Nghệ An đón các nhà vô địch U9, trao thưởng 50 triệu đồng

(Baonghean.vn) - Sáng 26/2, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An, Công ty CP Bóng đá SLNA đã tổ chức buổi lễ đón đội bóng U9 SLNA vừa giành chức vô địch Giải U9 toàn quốc tranh Cup Toyota năm 2022.
Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An tặng hoa, chúc mừng U9 SLNA. Ảnh: Đức Anh
Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An tặng hoa, chúc mừng U9 SLNA. Ảnh: Đức Anh

Dự buổi lễ có đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; đại diện lãnh đạo Công ty CP Bóng đá SLNA; các phụ huynh và người hâm mộ.

Đây là năm đầu tiên U9 SLNA được thành lập. Với bề dày truyền thống trong công tác đào tạo trẻ, những năm qua SLNA luôn gặt hái được nhiều thành tích đáng tự hào. Nối tiếp truyền thống đó, từ nhiều tháng trước, được sự quan tâm của Sở Văn hóa và Thể thao, sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo CLB SLNA, thầy trò đội bóng U9 đã hết sức nỗ lực tập luyện, nhằm mang về thành tích tốt cho thể thao tỉnh nhà, cũng như CLB xứ Nghệ.

Đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh tặng hoa cho các cầu thủ nhí. Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh tặng hoa cho các cầu thủ nhí. Ảnh: Đức Anh

Năm nay dịch bệnh đã ảnh hưởng đến công tác tập luyện, cũng như thi đấu cọ xát của đội. Nhưng với sự quyết tâm rất lớn, U9 đã xuất sắc giành được chức Vô địch đầu tiên của Giải U9 toàn quốc tranh Cup Toyota năm 2022.

Để đến với trận chung kết, U9 SLNA đã trải qua 2 trận đấu vòng bảng với chiến thắng 4-0 trước U9 Phú Thọ và 6-0 trước U9 Bà Rịa Vũng Tàu. Ở trận tứ kết SLNA giành chiến thắng 7-6 sau loạt đá luân lưu và trận bán kết thắng thuyết phục U9 TP.HCM với tỷ số 4-0.

Đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đức Anh

Tại trận chung kết gặp Bình Dương đội nhí xứ Nghệ đã thi đấu hết sức thuyết phục và đè bẹp đội bóng đất Thủ với tỷ số 3-1. Với chiến thắng này U9 SLNA là đội bóng đầu tiên của đội trẻ SLNA trong năm nay mang về được cúp Vàng. Ngoài chức vô địch, U9 SLNA còn giành danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất, vua phá lưới, cùng với đó là 3 cầu thủ lọt vào đội hình tiêu biểu của giải đấu.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh chúc mừng đội bóng U9 SLNA đã giành được chức vô địch. “Các em là những hạt giống vàng tuyệt vời của tỉnh nhà, của đội bóng SLNA trong tương lai. Với “Tinh thần thép, chiến thắng đẹp”, khí thế ngoan cường xứ Nghệ, khí thế sông Lam, các em đã làm nên những kỳ tích tuyệt vời, đem niềm tự hào, vinh quang về cho tỉnh Nghệ An”, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao nói.

Thừa ủy quyền của UBND tỉnh, đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao trao tặng 50 triệu đồng cho U9 SLNA. Ảnh: Đức Anh
Thừa ủy quyền của UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao trao tặng 50 triệu đồng cho U9 SLNA. Ảnh: Đức Anh

Dịp này UBND tỉnh Nghệ An trao thưởng 50 triệu đồng cho đội bóng vô địch U9 SLNA./.

Tin mới