Nghệ An lần đầu tiên tổ chức Hội nghị trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19 đến cấp xã

(Baonghean.vn) - Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 21 huyện, thành, thị và 441/460 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh với tổng hơn 7.800 đại biểu là thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 từ tỉnh đến cơ sở.

Sáng 17/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid -19. 

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid - 19 tỉnh chủ trì tại điểm cầu UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh chủ trì tại điểm cầu Tỉnh ủy. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 21 huyện, thành, thị và 441/460 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh với tổng hơn 7.800 đại biểu là thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 từ tỉnh đến cơ sở.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đây là lần đầu tiên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch đến tận xã, sau khi hệ thống hội nghị trực tuyến đến tận cấp xã được khai trương trong sáng cùng ngày.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh, hơn 1 tháng qua, kể từ ngày 14/8 tái xuất hiện ca bệnh chợ đầu mối thành phố Vinh, toàn tỉnh đã quyết liệt triển khai các biện pháp chống dịch.

Từ chỗ 1 địa phương cấp huyện phải thực hiện Chỉ thị 16 nâng cao; 13 huyện, thị xã thực hiện Chỉ thị 16; 7 huyện thực hiện Chỉ thị 15, đến nay tình hình dịch tại Nghệ An cơ bản đã được khống chế, kiểm soát, nhiều địa phương bắt đầu chuyển sang trạng thái bình thường mới.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý - Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý - Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Cụ thể, theo phân loại các nhóm nguy cơ trong thời điểm hiện tại như sau: Nhóm nguy cơ cao (vùng cam) gồm: Thành phố Vinh, huyện Diễn Châu, huyện Nam Đàn, huyện Quế Phong. Nhóm nguy cơ vừa (vùng vàng) gồm: Thị xã Cửa Lò, huyện Hưng Nguyên.

Nhóm bình thường mới (vùng xanh) gồm các huyện, thị: Đô Lương, Yên Thành, Nghi Lộc, Quỳnh Lưu, TX Hoàng Mai, Tân Kỳ, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, TX Thái Hòa, Thanh Chương, Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn.

Đồng chí Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế, thành viên Thường trực Ban Chỉ đạo, Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh trình bày báo cáo về công tác phòng, chống dịch của tỉnh thời gian qua. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế, thành viên Thường trực Ban Chỉ đạo, Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh trình bày báo cáo về công tác phòng, chống dịch của tỉnh thời gian qua. Ảnh: Thành Duy

Qua 1 tháng cao điểm chống dịch để lại rất nhiều bài học; đồng thời tại thời điểm này đặt ra những đòi hỏi hết sức bức thiết, làm sao, bằng cách nào để giữ vững được thành quả chống dịch, không để dịch quay lại như vừa rồi, để ổn định được trạng thái bình thường mới lâu dài nhằm khôi phục sức sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện cả nước đang có dịch, tỷ lệ tiêm vắc - xin của tỉnh còn thấp.

Lãnh đạo tỉnh trao đổi trực tiếp với lãnh đạo xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn xã. Ảnh: Thành Duy
Lãnh đạo tỉnh trao đổi trực tiếp với lãnh đạo xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn xã. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý - Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã trực tiếp đặt câu hỏi và yêu cầu lãnh đạo một số đơn vị cấp huyện, xã, phường trên địa bàn tỉnh đi thẳng vào những cách làm hay, sáng tạo, kinh nghiệm và đề xuất những giải pháp cụ thể trong việc phòng dịch, nhất là các vấn đề rất trọng yếu như: Công tác truy vết, quản lý người ra vào địa bàn của tỉnh, của huyện; công tác phối hợp trong phòng, chống dịch Covid-19; quản lý chợ, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, vận tải, lưu thông hàng hóa… qua đó để bàn, thảo luận, quyết định kế sách phòng dịch lâu dài, hiệu quả trên địa bàn tỉnh. 

Nghệ An khai trương Cổng thông tin Covid-19

Nghệ An khai trương Cổng thông tin Covid-19

(Baonghean.vn) - Cổng sẽ cung cấp thông tin chính thống, phản ánh kịp thời diễn biến, tình hình dịch bệnh trên địa bàn, chi tiết đến từng xã, phường, thị trấn. Qua đó, phục vụ công tác phân tích, đánh giá, dự báo và ra quyết định các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Tin mới