Mô hình giáo dục ATGT ở Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

Để giảm thiểu tai nạn giao thông đường bộ, đặc biệt là đối với lứa tuổi học trò bậc học THPT, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã  chọn 3 trường làm điểm cùng với một số chương trình khác tiến tới xây dựng trường điểm về phong trào "Văn hóa giao thông".
 
Nằm trên đường Lê Hồng Phong là tuyến phố có nhiều cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp có lực lượng cán bộ, công chức và khối dân cư tham gia các phương tiện giao thông đông đúc. Những năm trước, do ý thức về an toàn trật tự giao thông của học sinh còn kém nên vào giờ tan học, cổng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP Vinh) thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông do học sinh đi thành hàng 3 hàng 5 hoặc tụm 5 tụm 3 trên phố nói chuyện...

 Buổi học luật ATGT ở Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng.

Để giải quyết được tình trạng ùn tắc giao thông trước cổng trường và nâng cao ý thức cho học sinh, ngay từ đầu năm học, nhà trường tổ chức ký cam kết với phụ huynh và học sinh việc thực hiện một số quy định về luật giao thông đường bộ, trong đó có quy định không cho học sinh đi học bằng xe máy đến trường.
 
Nhà trường thành lập một đội xung kích kết hợp với tổ bảo vệ nhắc nhở học sinh còn đứng nói chuyện riêng ở cổng trường, không để xe ngênh ngang làm chắn lối đi.
 
Cùng với đó, Nhà trường cũng đưa chương trình giảng dạy Luật giao thông đường bộ vào học chính khóa, học rải suốt năm học 1 tuần 1 buổi vào giờ học của môn Giáo dục công dân. Giờ chào cờ sáng thứ 2 hàng tuần luôn nhắc nhở việc học sinh phải thực hiện nghiêm luật ATGT, nghiêm cấm việc đi xe đạp dùng ô hoặc một tay cầm lái, một tay cầm ô che, học sinh nào vi phạm sẽ phê bình, cảnh cáo ngay trước cờ.
 
Thầy giáo Trần Minh Xuyên- Hiệu  trưởng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng chia sẻ: Nhờ tuyên truyền và các giải pháp mạnh mẽ đưa giáo dục Luật ATGT trong trường học nên năm học vừa qua những hiện tượng mất trật tự, gay ùn tắc trước cổng trường sau giờ tan học đã chấm dứt. Từ thành công của mô hình đưa Luật ATGT vào trường học tại Trường Huỳnh Thúc Kháng, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban ATGT Thành phố Vinh và các cấp, ngành liên quan thảo luận, xây dựng nội dung và giải pháp để nhân rộng, góp phần giáo dục ý thức cho học sinh khi tham gia giao thông, giảm dần, tiến tới phấn đấu không còn học sinh tham gia giao thông vi phạm luật và gây tai nạn.

Đ.P

Tin mới