Ngăn chặn truyền đạo, di cư trái pháp luật khu vực biên giới

(Baonghean.vn)- Ngày 25/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê  Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án Phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động truyền đạo Tin lành trái pháp luật và Đề án Hoạt động di cư trái pháp luật của đồng bào Mông ở khu vực biên giới tây Nghệ An giai đoạn 2010 - 2015
Tới dự có đại tá Ngô Trọng Chính - Phó cục trưởng Cục Trinh sát (Bộ Tư lệnh Bộ Đội biên phòng). Đại diện các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, xã biên giới, thành viên Ban chỉ đạo 2 đề án, lực lượng biên phòng tỉnh.
Đồng chí Lê Xuân Đại đề nghị các cấp, ngành, lực lượng chức năng  tăng cường nắm chắc địa bàn, bám tuyến, nắm vùng, sâu sát  tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để tập trung những giải pháp đồng bộ đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả hoạt động truyền đạo Tin lành và di cư trái pháp luật ở khu vực biên giới.
Đồng chí Lê Xuân Đại đề nghị các cấp, ngành, lực lượng chức năng tập trung những giải pháp đồng bộ đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả hoạt động truyền đạo Tin lành và di cư trái pháp luật ở khu vực biên giới.

Giai đoạn 2010 - 2015, các ngành chức năng đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong công tác quản lý địa bàn, đối tượng và những biểu hiện nghi vấn liên quan đến truyền đạo Tin lành, di cư trái pháp luật. Đồng thời, phối hợp giải quyết những vấn đề phức tạp về quốc phòng, an ninh không để bị động bất ngờ và điểm nóng xảy ra ở khu vực biên giới. Chủ động kịp thời phát hiện âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của kẻ địch. Từ đó tìm ra nguyên nhân và điều kiện làm nảy sinh, phát triển truyền đạo trái pháp luật để có giải pháp khắc phục, cũng như đề ra các chủ trương, giải pháp thiết thực cho việc đấu tranh trong giai đoạn tiếp theo. 

đại tá Ngô Trọng Chính- Phó cục trưởng Cục Trinh sát ( Bộ tư lệnh BĐBP) đánh giá cao nỗ lực và sự kiên quyết của Nghệ An trong đấu tranh phòng chống tuyên truyền đạo Tin Lành và di cư trái pháp luậtT
Đại tá Ngô Trọng Chính - Phó cục trưởng Cục Trinh sát ( Bộ tư lệnh BĐBP) đánh giá cao nỗ lực và sự chủ động, kiên quyết của Nghệ An trong đấu tranh phòng chống tuyên truyền đạo Tin Lành và di cư trái pháp luật khu vực biên giới
Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh dưới nhiều hình thức. Trong 5 năm qua, các lực lượng chức năng, mà nòng cốt là Bộ đội biên phòng đã thực hiện có hiệu quả chủ trương "4 cùng" với nhân dân, tổ chức gần 14.500 buổi tuyên truyền, vận động nhân dân không di cư tự do, kết hôn không giá thú ở 2 bên biên giới; vận động được 52 hộ ở xã Tam Hợp, Nậm Cắn từ bỏ ý định theo đạo trái phép, 135 hộ với 672 nhân khẩu từ bỏ ý định di cư sang Lào. 
Bộ đội biên phòng tuyên truyền pháp luật cho người dân khu vực biên giới, ảnh Hải Thượng
Bộ đội biên phòng tuyên truyền pháp luật cho người dân khu vực biên giới (ảnh Hải Thượng)
Nhằm củng cố, tăng cường hệ thống chính trị vùng biên, cấp ủy, chính quyền các cấp và lực lượng Bộ đội biên phòng tăng cường ổn định 20 đến 25 cán bộ biên phòng giữ chức vụ Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy các xã biên giới, 60 - 65 cán bộ đảng viên chuyển sinh hoạt tạm thời ở các địa bàn xung yếu tuyến biên giới. Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng các mô hình tổ tự quản, tổ tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc. Bên cạnh đó triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo sự ổn định và phát triển đời sống cho đồng bào các dân tộc, kết hợp đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động lợi dụng kích động, xuyên tạc phá hoại của kẻ địch và các loại đối tượng, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới của quốc gia.
Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Đại đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan ban ngành liên quan thường xuyên quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chính sách tôn giáo, dân tộc của Đảng, nhà nước phù hợp với tình hình thực tế từng vùng, từng địa phương.
Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, tranh thủ vai trò của đội ngũ cán bộ cốt cán, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong các dòng họ, các chức sắc, chức việc trong giải quyết các vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo. Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, đấu tranh ngăn chặn xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Chủ động triển khai các giải pháp hữu hiệu để phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hoạt động truyền đạo Tin Lành, di cư trái pháp luật ở địa bàn khu vực biên giới.
 Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các đề án
Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các đề án
Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 14 tập thể, 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện 2 đề án.
 Nghệ An tiếp giáp 3 tỉnh: Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bô Ly Khăm Xay- Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, địa bàn đối diện có 55 bản, cụm bản giáp biên giới thuộc 6 huyện với tổng dân số 5.895 hộ/ 37.751 khẩu trong đó dân tộc Mông có 3.164 hộ/14.117 khẩu, chiếm 37,43%.
Về nội biên, khu vực biên giới Nghệ An có 27 xã thuộc 6 huyện biên giới với trên 120 ngàn người, 6 dân tộc đan xen sinh sống là Mông, Thái, Khơ Mú, Tày Pọong, Kinh.  
Nhân dân hai biên biên giới có mối quan hệ thân tộc, dòng họ lâu đời, đời sống đồng bào còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí, nhận thức pháp luật hạn chế, hệ thống chính trị một số xã, bản biên giới còn yếu. Đây là điều kiện để kẻ địch lợi dụng, tuyên truyền, kích động, lôi kéo người dân vào hoạt động truyền đạo và di cư trái pháp luật.

Khánh Ly

TIN LIÊN QUAN

Tin mới