Nam Đàn: Thúc đẩy du lịch phát triển xứng với tiềm năng

(Baonghean.vn) - Đó là vấn đề được thảo luận, đánh giá tại cuộc làm việc giữa Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh với UBND huyện Nam Đàn và các địa phương có cụm, điểm du lịch trên địa bàn huyện theo chương trình giám sát việc thực hiện Luật Du lịch.

Nam Đàn được đánh giá là huyện có nhiều tiềm năng để khai thác, phát triển du lịch. Đây là mảnh đất có truyền thống lịch sử - văn hóa với hệ thống di tích phong phú, đa dạng; nguồn cội của Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh, cảnh quan, địa hình sông - núi tuyệt đẹp.

Theo thống kê, hiện tại, trên địa bàn huyện có 167 di tích, danh thắng. Và thực tế, trong bản đồ du lịch, Khu di tích Kim Liên đã trở thành điểm du lịch thu hút hàng vạn du khách mỗi năm. Ngoài ra, trên địa bàn cũng có nhiều điểm di tích, danh thắng thu hút được du khách như Khu di tích đền Mua Mai, Nhà lưu niệm cụ Phan Bội Châu, đồng chí Lê Hồng Sơn; thành Lục Niên, hồ Tràng Đen, chùa Đại Tuệ, đền Nhạn Tháp...

Phó trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Tôn Thị Cẩm Hà phát biểu tại cuộc giám sát
Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Tôn Thị Cẩm Hà chủ trì cuộc làm việc.

Nam Đàn cũng đã hình thành được một số sản phẩm ẩm thực có thương hiệu phục vụ khách du lịch như tương Nam Đàn, bánh đúc Sa Nam, thịt me Nam Nghĩa, dê cầu Đòn, gà đồi Nam Thái, cá mòi và hến sông Lam, bột sắn dây và hồng Nam Anh, cá rô Bàu Nón...

Thời gian qua, việc phát triển du lịch đã được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm. Công tác quản lý, chấn chỉnh các bất cấp trong hoạt động du lịch và ngày càng hình thành môi trường du lịch văn minh, thu hút đầu tư vào du lịch đang từng bước được đẩy mạnh.

Ông Hồ Sỹ Hải - Phó Chủ tịch UBND huyện thừa nhận một số khó khăn để du lịch Nam Đàn phát triển và tạo ra đột phá
Ông Hồ Sỹ Hải - Phó Chủ tịch UBND huyện nêu một số khó khăn để du lịch Nam Đàn phát triển và tạo ra đột phá.

Tuy nhiên, xét ở góc độ tiềm năng và sự quan tâm thì kết quả về du lịch đang còn nhiều hạn chế. Theo phân tích của cấp ủy, chính quyền, các phòng, ban cấp huyện và một số địa phương có điểm tham quan trên địa bàn huyện, cho thấy, Nam Đàn đang còn thiếu quá nhiều vấn đề, điều kiện để phát triển du lịch. Đó là công tác quy hoạch ngành du lịch chưa có hệ thống và quyết liệt.

Công tác thu hút đầu tư còn khó khăn, mới chỉ có một số nhà hàng, nhà nghỉ nhỏ. Các cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch nói chung còn thấp kém. Chưa hình thành, kết nối được các tour du lịch. Nguồn nhân lực làm du lịch chưa được đào tạo. Trong tổng số 1.312 người tham gia hoạt động trong ngành du lịch chỉ có 2 công chức phòng Văn hóa – Thông tin có trình độ đại học và 1 công chức xã có trình độ cao đẳng về du lịch...

Du khách về tham quan Khu dic tích Kim Liên và nghe thuyết minh về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Du khách nghe thuyết minh khi về tham quan Khu di tích Kim Liên.
Lựa chon kỷ vật về Bác Hồ tại Khu di tích Kim Liên
Tham quan, lựa chon kỷ vật về Bác Hồ tại Khu di tích Kim Liên.

Tất cả các yếu tố trên dẫn đến, mặc dù lượng khách đến với Nam Đàn mỗi năm đều tăng nhưng chỉ dừng lại ở việc tham quan, chưa tạo ra động lực để phát triển các dịch vụ đi kèm, tăng nguồn thu từ dịch vụ du lịch. Đây là những vấn đề Nam Đàn cần nhìn nhận rõ và có giải pháp khắc phục để du lịch phát triển xứng tiềm năng, vị thế của huyện Nam Đàn. 

Mai Hoa

TIN LIÊN QUAN

Tin mới