Messi: “Quý hồ tinh, bất quý hồ đa“

(Baonghean.vn) - 2 pha lập công cùng 1 đường kiến tạo thành bàn ở trận đấu lượt về với Chelsea là quá đủ để giới mộ điệu tiếp tục dành cho ngôi sao người Argentina hàng loạt những lời ngợi ca.

Cú dứt điểm bằng chân trái sở trường, bóng lọt qua 2 chân thủ môn Courtois ở phút 63, mới chỉ là pha lập công thứ 6 tại Champions League mùa giải năm nay của Messi. Đây là thành tích khá khiêm tốn của siêu sao người Argentina ở giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB, trong gần 1 thập kỷ qua.

Hiện tại, Messi đang kém ngôi sao Ronaldo của Real Madrid tới 6 pha lập công (CR7 đã có được 12 bàn). Kể từ mùa giải 2008/2009 tới giờ, hiếm khi cầu thủ người Argentina bị Ronaldo bỏ xa với khoảng cách lớn như vậy. Đưa ra phép so sánh đó không phải để chứng minh cho việc ngôi sao mang áo số 10 của Barcelona đang sa sút hơn Ronaldo, hay với chính mình ở Champions League mùa giải này. Ngược lại, đây chính là dấu hiệu cho thấy Messi đang vô cùng xuất sắc.

Với 2 bàn thắng và 1 đường kiến tạo, Messi giúp Barcelona vượt qua Chelsea với tỉ số 3 – 0. Ảnh: Internet
Với 2 bàn thắng và 1 đường kiến tạo, Messi giúp Barcelona vượt qua Chelsea với tỉ số 3 – 0. Ảnh: Internet
Cầu thủ sinh năm 1987 không ghi bàn nhiều như những năm trước, nhưng các pha lập công của anh đều rất quan trọng với Barcelona. Cú đúp vào lưới thủ thành Buffon (Juventus) mang về trận thắng 3 – 0 cho Barcelona và góp phần giúp đội chủ sân Camp Nou gần như nắm chắc ngôi vị nhất bảng, dù đó mới chỉ là trận đấu mở màn.

Điều đáng nói, trong tổng số 6 pha lập công của Messi tính tới thời điểm này, một nửa trong số đó (3 bàn) được anh thực hiện vào lưới Chelsea trong 2 trận đấu vừa rồi. Nghĩa là, số bàn thắng (3 bàn) của La Pulga ở vòng bảng (Messi thi đấu 5/6 trận) cũng chỉ bằng con số mà anh làm được ở vòng knock-out với Chelsea (2 trận).

Nên nhớ ở mùa giải trước, Messi chỉ có đúng 1 pha lập công cho Barcelona qua 4 trận đấu (2 trận knock-out, 2 trận tứ kết). Chính việc La Pulga không thể chọc thủng lưới Juventus tại vòng tứ kết, là một trong những nguyên nhân cơ bản khiến Barcelona phải dừng bước sớm. Dẫu rằng ở vòng bảng, cầu thủ người Argentina có tới 10 pha lập công. Mà Barcelona phụ thuộc như thế nào vào những bàn thắng của Messi, chẳng cần phải nói thêm thì ai cũng hiểu.

Kết thúc trận đấu, HLV Conte (Chelsea) đã ra chúc mừng Messi. Ảnh: Internet
Kết thúc trận đấu, HLV Conte (Chelsea) đã ra chúc mừng Messi. Ảnh: Internet
Qua những dẫn chứng trên, chúng ta có thể thấy: có vẻ như ở Champions League mùa giải 2017/2018, ngôi sao người Argentina đang thực hiện phương châm “quý hồ tinh, bất quý hồ đa”. Tức là, không cần phải ghi quá nhiều bàn thắng ở những trận đấu không thật sự quan trọng, chỉ cần lập công vào những thời điểm đội bóng cần bàn thắng nhất. Đó mới là điều Messi cần và Barcelona cần.

Bàn thắng quân bình tỉ số 1 – 1 trong trận lượt đi và cú đúp trong trận lượt về của Messi vào lưới Chelsea, là minh chứng rõ ràng.

Tin mới