Mai Phương sẽ dự thi Hoa hậu Thế giới 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Ban tổ chức Hoa hậu Thế giới thông báo cuộc thi năm nay sẽ được tổ chức tại UAE. Đại diện của Việt Nam là Huỳnh Nguyễn Mai Phương đang tích cực chuẩn bị "chinh chiến" tại đấu trường nhan sắc này vào tháng 5 tới.
Đương kim Hoa hậu Thế giới bên cạnh bà Julia Morley.

Đương kim Hoa hậu Thế giới bên cạnh bà Julia Morley.

Thông qua các trang chính thức của cuộc thi, bà Julia Morley - Chủ tịch đưa ra thông báo chính thức: "Tôi rất vui mừng thông báo, mùa giải lần thứ 71 sẽ được tổ chức tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Cuộc thi dự kiến diễn ra vào tháng 5/2023, song đến nay ban tổ chức vẫn chưa công bố thời gian cụ thể các hoạt động.

Ngay sau khi tổ chức Miss World đưa ra thông báo mới nhất, người đẹp - Miss World Vietnam 2022, cũng nhanh chóng xác nhận cô sẽ có mặt tại đấu trường nhan sắc danh giá bậc nhất hành tinh. Trên trang cá nhân, nàng hậu chia sẻ, cô vô cùng phấn khởi và không kém phần háo hức khi được biết quốc gia đăng cai Miss World 2023. "Mai Phương sẽ cố gắng trau dồi bản thân cũng như hết mình với dự án nhân ái sắp tới để mang đến Miss World 2023 cũng như UAE một phiên bản Mai Phương hoàn hảo nhất vào tháng 5 tới. Sẽ không làm mọi người thất vọng đâu", người đẹp 24 tuổi bày tỏ.

Như vậy, Mai Phương và các thí sinh năm nay chỉ còn khoảng 3 tháng tập luyện, trau dồi các kỹ năng cần thiết và chuẩn bị cho dự án nhân ái để tham gia cuộc đua giành vương miện Hoa hậu Thế giới.

Mai Phương sinh năm 1999, cô đăng quang Miss World Vietnam 2022 và chuẩn bị "chinh chiến" tại Miss World lần thứ 71. Người đẹp sở hữu nhan sắc ngọt ngào, cuốn hút, chiều cao 1,7m và được đánh giá cao bởi kỹ năng giao tiếp, ứng xử thông minh, tiếng Anh lưu loát.

Mai Phương sinh năm 1999, cô đăng quang Miss World Vietnam 2022 và chuẩn bị "chinh chiến" tại Miss World lần thứ 71. Người đẹp sở hữu nhan sắc ngọt ngào, cuốn hút, chiều cao 1,7m và được đánh giá cao bởi kỹ năng giao tiếp, ứng xử thông minh, tiếng Anh lưu loát.

Miss World lần thứ 71 được kỳ vọng sẽ là một mùa giải thành công và đẳng cấp khi được tổ chức tại UAE trong bối cảnh dịch Covid-19 đã được đẩy lùi. Trước đó, ban tổ chức đã gặp nhiều khó khăn khi tổ chức Hoa hậu Thế giới lần thứ 70 tại Puerto Rico. Chung kết cuộc thi dự kiến diễn ra vào tháng 12/2021 nhưng sau đó phải dời sang tới tháng 3 vì sự bùng phát của dịch Covid-19. Mỹ nhân Karolina Bielawska (Ba Lan) xuất sắc giành được danh hiệu hoa hậu trong khi đại diện của Việt Nam là người đẹp dừng chân với thành tích top 13 chung cuộc.

Trong nhiệm kỳ của mình, Karolina Bielawska đã đến thăm nhiều quốc gia khác nhau, cùng với tổ chức Miss World tham gia các hoạt động gây quỹ, ủng hộ nhiều dự án nhân ái. Năm ngoái, người đẹp Ba Lan từng đến Việt Nam dự chung kết Miss World Vietnam 2022 đồng thời tham gia hoạt động từ thiện.

Đương kim Hoa hậu thế giới Karolina Bielawska trong một lần đến Việt Nam.

Đương kim Hoa hậu thế giới Karolina Bielawska trong một lần đến Việt Nam.

Cùng với Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ), Miss World (Hoa hậu Thế giới) là đấu trường nhan sắc lâu đời và danh giá bậc nhất hành tinh. Cuộc thi được Eric Morley sáng lập tại Anh vào năm 1951 với mục tiêu tôn vinh những cô gái xinh đẹp, có tấm lòng nhân ái và lan tỏa điều tích cực đến thế giới. Kể từ khi nhà sáng lập qua đời hồi 2000, vợ ông là bà Julia Morley đã tiếp quản và điều hành tổ chức Hoa hậu Thế giới. Đến tháng 11/2022, doanh nhân người Anh gốc Nepal - Dipendra Gurung đã trở thành người đồng sở hữu của cuộc thi Hoa hậu Thế giới cùng với bà Morley.

Tin mới