Nghệ An phát động 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ' Xuân Tân Sửu 2021

(Baonghean.vn) - Sáng 19/2 (mồng 8 tháng Giêng năm Tân Sửu), tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An tổ chức phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu 2021.

Dự chương trình có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, các sở, ngành đoàn thể cấp tỉnh và đại biểu huyện Nam Đàn.
Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại Khu Lăng mộ Vua Mai. Ảnh: Thành Duy
Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại Khu Lăng mộ Vua Mai. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dâng lễ tại điện thờ Vua Mai. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dâng lễ tại điện thờ Vua Mai. Ảnh: Thành Duy

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại Khu Lăng mộ Vua Mai, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn. 

Trước anh linh Đức Vua, đoàn đại biểu thành kính dâng hoa, dâng lễ, dâng hương bày tỏ tấm lòng thành kính, biết ơn đối với những công lao to lớn của Hoàng đế Mai Thúc Loan - người đã có công lãnh đạo Nhân dân ta dựng cờ khởi nghĩa, lập nên nhà nước Vạn An độc lập vào thế kỷ thứ VIII. 

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hương tại Lăng mộ Vua Mai. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hương tại Lăng mộ Vua Mai. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dâng hương tại Lăng mộ Vua Mai. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dâng hương tại Lăng mộ Vua Mai. Ảnh: Thành Duy

Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại diện các ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, huyện Nam Đàn đã trồng cây dọc tuyến đường vào Khu Lăng mộ Vua Mai, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn. Năm nay, do tình hình của dịch Covid -19 diễn biến phức tạp, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, tỉnh Nghệ An không tổ chức phần Lễ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Lăng mộ Vua Mai. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Lăng mộ Vua Mai. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Lăng mộ Vua Mai. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Lăng mộ Vua Mai. Ảnh: Thành Duy

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đã trở thành phong tục truyền thống tốt đẹp của dân tộc, khởi đầu cho các hành động bảo vệ rừng, trồng cây gây rừng hàng năm của các ngành, các cấp và Nhân dân ta, góp phần quan trọng, thiết thực vào công cuộc xây dựng, phát triển bền vững đất nước.

Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh trồng cây dọc tuyến đường vào Khu Lăng mộ Vua Mai, thị trấn Nam Đàn. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh trồng cây dọc tuyến đường vào Khu Lăng mộ Vua Mai, thị trấn Nam Đàn. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh trồng cây dọc tuyến đường vào Khu Lăng mộ Vua Mai, thị trấn Nam Đàn. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh trồng cây dọc tuyến đường vào Khu Lăng mộ Vua Mai, thị trấn Nam Đàn. Ảnh: Thành Duy

Trước tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, các hiện tượng thời tiết cực đoan, bão, lụt, sạt lở, hạn hán, ngập mặn gây hậu quả nặng nề đến tính mạng, tài sản Nhân dân, đang đặt ra yêu cầu bảo vệ và phát triển rừng quyết liệt hơn, vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa là nhiệm vụ chiến lược lâu dài, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Chỉ thị số 45/CT-TTg về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh trồng cây dọc tuyến đường vào Khu Lăng mộ Vua Mai, thị trấn Nam Đàn. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh trồng cây dọc tuyến đường vào Khu Lăng mộ Vua Mai, thị trấn Nam Đàn. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí lãnh đạo một số ban, ngành cấp tỉnh trồng cây dọc tuyến đường vào Khu Lăng mộ Vua Mai, thị trấn Nam Đàn. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí lãnh đạo một số ban, ngành cấp tỉnh trồng cây dọc tuyến đường vào Khu Lăng mộ Vua Mai, thị trấn Nam Đàn. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh và huyện Nam Đàn trồng cây dọc tuyến đường vào Khu Lăng mộ Vua Mai, thị trấn Nam Đàn. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh và huyện Nam Đàn trồng cây dọc tuyến đường vào Khu Lăng mộ Vua Mai, thị trấn Nam Đàn. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh trồng cây dọc tuyến đường vào Khu Lăng mộ Vua Mai, thị trấn Nam Đàn. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh trồng cây dọc tuyến đường vào Khu Lăng mộ Vua Mai, thị trấn Nam Đàn. Ảnh: Thành Duy
Đoàn viên thanh niên huyện Nam Đàn tham gia trồng cây dọc tuyến đường vào Khu Lăng mộ Vua Mai, thị trấn Nam Đàn. Ảnh: Thành Duy
Đoàn viên thanh niên huyện Nam Đàn tham gia trồng cây dọc tuyến đường vào Khu Lăng mộ Vua Mai, thị trấn Nam Đàn. Ảnh: Thành Duy

Theo đó, nhằm phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm vừa qua, khắc phục tồn tại, bất cập, đồng thời chủ động triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo vệ, trồng cây, trồng rừng, Thủ tướng yêu cầu ngay dịp tết Tân Sửu năm 2021, cả nước chung sức, đồng lòng góp sức trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025.

Từ năm 2021 - 2025, Nghệ An đăng ký trồng 100 triệu cây xanh. Ảnh: Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao đổi tại chương trình phát động. Ảnh: Thành Duy
Từ năm 2021 - 2025, Nghệ An đăng ký trồng 100 triệu cây xanh. Ảnh: Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao đổi tại chương trình phát động. Ảnh: Thành Duy

Thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Nghệ An đăng ký trồng 100 triệu cây xanh, tức 10% chỉ tiêu trồng 1 tỷ cây xanh của cả nước trong giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, từ nay đến năm 2025, Nghệ An phấn đấu trồng 20 triệu cây mỗi năm bao gồm trồng rừng phân tán, phủ xanh đất trống đồi trọc và trồng các cây xanh tạo cảnh quan cả ở khu vực nông thôn và thành thị./.

Tin mới