Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 1/11

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến lễ ký kết, trao 26 thỏa thuận hợp tác tại Vương quốc Anh; Nghệ An ghi nhận 24 ca nhiễm mới Covid-19 trong buổi sáng; Yêu cầu đảm bảo nhu cầu thiết yếu cho người dân tại “vùng đỏ” duy nhất của Nghệ An; Có 280 xã đạt chuẩn nông thôn mới… Đây là những thông tin đáng chú ý được đăng tải trên báo Nghệ An điện tử ngày 1/11.

* Nhân chuyến tham dự Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP26) và thăm, làm việc tại Anh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự, chứng kiến lễ ký, trao 26 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, năng lượng, y tế, giáo dục, đào tạo, bảo vệ môi trường, thể thao...

Trong số 26 thỏa thuận được ký kết, trao, có nhiều thỏa thuận, hợp tác có ý nghĩa được các bộ, ngành ký kết, tiếp nhận như: Ý định thư tham gia sáng kiến Liên minh giảm phát thải thông qua tăng cường tài chính lâm nghiệp, Thỏa thuận Hợp tác xây dựng Kế hoạch hành động để tăng cường liên kết và cơ sở giáo dục đại học giữa 2 nước, Biên bản ghi nhớ về Tăng cường hợp tác trong giáo dục thông qua trao đổi kinh nghiệm và những lĩnh vực chiến lược…

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ ra mắt đường bay thẳng Việt Nam – Anh và Lễ ký công bố Tổng đại lý của hãng Bamboo Airways. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ ra mắt đường bay thẳng Việt Nam – Anh và Lễ ký công bố Tổng đại lý của hãng Bamboo Airways. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

* Sáng 1/11, Nghệ An ghi nhận 24 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 1 ca cộng đồng.

Theo đó, trong 12 giờ (Từ 18h00 ngày 31/10 đến 06h00 ngày 1/11), Nghệ An ghi nhận 24 ca dương tính mới với Covid-19 tại 10 địa phương (Yên Thành: 05, Quỳnh Lưu: 04, Nghĩa Đàn: 03, Quỳ Châu: 02, Thanh Chương: 03, TP.Vinh: 03, Con Cuông: 01, Diễn Châu: 01, Hưng Nguyên: 01, Quỳ Hợp: 01). Trong đó, có 01 ca cộng đồng tại huyện Quỳnh Lưu, 23 ca đã được cách ly từ trước (14 ca từ các tỉnh miền Nam về, 5 ca là F1, 4 ca trong khu cách ly).

Cán bộ Y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 . Ảnh: Thành Cường
Cán bộ Y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 . Ảnh: Thành Cường

* Xã Hưng Lộc (TP.Vinh) hiện là "vùng đỏ" duy nhất của tỉnh Nghệ An trước dịch Covid-19. Việc đảm bảo thực phẩm, nhu yếu phẩm của những người dân trong khu vực phong tỏa đang được địa phương đặt lên hàng đầu.

Theo thống kê, từ ngày 15 - 31/10, xã ghi nhận 43 ca nhiễm Covid - 19, phần lớn là phát hiện qua sàng lọc cộng đồng, sàng lọc trong vùng phong tỏa.

Đây là địa phương duy nhất ở Nghệ An là "vùng đỏ" và đang thực hiện các biện pháp phòng dịch ở trạng thái cấp độ 4 theo Nghị quyết 128 của Chính phủ.

Cung ứng kịp thời thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân khu vực phong tỏa. Ảnh: P.V
Cung ứng kịp thời  thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân khu vực phong tỏa. Ảnh: P.V

* Trong số 24 ca nhiễm Covid-19 mới ghi nhận vào sáng 1/11, trong đó có 1 ca cộng đồng ở xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu.

Đây là ca bệnh có dịch tễ rất phức tạp. Bệnh nhân là tiểu thương bán cá tại chợ Quỳnh Bảng, nhưng có thời điểm bán tại chợ Quỳnh Lương. Ngoài ra, còn đến các cảng cá, các đầu mối để nhập hàng về.

Sau khi có kết quả xét nghiệm, xã Quỳnh Bảng đã tiến hành phong tỏa khu vực sinh sống của bệnh nhân tại xóm Học Văn với 6 hộ dân, đồng thời tiến hành phun khử khuẩn và lấy mẫu người dân trong khu vực trong sáng 1/11.

Điểm phong tỏa trên địa bàn xã Quỳnh Bảng (Quỳnh Lưu). Ảnh: P.V
Điểm phong tỏa trên địa bàn xã Quỳnh Bảng (Quỳnh Lưu). Ảnh: P.V

* Từ tháng 5/2021 đến nay, dịch Covid-19 bùng phát đợt thứ tư ảnh hưởng xấu đến nhiều lĩnh vực, trong đó có cả lĩnh vực xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, các địa phương trong tỉnh vẫn bám tiêu chí để thực hiện nhằm đạt được kế hoạch đề ra.

Đến tháng 9/2021, toàn tỉnh đã có 280/411 xã đạt chuẩn NTM được UBND tỉnh công nhận, chiếm 68,13%, trong đó, có 8 xã thuộc huyện nghèo 30a, 2 xã biên giới, 31 xã có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, 2 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Có 6 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ, đạt chuẩn NTM; có 898 thôn, bản đạt chuẩn NTM.

Phong cảnh thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Nhật Thanh
Phong cảnh thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Nhật Thanh

* Thông tin từ Sở Công Thương cho biết: Năm 2021, trên cơ sở đánh giá lại tình hình thực hiện quy hoạch phát triển CCN tỉnh giai đoạn 2014-2020, tỉnh đã phê duyệt 59 cụm công nghiệp tập trung. 

Cụ thể, theo bản quy hoạch mới, cùng với giữ nguyên hiện trạng và đề xuất mở rộng 38 CCN hiện có, đã phê duyệt từ trước (gồm 24 CCN đã thành lập và đi vào hoạt động và 14 CCN mới được bổ sung vào quy hoạch năm 2019-2020), nay còn phù hợp, Sở Công Thương đã đề xuất loại bỏ 15 CCN không đủ điều kiện công nhận, vị trí không còn phù hợp do quá gần khu dân cư hoặc quá xa trung tâm.

Bên cạnh đó, căn cứ vào tình hình mới, tỉnh cũng đề xuất bổ sung 21 CCN vào phương án phát triển CCN tỉnh đến năm 2030 và tầm nhìn năm 2050.

Một dự án đầu tư xây dựng hạ tầng nhà xưởng công nghiệp tại xã Nghi Văn (Nghi Lộc). Ảnh: Nguyễn Hải
Một dự án đầu tư xây dựng hạ tầng nhà xưởng công nghiệp tại xã Nghi Văn (Nghi Lộc). Ảnh: Nguyễn Hải

* Ngày 1/11, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” đối với Lưu Quang Thượng (SN 1954), Trần Công Oanh (SN 1960) và Nguyễn Văn Hồng (SN 1980) đều là cựu cán bộ xã Nghi Tiến (Nghi Lộc).

Các bị cáo Lưu Quang Thượng, Nguyễn Văn Hồng, Trần Công Oanh (từ trái qua phải) tại phiên tòa. Ảnh: Như Bình
Các bị cáo Lưu Quang Thượng, Nguyễn Văn Hồng, Trần Công Oanh (từ trái qua phải) tại phiên tòa. Ảnh: Như Bình

Tin mới