Nghệ An: Sự kiện nổi bật ngày 26/1

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 234 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa; Lễ hội cầu yên, cầu phúc, cầu mùa; Triển khai trồng rừng vụ xuân; Tòa án thụ lý vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của 2 vợ chồng Giám đốc Công ty TNHH-TM Minh Khang... là những thông tin nổi bật ngày 26/1.

* Sáng 26/1 (tức mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão), tại Đền thờ Hoàng đế Quang Trung, thành phố Vinh tổ chức lễ kỷ niệm 234 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa. Lễ kỷ niệm nhằm tưởng nhớ công ơn và những chiến công oai hùng đánh đuổi giặc ngoại xâm; ôn lại truyền thống hào hùng của phong trào Tây Sơn mà đỉnh cao là chiến thắng mùa Xuân năm Kỷ Dậu 1789.

Các tiết mục văn nghệ tại buổi lễ. Ảnh: Minh Quân
Các tiết mục văn nghệ tại buổi lễ. Ảnh: Minh Quân

* Ngày 26/1 (tức mùng 5 Tết Quý Mão), bà con bản Bộng, xã Thành Sơn (Anh Sơn) tổ chức lễ hội cầu yên, cầu phúc, cầu mùa. Đây là hoạt động văn hóa truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Thái vùng hạ nguồn sông Con.

Miếu bản Bộng là nơi thờ các thần thần sông, thần núi và các vị thần linh che chở cuộc sống dân lành. Tại buổi lễ, vị chủ tế cầu xin các vị thần phù hộ năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, bản làng yên vui... Ảnh: Công Kiên

Miếu bản Bộng là nơi thờ các thần thần sông, thần núi và các vị thần linh che chở cuộc sống dân lành. Tại buổi lễ, vị chủ tế cầu xin các vị thần phù hộ năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, bản làng yên vui... Ảnh: Công Kiên

* Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày đầu Xuân năm mới Quý Mão, nhiều địa phương trên địa bàn Nghệ An đang nhộn nhịp triển khai trồng rừng vụ xuân. Năm 2023, Nghệ An đặt mục tiêu trồng mới hơn 18.500 ha rừng nguyên liệu nhằm đáp ứng nhu cầu cho các nhà máy sản xuất chế biến gỗ trên địa bàn. Riêng vụ xuân năm nay toàn tỉnh sẽ triển khai trồng 6.500 ha (trong đó trồng rừng gỗ lớn khoảng 500 ha).

Chuẩn bị cây giống nguyên liệu trồng rừng ở xã Tân Hương (Tân Kỳ). Ảnh: Văn Trường

Chuẩn bị cây giống nguyên liệu trồng rừng ở xã Tân Hương (Tân Kỳ). Ảnh: Văn Trường

* Vợ chồng Giám đốc Công ty TNHH -TM Minh Khang là bà Nguyễn Thị Thu và ông Nguyễn Đình Khang bị khởi tố bị can và bắt tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” ngày 16/9/2021; tính đến ngày 30/11/2022, tổng số tiền nợ thuế của Công ty TNHH-TM Minh Khang là hơn 312 tỷ đồng.

Sàn giao dịch bất động sản của Công ty TNHH-TM Minh Khang. Ảnh: Nhật Lân
Sàn giao dịch bất động sản của Công ty TNHH-TM Minh Khang. Ảnh: Nhật Lân

* Lợi dụng ngày Tết, 2 đối tượng người nước ngoài vận chuyển hơn 12kg nhựa cây thuốc phiện và 12.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến từ bên kia biên giới vào Việt Nam tiêu thụ. 2 đối tượng bị bắt cùng tang vật thu giữ tại hiện trường là hơn 12kg nhựa cây thuốc phiện và 12.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, 2 dao nhọn và một số tang vật liên quan khác.

Đối tượng cùng tang vật vụ án. Ảnh: Anh Bách
Đối tượng cùng tang vật vụ án. Ảnh: Anh Bách

Tin mới