Nâng cao chất lượng phong trào, xây dựng người nông dân Việt Nam văn minh, phát triển toàn diện

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Trung ương Hội Nông dân Việt Nam yêu cầu các cấp hội bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để triển khai, thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả, sớm đưa các chủ trương, nghị quyết vào cuộc sống bằng các phong trào, việc làm cụ thể.

Ngày 22/3, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, nội dung quan trọng liên quan đến công tác hội, phong trào nông dân.

Hội nghị được triển khai theo hình thức trực tuyến ở 4.906 điểm cầu cấp tỉnh, huyện, cơ sở, với 112.716 đại biểu cán bộ, hội viên nông dân tham dự.

Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Quang Tùng- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Hội nghị được kết nối với 21 điểm cầu huyện, thành, thị, 376 điểm cầu cơ sở, với gần 7.400 cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh tham dự.

bna_ toàn cảnh. ảnh thanh lê.jpg
Quang cảnh điểm cầu Nghệ An. Ảnh: T.L

Tại hội nghị, đồng chí Lương Quốc Đoàn - Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã quán triệt Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

bna_ a tùng. anh.jpg
Đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: T.L

Theo đó, Nghị quyết đề ra mục tiêu tổng quát: Đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào nông dân, xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh; làm tốt vai trò đại diện, động viên, cổ vũ nông dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trình độ; tích cực tham gia phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Mục tiêu của Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị:

Hàng năm, phấn đấu thực hiện các mục tiêu cụ thể sau:

- Kết nạp từ 200.000 hội viên nông dân mới trở lên.

- 100% cán bộ hội nông dân chuyên trách các cấp, chi hội trưởng chi hội nông dân được bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ.

- Đào tạo, bồi dưỡng nghề cho từ 250.000 hội viên nông dân, lao động nông thôn trở lên; bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho 50.000 nông dân xuất sắc, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện trở lên.

- Thành lập mới 5.000 tổ, hội nông dân nghề nghiệp, 500 chi hội nông dân nghề nghiệp.

- Vận động từ 450.000 hội viên nông dân trở lên tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã; thành lập mới 1.000 tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và 200 hợp tác xã nông nghiệp.

- 60% số hộ nông dân trở lên đăng ký phấn đấu, trong đó, có 50% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

- 100% hội viên nông dân tham gia bảo hiểm y tế; 50.000 hội viên nông dân trở lên tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

bna_ đại biểu nông dân. ảnh thanh lê.jpg
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: T.L

Hội nghị được nghe đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII (nhiệm kỳ 2023 – 2028).

Tại hội nghị, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam triển khai Chương trình công tác trọng tâm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII (nhiệm kỳ 2023 – 2028); Những nội dung cơ bản của Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII (sửa đổi, bổ sung); Quyết định 182/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp",...

Hội nghị giúp cán bộ hội nông dân các cấp nắm vững tinh thần nội dung của các nghị quyết; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tính chủ động, tích cực, sáng tạo của cán bộ, hội viên nông dân đưa nghị quyết đến từng hội viên.

bna_ đại biểu hội. ảnh thanh lê.jpg
Cán bộ Hội Nông dân tỉnh dự hội nghị. Ảnh: T.L

Sau hội nghị, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam yêu cầu các cấp hội tổ chức học tập, quán triệt và chỉ đạo các cơ sở học tập Nghị quyết tại địa phương mình đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Các cấp hội cần bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 46-NQ/TW; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII (nhiệm kỳ 2023 – 2028) để triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế tại địa phương; sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng các phong trào, việc làm cụ thể, xây dựng người nông dân Việt Nam văn minh, phát triển toàn diện.

Qua đó, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước của các cấp hội, hội viên nông dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của các Nghị quyết đã đề ra, góp phần vào sự phát triển của địa phương.

Tin mới