Nghệ An giành 3 Huy chương Vàng, xếp thứ nhì toàn đoàn tại Giải vô địch boxing toàn quốc năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tối 29/11, tại Nhà Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra các trận đấu cuối cùng của Giải vô địch boxing toàn quốc năm 2023.

Giải vô địch boxing toàn quốc năm 2023 diễn ra từ ngày 22 - 29/11 tại tỉnh Đắk Lắk, với sự tham gia của 324 vận động viên thuộc 36 đoàn đến từ các tỉnh, thành, ngành trong cả nước.

bna_nguyễn thị mai giành HCV.jpg
Vận động viên Nguyễn Thị Mai của đoàn Nghệ An giành Huy chương Vàng hạng 57kg nữ nhóm tuổi 17 - 18. Ảnh: Duy Tuấn

Các vận động viên tranh tài ở 2 nhóm tuổi: 17 - 18 tuổi (nam 14 hạng cân và nữ 13 hạng cân); 19 - 40 tuổi (nam 14 hạng cân và nữ 13 hạng cân).

bna_Thái Bá Hưng.jpg
Vận động viên Lê Thành Đạt giành Huy chương Vàng hạng 67kg nam nhóm tuổi 17 - 18. Ảnh: Duy Tuấn

Tại giải này, đoàn Nghệ An tham gia với 9 vận động viên và 1 huấn luyện viên. Kết thúc giải, đoàn giành được 3 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng, xếp thứ nhì toàn đoàn.

bna_Lê Thành Đạt.jpg
Vận động viên Thái Bá Hưng giành Huy chương Vàng hạng 75kg nam nhóm tuổi 17 - 18. Ảnh: Duy Tuấn

Các vận động viên Nghệ An giành huy chương tại Giải vô địch boxing toàn quốc năm 2023:

- Nguyễn Thị Mai - Huy chương Vàng hạng 57 kg nữ nhóm tuổi 17 - 18.

- Lê Thành Đạt - Huy chương Vàng hạng 67 kg nam nhóm tuổi 17 - 18.

- Thái Bá Hưng - Huy chương Vàng hạng 75 kg nam nhóm tuổi 17 - 18.

- Phan Thế Lâm - Huy chương Bạc hạng 60 kg nam nhóm tuổi 17 - 18.

- Nguyễn Duy Uyn - Huy chương Đồng hạng 92 kg nam nhóm tuổi 19 - 40.

- Lê Thị Khánh Huyền - Huy chương Đồng hạng 66 kg nữ nhóm tuổi 19 - 40.

Tin mới