Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/2

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Hàng nghìn du khách hành hương về quê Bác trong những ngày đầu Xuân Giáp Thìn; Nhiều chợ dân sinh, cửa hàng, dịch vụ tại TP Vinh đã mở cửa trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 11/2.

* Những ngày đầu năm mới Giáp Thìn, Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn) đón hàng nghìn du khách về thăm.

bna-1-5705.jpg
Du khách về thăm Khu di tích Kim Liên vào sáng mùng 2 Tết. Ảnh: Huy Thư

* Sáng 11/2 (tức ngày mồng 2 Tết Giáp Thìn), Hội Khuyến học xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu tổ chức Lễ Khai bút đầu Xuân để các em học sinh thể hiện khả năng sáng tác thơ, văn cũng như tài năng viết chữ đẹp.

bna-khai-but-4-1426.jpg
Đình làng Quỳnh Đôi - nơi diễn ra Lễ Khai bút đầu Xuân Giáp Thìn 2024. Ảnh: Việt Hùng

* Ngày mùng 2 Tết, nhiều chợ dân sinh, cửa hàng buôn bán đã mở cửa trở lại. Một số loại hình dịch vụ có lượng khách hàng khá đông và thường xuyên, mức giá tăng cao thấp tuỳ mặt hàng...

bna-cho-ga-anh-phu-huong-3216.jpg
Nhiều loại thực phẩm được bày bán tại chợ ga Vinh. Ảnh: Phú Hương

* Vào ngày Tết, nhiều gia đình, nhất là ở các vùng thôn quê trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì tập quán đụng lợn. Đây không chỉ là nét đẹp văn hoá, thắm tình đoàn kết mà còn cung cấp thịt lợn sạch, đảm bảo an toàn cho người dân vui Tết đón Xuân.

bna-mo-1-5614.jpg
Người dân xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu cùng nhau đụng lợn ngày Tết. Ảnh: Q.A

* Trong các ngày 30 và mồng Một Tết, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện, xử lý 151 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn.

bna-12-anh-pv-2000-6039.jpg
Kiểm soát nồng độ trên tuyến Quốc lộ 46. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Tin mới