Một số đơn vị mua tài sản nhưng không sử dụng, gây lãng phí ngân sách

(Baonghean.vn) - Đó là thông tin được nêu ra tại cuộc họp UBND tỉnh Nghệ An chiều 9/11 để cho ý kiến vào các báo cáo, dự thảo nghị quyết dự kiến sẽ trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2017. Cuộc họp do đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh điều hành cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

Báo cáo về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, ông Nguyễn Xuân Hải – Giám đốc Sở Tài chính, khẳng định, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã được các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện trên các lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, chi thường xuyên, mua sắm tài sản, thuế, quản lý tài nguyên – khoáng sản,…

Riêng thông qua công tác thẩm định dự án đầu tư, các ngành đã tiết kiệm hơn 400 tỷ đồng; công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuôc thẩm quyền UBND tỉnh và cấp huyện là gần 90 tỷ đồng.

Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị cũng thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên 10%, tương ứng hơn 200 tỷ đồng. Cũng trong năm 2017 này có 8 đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên đã giảm chi từ nguồn ngân sách nhà nước để chi trả lương, tiền công và chi khác cho 2.544 cán bộ, công chức, viên chức, với số tiền là 196,37 tỷ đồng.

Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho rằng, cần chú trọng đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tiêu dùng. Ảnh: Mai Hoa

Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành cũng làm rõ nhiều tồn tại, hạn chế. Đó là, một số dự án sử dụng vốn đầu tư công chậm tiến độ, dẫn đến phải điều chỉnh, gây thất thoát, lãng phí; thất thu thuế trong nhiều lĩnh vực thương mại, dịch vụ; có tình trạng một số cơ quan, đơn vị mua sắm tài sản công chưa xuất phát nhu cầu thực tế, cho nên mua nhưng không sử dụng, gây lãng phí ngân sách…

Nêu thực tiễn một số lĩnh vực đang còn gây lãng phí, làm vô nguyên tác, đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng cần tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với các cơ quan thẩm định giá độc lập để tiết kiệm, tránh làng phí.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông cũng nhấn mạnh: Lĩnh vực thi đua – khen thưởng cũng cần được quan tâm, vừa tạo phong trào thi đua thực chất, vừa tránh gây lãng phí.

Đồng chí Lê Minh Thông
Đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu về việc cần quan tâm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực thi đua – khen thưởng. Ảnh: Mai Hoa

Còn đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản, chi thường xuyên, tài nguyên – khoáng sản.

Trong đầu tư xây dưng cơ bản, khi thẩm định tốt chủ trương đầu tư đúng, quy mô đầu tư hợp lý, gắn với bố trí nguồn lực đầu tư thì sẽ hạn chế các công trình hoàn thành mà không phát huy hiệu quả, hoặc đầu tư dang dở kéo dài…Đồng chí Lê Xuân Đại cho rằng, lĩnh vực tiêu dùng hiện nay cũng đang gây lãng phí lớn, vì vậy cần chú trọng đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực này.

Tài sản công ở một số địa phương, đơn vị có dấu hiệu lãng phí. Ảnh minh họa
Tài sản công ở một số địa phương, đơn vị có dấu hiệu lãng phí. Ảnh minh họa

Kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường giao cho Sở Tài chính tiếp thu, bổ sung các ý kiến của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành để hoàn chỉnh trình HĐND tỉnh vào kỳ họp tới.

Mai Hoa

TIN LIÊN QUAN

Tin mới