Ngành Tư pháp triển khai nhiệm vụ năm 2016

(Baonghean.vn) - Chiều 13/1, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2016, định hướng  giai đoạn 2016 - 2020.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Xuân Đại, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Trong năm 2015, công tác tư pháp đã được triển khai cơ bản toàn diện và đạt được nhiều kết quả trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, nổi bật là công tác xây dựng, thẩm định, rà soát văn bản QPPL được thực hiện bài bản, từng bước đi vào chiều sâu. Chất lượng ban hành văn bản QPPL ngày càng cao; thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính ở các ngành, các cấp.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính được thực hiện tốt; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với việc tổ chức triển khai các đề án PBGDPL tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội. Công tác quản lý nhà nước về bỗ trợ tư pháp được tăng cường, thực hiện tốt thí điểm chế định Thừa phát lại. Đặc biệt, công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, nêu cao đạo đức công vụ, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp được thực hiện nghiêm túc.

Bà Nguyễn Thị Quế Anh, Phó giám đốc Sở Tư pháp trình bày báo cáo công tác tư pháp năm 2015 và triển khai công t
Bà Nguyễn Thị Quế Anh, Phó giám đốc Sở Tư pháp trình bày báo cáo công tác tư pháp năm 2015 và triển khai công tư pháp năm 2016.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác tư pháp còn hạn chế như: việc xây dựng, ban hành văn bản QPPL vẫn còn nhiều bất cập, còn 32% văn bản ban hành ngoài chương trìnhh, qua kiểm tra trong 5 năm, có 997 ban hành văn bản QPPL các cấp ban hành có dấu hiệu trái pháp luật; việc theo dõi thi hành pháp luật còn chậm, việc thực thi thủ tục hành chính tại một số cơ quan hành chính nhà nước chưa nghiêm, công tác PBGDPL vẫn còn mang tính hình thức...

Đóng góp ý kiến tại hội nghị, đại biểu các hiện TP Vinh, Diễn Châu, Qùy Hợp chia sẽ những kinh nghiệm trong thực hiện công tác tư pháp. Đồng thời, đề nghị các ngành, cấp cần quan tâm và có cơ chế, chính sách dành cho công tác PBGDPL, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ làm công tác tư pháp, tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất để xây dựng phần mềm điện tử...

Bước sang năm 2016, định hướng đến năm 2020, ngành Tư pháp đề ra các phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện tốt công tác Tư pháp. Trong đó, đẩy mạnh việc xã hội hóa các lĩnh vực trợ giúp pháp lý, Thừa phát lại, bán đấu giá tài sản, công chứng. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Xuân Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả mà ngành Tư pháp đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là công tác PBGDPL, tổ chức tìm hiểu Hiến pháp năm 2013 và gương sáng thanh thiếu niên tiêu biểu trong việc chấp hành pháp luật công tác tham mưu ban hành QPPL nghiêm túc, có chất lượng.

Đồng chí Lê Xuân Đại, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh
Đồng chí Lê Xuân Đại, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị ngành Tư pháp khắc phục những hạn chế, đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Trong thời gian tới, đồng chí Phó chủ tịch đề nghị ngành Tư pháp cần đặc biệt quan tâm công tác ban hành văn bản QPPL, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nâng lực cho đội ngũ làm công tác tư pháp.

Tại hội nghị, Sở Tư pháp đã vinh dự đón nhận cờ thi đua của Bộ Tư pháp, bằng khen và các danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2015 của UBND tỉnh.

Đồng chí Lê Xuân Đại, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp trao cờ thi đua cho Sở Tư pháp.
Đồng chí Lê Xuân Đại, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp trao cờ thi đua cho Sở Tư pháp.
Đồng chí Lê Xuân Đại, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho 4 tập thể và 10 cá nhân có thành tích trong công tác Tư pháp năm 2015.
Đồng chí Lê Xuân Đại, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho 4 tập thể và 10 cá nhân có thành tích trong công tác Tư pháp năm 2015.

Dịp này, Sở Tư pháp trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân vì có thành tích trong công tác tư pháp năm 2015. Đồng thời, phát động phong trào thi đua năm 2016 và tổ chức ký giao ước thi đua mỗi cán bộ, CNVC.

Phạm Bằng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới