Nghệ An kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Nghệ An được thực hiện một cách nghiêm túc, đồng bộ; kết quả đạt được tích cực, rõ nét, phát hiện và xử lý được nhiều vụ việc tham nhũng, tiêu cực qua công tác điều tra, truy tố, xét xử. 

Số bị can tăng hơn 300%

Từ khi thành lập, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Nghệ An đã phát huy tốt vai trò “tổng chỉ huy” điều hòa, phối hợp giữa các cơ quan chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từng nhấn mạnh 4 phương châm hành động là: “Nhận thức phải chín; tư tưởng phải thông; quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng”.

bna_IMG_6479.JPG
Ban Chỉ đạo tỉnh Nghệ An về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tổ chức phiên họp lần thứ 2. Ảnh tư liệu: Thành Duy

Với phương châm đó, hiệu quả ngày càng được nâng cao, không chỉ ở cấp xã, mà nhiều vụ việc ở các sở, ngành cấp tỉnh đã bị các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ; đặc biệt là các vụ án liên quan đến cán bộ, công chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; hoặc lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Đơn cử như vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” tại Sở Kế hoạch và Đầu tư đã được đưa ra xét xử vào tháng 2/2023. Nguyên Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, cùng 1 chuyên viên Sở Kế hoạch và Đầu tư, 1 chuyên viên Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh đã nhận những hình phạt đích đáng do hành vi vi phạm pháp luật. Hay vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” tại Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Diễn Châu được Tòa án nhân dân huyện này đưa ra xét xử vào cuối tháng 4 vừa qua, với các mức án từ 15 tháng đến 36 tháng tù treo cho nguyên lãnh đạo, cán bộ Trung tâm là Giám đốc, kế toán và 1 viên chức.

Sắp tới một loạt vụ án tham nhũng tại một số địa phương, sở, ngành như các vụ án về lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Sở Xây dựng, Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Thái Hòa… sẽ tiếp tục được đưa ra xét xử.

bna_Cơ quan chức năng tiến hành khám xét tại Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng huyện Tương Dương. Ảnh tư liệu PV.jpeg
Cơ quan chức năng tiến hành khám xét tại Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng huyện Tương Dương. Ảnh tư liệu: P.V

Từ khi thành lập đến tháng 6/2023, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đã đưa 15 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra trên địa bàn vào diện theo dõi, chỉ đạo như: Vụ án liên quan đến dự án xây dựng tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược, thiết bị y tế và nhà ở tại xã Nghi Phú, TP. Vinh do Công ty TNHH thương mại Minh Khang làm chủ đầu tư; vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); vụ án “Đưa, môi giới, nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Nghệ An (cơ sở 37-01S tại TP. Vinh và cơ sở 37-02S tại thị xã Thái Hòa); vụ án “Vi phạm về quy định quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Cụm dân cư Trường Sơn, phường Cửa Nam, TP. Vinh; vụ án “Đưa, nhận hối lộ” xảy ra tại Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Nghĩa Đàn; vụ án “Nhận hối lộ; môi giới hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại một số Văn phòng Đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh; vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Sở Xây dựng; vụ án “Đưa hối lộ, nhận hối lộ” xảy ra tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn; vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Tương Dương;…

bna_truong_son_1_npvpl6496079_28122021.jpg
Vụ án tại Cụm dân cư Trường Sơn, phường Cửa Nam (TP. Vinh) đã được đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Ảnh tư liệu: P.V

Theo thống kê của UBND tỉnh Nghệ An, trong kỳ (từ 15/12/2022 đến 31/5/2023), các cơ quan điều tra đã tích cực xác minh và khởi tố nhiều vụ việc tham nhũng. Số vụ án, bị can tham nhũng được phát hiện trong kỳ là 20 vụ/91 bị can, tăng 10 vụ, 70 bị can; tăng 100% về số vụ, tăng 333% về số bị can so với cùng kỳ năm 2022.

Tập trung vào khâu yếu, khâu khó

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đã triển khai toàn diện và đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; cả phòng ngừa, phát hiện và xử lý; có trọng tâm, trọng điểm; tập trung vào những khâu yếu, khâu khó, những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, có nhiều đơn thư, khiếu nại, tố cáo, dư luận bức xúc để chỉ đạo giải quyết, bảo đảm mang lại hiệu quả rõ rệt, thiết thực, tránh hình thức; đồng thời, bảo đảm xử lý nghiêm minh, đồng bộ, kịp thời giữa kỷ luật của Đảng với xử lý hành chính, xử lý hình sự đối với cán bộ, đảng viên vi phạm.

Tháng 6 vừa qua, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; qua đó, Nghệ An được nhìn nhận là một trong số các địa phương có nhiều vụ án khởi tố mới liên quan đến tham nhũng, với 33 vụ án 1 năm qua; trong đó, có 40 cán bộ, đảng viên bị khởi tố.

bna_Lực lượng chức năng tiến hành khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 37-09D. Ảnh tư liệu Minh Khôi.jpeg
Lực lượng chức năng tiến hành khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 37-09D. Ảnh tư liệu: Minh Khôi

Thời gian tới, dự báo tình hình tham nhũng, tiêu cực vẫn còn diễn biến phức tạp, vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức lạm dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi cho bản thân, cho lợi ích nhóm; đặc biệt là vấn đề tham nhũng vặt đang diễn biến, len lỏi tại các cơ quan, đơn vị làm cho nhân dân bức xúc, bất bình.

Quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là phải “phát huy mạnh mẽ hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, hiệu quả cao hơn nữa” trong cuộc chiến vốn rất khó khăn, phức tạp với tham nhũng, tiêu cực; Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt không chỉ với các hành vi tham nhũng, mà còn với các hành vi tiêu cực, hoặc thậm chí mới chỉ có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức.

Mới đây nhất, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh đã chỉ rõ: Một số cán bộ thuộc phòng chuyên môn của Sở Xây dựng, Sở Tài Nguyên và Môi trường có dư luận phản ánh còn gây phiền hà, sách nhiễu trong thực thi công vụ. Qua đó, yêu cầu các cấp, ngành trong hệ thống chính trị kiên quyết thay thế, điều chuyển những trường hợp trì trệ, yếu kém, vi phạm đạo đức công vụ hoặc có dư luận xấu trong thực thi công vụ; đặc biệt, chủ động phối hợp với Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trong việc nắm bắt, kiểm chứng thông tin dư luận, xử lý cán bộ vi phạm liên quan đến cải cách hành chính, đạo đức công vụ.

Tin mới