Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 10/8

(Baonghean.vn) - Nghệ An thực hiện 2 "chống", 3 "xây" trước diễn biến mới của dịch Covid-19; Kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2021; TP. Vinh xử phạt 5 thanh niên tụ tập ở hồ điều hòa ăn uống, hóng mát; Nông dân Nghệ An vật lộn chống "cháy" chè... là những thông tin nổi bật ngày 10/8.

* Chiều 10/8, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp trực tuyến với 21 huyện, thành, thị để nghe và cho ý kiến về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc, đồng tình với đánh giá Nghệ An đang cơ bản kiểm soát tốt dịch bệnh, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá rất cao sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và Nhân dân tỉnh nhà trong thời gian qua đã cùng nhau chung sức, đồng lòng quyết tâm chiến đấu với dịch bệnh. Trên cơ sở phân tích bối cảnh, tình hình, thời gian tới, người đứng đầu Tỉnh ủy yêu cầu công tác phòng, chống dịch Covid-19 phải thực hiện “2 chống”, 3 “xây”. 

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung - Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Chỉ đạo tỉnh trong quá trình triển khai công tác phòng, chống dịch thời gian qua. Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh, giai đoạn hiện nay, tinh thần chung trong cả nước cũng như ở Nghệ An là vẫn thực hiện “mục tiêu kép", song cần ưu tiên, tập trung tối đa cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

* Sáng 10/8, Ban chỉ đạo diễn tập Quân khu 4 tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2021. Các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã phát động đợt thi đua đột kích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập; Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ 5 huyện và thị xã Cửa Lò.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Trọng Kiên
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Trọng Kiên

* Hiện nay, dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả, lãnh đạo tỉnh Nghệ An yêu cầu tăng cường xử lý nghiêm, kiên quyết đối với những hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19. Thông tin từ chính quyền xã Hưng Lộc, TP.Vinh cho biết, trong tối 9/8, địa phương đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với 5 thanh niên vi phạm các quy định về phòng chống dịch. Cụ thể, 5 thanh niên này đã ra hồ điều hòa vào lúc 22 giờ tối 9/8 để ăn uống, dạo chơi, cho dù chính quyền đã có lệnh cấm trước đó.

5 thanh niên tụ tập tại hồ điều hòa trong tối 9/8. Ảnh: P.V
5 thanh niên tụ tập tại hồ điều hòa trong tối 9/8. Ảnh: P.V

* Cũng liên quan đến hồ điều hòa nhưng nguồn nước ở đây đang bị ô nhiễm nặng nề. Nước hồ đen ngòm, cá chết hàng loạt trong chiều 9/8. Hồ điều hòa là hồ chứa lớn nhất của thành phố Vinh với diện tích đất 53 ha, diện tích mặt nước 40 ha, nằm ở cuối kênh Bắc, thuộc vùng đất trũng giáp ranh giữa xã Hưng Lộc, xã Hưng Hòa và phường Hưng Dũng.

Khu vực cá chết nhiều nhất nằm ở chân đập thoát nước với hàng trăm con. Ảnh: Quang An
Khu vực cá chết nhiều nhất nằm ở chân đập thoát nước với hàng trăm con. Ảnh: Quang An

* diễn biến khác, những ngày qua, nắng nóng cực đỉnh kéo dài kết hợp với gió Lào khô nóng càng làm cho nhiều diện tích chè trên địa bàn Thanh Chương mau chóng khô héo, vàng lá. Nhiều hộ trồng chè ở Thanh Chương đang phải vật lộn để "cứu" chè khỏi chết cháy. Có khi một ngày phải tưới đến mấy lần vì cây chè không trụ nổi cái nắng như đổ lửa.

Một đồi chè sém lá của các hộ dân ở Xí nghiệp chè Ngọc Lâm, xã Thanh Thủy. Ảnh: Huy Thư
Một đồi chè sém lá của các hộ dân ở Xí nghiệp chè Ngọc Lâm, xã Thanh Thủy. Ảnh: Huy Thư

Tin mới