, củng cố hệ thống chính trị; quan tâm bồi dưỡng, phát triển đảng viên, tạo nguồn cán bộ, lao động có kỹ thuật cho địa phương.

Tin mới