Mong tiếp tục được thắt chặt, nâng tầm hợp tác giữa 2 địa phương (*)

(Trích phát biểu của đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tại Hội nghị Tổng kết 10 năm hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An)
...Nhân dịp Hội nghị Tổng kết 10 năm hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An rất vinh dự, phấn khởi và cảm động được đón đoàn đại biểu cấp cao của Thành phố Hồ Chí Minh ra thăm và dự hội nghị. Thay mặt Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn các đồng chí: Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh và các đồng chí trong đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp, nhà đầu tư cùng toàn thể quý vị đại biểu đã dành thời gian về dự hội nghị đầy ý nghĩa này...
 
Ngày 20/8/2003, đoàn công tác của Thành phố Hồ Chí Minh, do đồng chí Lê Thanh Hải (lúc đó là Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố) làm trưởng đoàn ra thăm, làm việc tại Nghệ An và ký kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An. Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện, được sự quan tâm ủng hộ đầy tình nghĩa của Đảng bộ và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là của đồng chí Bí thư Thành ủy và đồng chí Chủ tịch UBND thành phố, nên cộng đồng các doanh nghiệp đã đầu tư vào Nghệ An mạnh mẽ với 45 dự án, tổng số vốn 15.351 tỷ đồng, thể hiện sinh động nhất kết quả hợp tác 10 năm qua giữa Thành phố Hồ Chí Minh với Nghệ An.
Trong lĩnh vực an sinh xã hội, những lúc thiên tai, hỏa hoạn, nhân dân tỉnh Nghệ An đều nhận được sự giúp đỡ kịp thời, ấm áp của nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 10 năm qua, số tiền ủng hộ, giúp đỡ của Đảng, chính quyền, các đoàn thể, nhân dân và các doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho Nghệ An đã hỗ trợ kịp thời cho hàng ngàn cuộc đời bất hạnh, hàng ngàn gia đình vượt qua lúc gian khó. Đảng bộ và nhân dân Nghệ An vô cùng biết ơn tình cảm của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã dành cho tỉnh quê hương Bác. Không thể có một tình cảm nào sẻ chia ấm áp và nghĩa tình hơn và cũng không thể có một chương trình hợp tác nào hiệu quả hơn như sự hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh với tỉnh Nghệ An.
...Trong những năm qua, cùng sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương, đặc biệt là sự ủng hộ thiết thực, hiệu quả của Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng bộ và nhân dân Nghệ An đã phấn đấu khơi dậy các tiềm năng, đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực, nỗ lực để đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội; trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2006 - 2010 đạt 9,75%; giai đoạn 2011 - 2013 đạt 7,59%; 9 tháng đầu năm 2014 ước đạt khoảng 6,5% so với cùng kỳ. Công tác an sinh xã hội thường xuyên được quan tâm và đảm bảo; nỗ lực xoá đói, giảm nghèo, đưa số hộ nghèo của tỉnh năm 2013 xuống còn 12,5%... Đặc biệt, về hoạt động thu hút đầu tư, luôn được tỉnh quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Tính đến nay, đã có 627 dự án đầu tư, bao gồm: 588 dự án đầu tư trong nước với 109.000 tỷ đồng và 39 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) với 1,490 tỷ USD. Riêng 9 tháng đầu năm 2014, đã cấp giấy chứng nhận đầu tư mới cho 77 dự án đầu tư, với tổng vốn đăng ký 14.000 tỷ đồng. Có nhiều dự án lớn, sử dụng công nghệ cao đã đi vào hoạt động có hiệu quả, trong đó có các dự án đầu tư từ Thành phố Hồ Chí Minh như: Nhà máy bia Sài Gòn - Sông Lam, Bao bì Sabeco, Bệnh viện Thành An Sài Gòn, Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Vinh, Tổ hợp Sân Golf, khách sạn nghỉ dưỡng Cửa Lò, Khu du lịch Bãi Lữ, Khách sạn Sài Gòn - Kim Liên,... và nhiều dự án khác đang tiếp tục triển khai xây dựng, thực hiện và đi vào hoạt động trong thời gian tới.
Tuy đã đạt được một số thành tựu nhất định, nhưng điều trăn trở nhất hiện nay của lãnh đạo và nhân dân tỉnh Nghệ An là điều kiện tỉnh chưa phát triển, thu ngân sách chưa đủ chi, đời sống nhân dân vẫn còn khó khăn. Khát vọng của Đảng bộ và nhân dân Nghệ An là xây dựng tỉnh nhà giàu mạnh, phát triển. Trong thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân Nghệ An sẽ nỗ lực hết mình để thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển Nghệ An đến năm 2020. Trong quá trình phát triển đó, Đảng bộ và nhân dân Nghệ An rất mong muốn tiếp tục được thắt chặt, nâng tầm hợp tác giữa hai địa phương, sự giúp đỡ đầy tình cảm của Đảng bộ và nhân dân Thành phố mang tên Bác Hồ với Đảng bộ và nhân dân tỉnh quê hương Người.
------------------------
(Đầu đề do Báo Nghệ An đặt)

Tin mới