Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 26/3, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu chủ trì buổi họp Ban Tổ chức Chương trình gặp mặt, tôn vinh, tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tham dự cuộc họp có đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao, và các cơ quan liên quan.

BNA_7969.jpg
Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Thành Cường

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch tổ chức Chương trình gặp mặt tôn vinh, tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Nghệ An tổng số chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ còn sống là 1.328 người. Trong đó, có 525 chiến sĩ Điện Biên, 547 cựu thanh niên xung phong, 172 dân công hỏa tuyến và 84 thương binh. Có 705 gia đình liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

BNA_8031.jpg
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Thành Cường

Theo kế hoạch, ngày 25/4, tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức gặp mặt, tri ân 250 đại biểu; thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và gia đình thân nhân liệt sĩ. Trước đó, các đại biểu sẽ tham gia cuộc gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến do Trung ương tổ chức vào ngày 6/4 tại tỉnh Thanh Hóa.

BNA_8020.jpg
Đại tá Phạm Đình Trung - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Thành Cường

Chương trình gặp mặt nhằm tôn vinh những đóng góp của các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã có công lao đóng góp cho Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu". Góp phần khích lệ, động viên cựu chiến binh, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong tỉnh tiếp tục giữ vững và phát huy phẩm chất, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

BNA_8013.jpg
Đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Thành Cường

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến nhằm chuẩn bị cho Chương trình gặp mặt tôn vinh, tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Nghệ An trang trọng, chu đáo, ý nghĩa, an toàn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh, đây là hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc, nêu cao truyền thống uống nước nhớ nguồn của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Vì vậy, Phó Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, việc tổ chức các hoạt động gặp mặt, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ chăm lo cho thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ phải đảm bảo trang trọng, thiết thực, ý nghĩa và an toàn.

BNA_8049-Edit.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Thành Cường

Bên cạnh đó, ban tổ chức cần đảm bảo hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà, tri ân đúng đối tượng, tránh trùng lặp, bỏ sót; sử dụng kinh phí đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng quy định. Đồng thời, lựa chọn mời đại diện tiêu biểu đảm bảo sức khỏe tham dự, để tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống của dân tộc đối với các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ.

Tin mới