Nghệ An có Huy chương Vàng đầu tiên tại Giải vô địch Cầu mây Quốc gia năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Đội cầu mây nữ Nghệ An đã giành chiến thắng ở trận chung kết đồng đội nữ mà không để thua một séc đấu nào.

Ngày 24/10, ông Hoàng Hữu Nghĩa - Trưởng bộ môn cầu mây của Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Nghệ An cho biết, đội cầu mây nữ Nghệ An vừa giành một Huy chương Vàng nội dung đồng đội đôi tại Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2023.

Trong trận chung kết nội dung này, đội cầu mây nữ Nghệ An giành chiến thắng 2-0 trước đội Sóc Trăng mà không để thua một séc đấu nào.

bna_NA-ST 1.jpg
Một pha bóng trong trận chung kết nội dung đồng đội đôi nữ giữa đội Nghệ An (áo hồng trắng) và đội Sóc Trăng (áo cam). Ảnh: Minh Quân

Đội cầu mây nữ Nghệ An thi đấu ở trận chung kết với Sóc Trăng gồm 6 vận động viên chính thức (Nguyễn Thị My, Đào Thị Kim Oanh, Trương Thanh Thảo, Hồ Thị Mai Phương, Nguyễn Thị Mơ, Trần Hồng Nhung) và 3 vận động viên dự bị (Nguyễn Thị Quyên, Nguyễn Thị Hòa và Ngô Thị Ngọc Quỳnh).

bna_NA-ST 3.jpg
Huấn luyện viên Hồ Minh Thuận (ngoài cùng bên phải), tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị My (số 18) và các vận động viên dự bị của đội cầu mây nữ Nghệ An tại trận chung kết nội dung đồng đội đôi nữ. Ảnh: Minh Quân

Ở trận đấu thứ nhất, cặp vận động viên Nguyễn Thị My - Đào Thị Kim Oanh đã giành chiến thắng với tỉ số 21-14, 21-10.

Ở trận đấu thứ hai, cặp vận động viên Trương Thanh Thảo - Hồ Thị Mai Phương cũng vượt qua đối thủ sau 2 séc với các tỉ số 21-15, 21-18.

bna_NA-ST 2.jpg
Cặp vận động viên Trương Thanh Thảo - Hồ Thị Mai Phương giành chiến thắng ở trận đấu thứ hai. Ảnh: Minh Quân

Đây là tấm Huy chương Vàng đầu tiên của cầu mây Nghệ An tại Giải vô địch Cầu mây Quốc gia năm 2023. Cầu mây Nghệ An được kỳ vọng sẽ giành thêm Huy chương Vàng tại các nội dung đồng đội 3 nữ, đồng đội 4 nữ, đội tuyển đôi nữ và đội tuyển 3 nữ.

Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2023 diễn ra từ ngày 20 - 30/10 tại thành phố Vinh (Nghệ An), với sự tham gia tranh tài của hơn 200 vận động viên đến từ 13 đơn vị tỉnh, thành, ngành trong cả nước. Các vận động viên thi đấu ở các nội dung đội tuyển (2, 3 và 4 người) và đồng đội (2,3 và 4 người).

Tin mới