Nâng tầm quan hệ hợp tác Nghệ An - Nhật Bản

(Baonghean.vn)- Nghệ An mong muốn  thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị với Nhật Bản, góp phần nâng tầm quan hệ Nghệ An - Nhật Bản lên tầm cao mới.

Chiều 7/9, Ngài Kunio Umeda, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam và Phu nhân đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Tiếp đón và làm việc với Ngài Đại sứ có đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đã thông báo nhanh với Ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam về kết quả phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2017.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh và Ngài thông tin về tình hình hợp tác giữa Nghệ An- Nhật Bản
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh và Ngài Kunio Umeda, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam  trao đổi  thông tin về tình hình hợp tác giữa Nghệ An- Nhật Bản. Ảnh Thanh Lê

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh tỉnh Nghệ An và Nhật Bản có mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống. Tỉnh thiết lập quan hệ hữu nghị với tỉnh Gifu (Nhật Bản) vào tháng 11/2015. Hai tỉnh đã tích cực triển khai các hoạt động giao lưu hợp tác trên các lĩnh vực. Tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo Xúc tiến Đầu tư - Du lịch - Thương mại tại tỉnh Gifu. Thành phố Vinh đã thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác với thành phố Kasumigaura, tỉnh Irabaki.

Về hợp tác đầu tư, các đối tác Nhật Bản được tỉnh Nghệ An xem là một trong những đối tác truyền thống và quan trọng. Hiện nay đã có 8 dự án có vốn đầu tư từ Nhật Bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An với tổng số vốn đầu tư là 95.28 triệu USD trong các lĩnh vực: khai thác đá vôi, thực phẩm, may mặc... Ngoài ra, tập đoàn thép Kobe Steel (Nhật Bản) với Dự án nhà máy thép có giá trị đầu tư 1 tỉ đô la Mỹ tại Nghệ An. Tuy nhiên, hiện nay, Dự án này đang chậm tiến độ do chờ nguồn nguyên liệu chính từ nhà máy Mỏ sắt Thạch Khê (Hà Tĩnh) chưa triển khai thực hiện.

Nhật Bản tài trợ tại Nghệ An với tổng số vốn lên đến 6.172,087 tỷ đồng (vốn ODA do JICA tài trợ 5.070,39 tỷ đồng). Bao gồm một số dự án tiêu biểu như: Dự án “Khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An”; Dự án Phục hồi bền vững rừng phòng hộ tỉnh Nghệ An (JICA 2)...

Cuối năm 2016, tỉnh Nghệ An cũng đã được nhận 1 tàu cứu hộ, vỏ bằng composit do Tổ chức phi lợi nhuận International Small Vesel Recycle Project tài trợ. Tiếp theo đó, Tổ chức cũng đã đề xuất tiếp tục viện trợ 30 chiếc tàu biển bao gồm nhiều chủng loại khác nhau để khai thác kinh tế sông/biển cho tỉnh Nghệ An.

Đối với lĩnh vực giáo dục, đào tạo và xuất khẩu lao động, năm 2016, tỉnh Nghệ An có 244 học sinh đi du học tại Nhật Bản, có 1.252 người lao động đi làm việc tại Nhật Bản.

Các chủ sử dụng lao động đánh giá khá cao tinh thần làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong và hiệu quả làm việc của lao động người Nghệ An làm việc tại Nhật Bản. Tuy nhiên bên cạnh các mặt mạnh vẫn còn tồn tại một số yếu kém như ý thức của người lao động chưa tốt, còn có các hoạt động vi phạm pháp luật.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh Thanh Lê
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Trong thời gian tới, tỉnh Nghệ An cam kết sẽ giao cho các ngành tăng cường công tác quản lý xuất khẩu lao động cũng như du học tại Nhật Bản nhằm xây dựng hình ảnh tốt đẹp về người Lao động Nghệ An tại Nhật Bản đồng thời thúc đẩy tăng trưởng trong lĩnh vực này.

Hiện nay, tỉnh Nghệ An tập trung thúc đẩy kêu gọi các nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư vào lĩnh vực: Nông nghiệp sạch; dược liệu, cà phê, cao su, chè theo hướng thâm canh, nâng cao chất lượng sản phẩm; thu hút các dự án xây dựng Nhà máy chế biến thịt (bò, lợn và gia cầm) và nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi gắn với công nghiệp phục vụ cho chăn nuôi trên địa bàn tỉnh...

Tỉnh mong muốn có nhiều nhà đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp kỹ thuật cao, cung cấp cho ngành công nghiệp lắp ráp cơ khí, điện - điện tử, công nghệ thông tin, ô tô, công nghiệp hóa dầu, nhiệt điện; cơ khí chế tạo, sản xuất vật liệu xây dựng xi măng, gạch lát cao cấp; sản xuất các loại vật liệu mới... Nghệ An luôn mở cửa, chào đón và có nhiều chính sách ưu đãi đối với nhà đầu tư Nhật Bản.

Nghệ An mong muốn Nhật Bản hỗ trợ xây dựng đê chắn sóng tại Cảng nước sâu Cửa Lò, nâng cấp sân bay Vinh, dự án đường cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn,...

Đại sứ quán Nhật Bản tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Ảnh Thanh Lê
Đại sứ quán Nhật Bản tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Ảnh Thanh Lê

Bí thư Tỉnh ủy thông tin, năm 2018 là năm kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản, sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm diễn ra trên khắp cả nước, tỉnh Nghệ An sẽ phối hợp tổ chức nhiều hoạt động để tôn vinh sự kiện có ý nghĩa này. Nhân dịp này, đề nghị Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam nghiên cứu tổ chức sự kiện Ngày văn hóa Nhật Bản tại Nghệ An nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa hai bên.

Bí thư Tỉnh ủy đề xuất với Ngài Đại sứ, nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh chí sỹ yêu nước Phan Bội Châu, tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm. Mong muốn kêu gọi hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư xây dựng Khu di tích Phan Bội Châu.

Nghệ An có trường THPT nổi tiếng của cả nước mang tên trường THPT Phan Bội Châu đào tạo rất nhiều học sinh giỏi đạt giải quốc gia và quốc tế đứng vào tốp đầu của Việt Nam. Mong muốn Ngài Đại sứ tình nguyện viên bồi dưỡng tiếng Nhật cho giáo viên, học sinh Trường Phan Bội Châu; thiết lập giao lưu học sinh giữa các trường của Nhật Bản với Trường THPT Phan Bội Châu. Tiếp tục ủng hộ triển khai các chương trình hỗ trợ của Jica tại Nghệ An.

Đại sứ quán Nhật Bản chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh. Ảnh Thanh Lê
Đại sứ quán Nhật Bản chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Bày tỏ gửi lời cảm ơn Ngài Đại sứ cùng Phu nhân và các thành viên Đoàn đã dành thời gian quý báu của mình thăm tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh hy vọng rằng chuyến thăm lần này của Ngài Đại sứ sẽ thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ giữa hai bên, góp phần nâng tầm quan hệ hợp tác hữu nghị Nghệ An - Nhật Bản.

Thay mặt đoàn công tác, Ngài Ngài Kunio Umeda, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam đã cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Ngài Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam đánh giá cao những kết quả của tỉnh Nghệ An trong phát triển những tiềm năng thế mạnh của tỉnh, đồng thời chia sẻ về đất nước con người Nhật Bản.

Đại sứ nhấn mạnh, với cương vị của mình, trước hết sẽ làm cầu nối thúc đẩy hợp tác những vấn đề mà hai bên đang quan tâm, nhất là chia sẻ cơ hội hợp tác giữa tỉnh Nghệ An về giáo dục đào tạo, du học tại Nhật Bản và kết nối các doanh nghiệp, địa phương của Nhật Bản xúc tiến đầu tư vào Nghệ An.

Thanh Lê

TIN LIÊN QUAN

Tin mới