Messi kể về giai đoạn khó khăn ở PSG; HLV Park Hang Seo bất ngờ gặp ‘nạn’ trên sân tập

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sau mùa giải ra mắt PSG không thành công, Lionel Messi cho biết anh đã tìm lại cảm hứng chơi bóng để hướng tới World Cup 2022; Tai nạn hy hữu xảy ra trên sân tập của đội tuyển Việt Nam với nhân vật trung tâm là HLV trưởng Park Hang Seo khiến những ai chứng kiến đều phải bật cười... là những thông tin thể thao đáng chú ý 24h qua.

Messi kể về giai đoạn khó khăn ở PSG

"Tôi cảm thấy tốt, khác hẳn mùa trước và tôi biết trước mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy", Messi chia sẻ với tờ Mundo Deportivo sau khi lập cú đúp giúp Argentina thắng 3-0 trong trận giao hữu gặp Honduras tối 23/9. "Mùa trước, như đã nói, tôi trải qua khoảng thời gian tồi tệ và chưa bao tìm lại chính mình".

Messi ăn mừng khi ghi bàn vào lưới Honduras, trong trận giao hữu trên sân Hard Rock ở Florida. Ảnh: AFP
Messi ăn mừng khi ghi bàn vào lưới Honduras, trong trận giao hữu trên sân Hard Rock ở Florida. Ảnh: AFP

Hè 2021, Messi kết thúc 20 năm gắn bó với Barca để đầu quân cho PSG theo dạng tự do. Covid-19, chấn thương và môi trường mới khiến đóng góp của anh hạn chế, chỉ ghi 6 bàn và 14 kiến tạo trên mọi đấu trường. Ngôi sao Argentina thậm chí không thể đá 10 trận liên tiếp cho PSG.

Mùa này, Messi bùng nổ với 6 bàn và 8 kiến tạo qua 11 trận cho PSG trên mọi đấu trường. Phong độ chói sáng của Messi cũng góp phần giúp nhà vô địch Copa America 2019 nối dài chuỗi bất bại lên 34 trận, gồm 23 thắng và 11 hòa. Lần thất bại gần nhất của Argentina diễn ra trước Brazil ở bán kết Copa America vào tháng 7/2019. Thành tích hiện tại của Argentina chỉ kém Brazil (35 trận, 1993-1996), Tây Ban Nha (35 trận, 2007-2009) và Italy (37 trận, 2018-2021).

Messi cho biết, hiện tại anh và đồng đội có cùng tham vọng, nhiệt huyết, nhưng cũng phải bình tĩnh để tiến lên từng bước. Tiền đạo 34 tuổi nói thêm: "Tất cả đều cảm thấy tuyệt vời. Chúng tôi biết cách chăm sóc bản thân, biết những gì phải làm và chuẩn bị như thế nào để đến World Cup một cách tốt nhất. Chúng tôi phải thi đấu nhiều vào tháng 10 và có ít thời gian nghỉ ngơi. Nếu cứ ra sân và nghĩ về World Cup, cuối cùng mọi chuyện có thể còn tồi tệ hơn".

HLV Park Hang Seo bất ngờ gặp "nạn" trên sân tập

Cụ thể, trong phần khởi động của một nhóm cầu thủ gồm hầu hết những gương mặt đá chính của đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo len vào giữa để quan sát, từ đó trực tiếp chỉnh động tác cho học trò. Không may cho thầy Park là tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng lại vung tay trúng mặt ông thầy của mình.

Ngay lập tức, HLV Park Hang Seo lăn ra sân, ôm mặt lộ rõ vẻ đau đớn đồng thời hô lớn để kêu bác sỹ của đội tuyển vào sân chăm sóc cho mình. Nhâm Mạnh Dũng cũng được một phen hoảng hồn nhưng ngay lập tức cúi xuống đỡ thầy đứng dậy.

HLV Park Hang Seo lăn ra sân, ôm mặt lộ rõ vẻ đau đớn đồng thời hô lớn để kêu bác sỹ của đội tuyển vào sân chăm sóc cho mình. Ảnh: TTVH

HLV Park Hang Seo lăn ra sân, ôm mặt lộ rõ vẻ đau đớn đồng thời hô lớn để kêu bác sỹ của đội tuyển vào sân chăm sóc cho mình. Ảnh: TTVH

Tất nhiên, phản ứng của HLV Park Hang Seo sau pha đánh cùi chỏ vô tình của Nhâm Mạnh Dũng không phải là điều gì quá nghiêm trọng. HLV Park Hang Seo cũng không để kéo dài khoảng thời gian tạm ngừng đó quá lâu, gây ảnh hưởng đến phần khởi động của các học trò.

Kết thúc phần khởi động, HLV Park Hang Seo đã chia đội hình cho các cầu thủ thi đấu đối kháng, trong đó, đội hình tạm coi là chính nhiều khả năng xuất phát trong trận đấu với Ấn Độ gồm có Nguyên Mạnh, Hồ Tấn Tài, Duy Mạnh, Đình Trọng, Quế Ngọc Hải, Văn Hậu, Hùng Dũng, Quang Hải, Văn Đức, Công Phượng, Tiến Linh.

Phần sân đối diện, thủ môn Văn Toản chơi cùng những cầu thủ trẻ và dự bị. Ngoài Xuân Trường chưa khỏi COVID-19, Văn Thanh phải tập riêng.

Tuyển Thái Lan giành hạng ba King’s Cup

Thái Lan là những người mở tỷ số nhờ pha lập công của Chanarong ở phút 22. Thủ môn của Trinidad & Tobago phát bóng bất cẩn khiến bóng tới chân của Chanarong. Cầu thủ Thái Lan sau đó đơn giản chỉ dứt điểm vào lưới trống.

Hết hiệp 1, Thái Lan cầm bóng tới 61%, tung ra 9 pha dứt điểm. Số đường chuyền Thái Lan tạo ra trong 45 phút đầu tiên là 299. Con số này của Trinidad & Tobago là 180. Tất cả đều ít nhiều nói lên sự áp đảo của người Thái trước đội khách.

Dù vậy, sang hiệp 2, Trinidad & Tobago vẫn tìm kiếm được bàn gỡ hòa ở phút 61. Từ pha đá phạt góc của Trinidad & Tobago, Kareem Moses chạy cắt mặt đánh đầu lái bóng về góc xa khiến thủ môn Kittipong Phuthawchueak chôn chân đứng nhìn.

Supachok giúp Thái Lan đánh bại Trinidad & Tobago.
Supachok giúp Thái Lan đánh bại Trinidad & Tobago.

Tuy nhiên, đó là điểm nhấn duy nhất đội khách có thể tạo ra. Sau đó 11 phút, Thái Lan một lần nữa vươn lên dẫn trước. Supachok xử lý bóng khéo léo rồi cứa lòng đẹp mắt hạ gục thủ môn Trinidad & Tobago.

Những phút sau đó, Thái Lan vẫn là người cầm bóng nhiều hơn. Đội khách không được cầm bóng nhiều nên không thể tạo ra thêm những tình huống uy hiếp khung thành Thái Lan. Chung cuộc, Thái Lan giành chiến thắng 2-1 và kết thúc ở vị trí thứ 3 tại giải King's Cup 2022.

Tin mới