Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở bản Nưa, xã Yên Khê

(Baonghean.vn) - Hòa chung không khí kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 11/8/2014) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư do MTTQ Việt Nam khởi xướng, chủ trì, sáng 13/11, đồng bào các dân tộc bản Nưa, xã Yên Khê, huyện Con Cuông đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư.
Cùng chung vui với bà con dân bản có các đồng chí Võ Văn Tiến - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; Vi Xuân Giáp - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Con Cuông.
TIN LIÊN QUAN
Các đại biểu tham gia ngày hội

Các đại biểu dự ngày hội đại đoàn kết

Bản Nưa có 152 hộ, 676 nhân khẩu, trong đó 99% là đồng bào dân tộc Thái. Trong những năm qua, đồng bào các dân tộc bản Nưa đã đoàn kết, thi đua phát triển sản xuất, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Mặc dù kinh tế của đồng bào chỉ dựa vào sản xuất nông nghiệp trong điều kiện khó khăn, nhưng nhờ sự phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tương trợ lẫn nhau, bà con đã khai thác những lợi thế sẵn có của từng gia đình để tổ chức sản xuất, chăn nuôi. Ngoài sản xuất lúa nước, ngô, lạc, đậu, bà con cũng đã xây dựng được một số mô hình trồng chè, trồng cam có giá trị kinh tế cao. Hiện tại, đời sống của đại đa số hộ dân khá ổn định, hộ nghèo chỉ còn 11,8%. 

Đông đảo dân bản tham gia ngày hội
Đông đảo dân bản tham gia ngày hội
 
Các cháu mầm non tại ngày hội

Trẻ em bản Nưa trong ngày hội


Cùng với phát triển kinh tế, nhân dân đã đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số. Bản có câu lạc bộ dân ca Thái hoạt động thường xuyên, các hoạt động thể thao được duy trì, góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh ở khu dân cư. Đồng bào các dân tộc đã đoàn kết cùng nhau xây dựng nông thôn mới; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững và phát huy danh hiệu Làng văn hóa suốt 6 năm liền.

Tiết mục đánh cồng chiêng tại ngày hội
Tiết mục múa sạp tại ngày hội
Tiết mục đánh cồng chiêng và múa sạp tại ngày hội
Lãnh đạo UBMTTQ tỉnh và huyện, bản Nưa  trồng cây
Lãnh đạo UBMTTQ tỉnh và huyện, bản Nưa trồng cây "Đại đoàn kết"

Ngày hội Đại đoàn kết diễn ra sôi nổi, người dân phấn khởi, góp phần tạo động lực tinh thần cho để đồng bào tiếp tục đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng gia đình, bản làng ngày càng no ấm.

Trong khuôn khổ Ngày hội Đại đoàn kết, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, xã và bản Nưa đã tổ chức trồng cây “Đại đoàn kết” tại nhà văn hóa của bản và khởi công xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình ông Lô Văn Hùng, một trong những hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn của bản.

Lãnh đạo UBMTTQ tỉnh và huyện khởi công xây dựng nhà
Lãnh đạo UBMTTQ tỉnh và huyện khởi công xây dựng nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo

Phát biểu và tặng quà cho đồng bào bản Nưa trong "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc", lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và huyện Con Cuông bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi trước những kết quả mà cán bộ, nhân dân bản Nưa đã đồng thuận, đoàn kết thực hiện trong những năm qua, góp phần đưa bản  trở thành bản tiêu biểu của huyện Con Cuông. Đồng thời gửi gắm mong muốn, đồng bào tiếp tục nỗ lực cao hơn nữa, đồng thuận, đoàn kết cùng nhau nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động ở khu dân cư, góp phần xây dựng bản ngày càng giàu mạnh, không còn hộ nghèo.

Lãnh đạo UBMTTQ tỉnh tặng quà cho hộ nghèo
Lãnh đạo UBMTTQ tỉnh tặng quà hộ nghèo
Minh Chi

Tin mới